Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Dưới đây là kế hoạch đón học sinh trở lại trường học trực tiếp của 63 tỉnh, thành trên cả nước do Báo Lao Động cập nhật đến chiều 1.11.

Tại Hà Nội, theo UBND TP, từ 8.11, Hà Nội ưu tiên cho các khối lớp đầu cấp, cuối cấp và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp được trở lại trường học tập trực tiếp.

Cụ thể, cấp tiểu học là khối lớp 5, cấp THCS khối lớp 6 và lớp 9; cấp THPT khối lớp 10 và lớp 12.

Các khối lớp còn lại sẽ tiếp tục học trực tuyến. Với cấp mầm non sẽ tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Về địa điểm được thực hiện mở cửa trường học, Hà Nội quy định gồm các đơn vị xã/phường/thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 8.11 không có ca F0 trong cộng đồng.

Tại Lâm Đồng, căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19, UBND TP.Đà Lạt ra văn bản gửi Phòng GDĐT, các trường học trên địa bàn triển khai phương án dạy học trên địa bàn thành phố đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên.

Theo đó, đối với 4 xã Tà Nung, Xuân Trường, Xuân Thọ và Trạm Hành tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 1.11. Riêng bậc mầm non chưa thực hiện dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

Đối với cấp phường tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 8.11, riêng các phường 5, 7, 8 và 11 đang là vùng vàng (cấp độ 2) và phường 2 là địa bàn có liên quan đến ca nhiễm trong cộng đồng tạm thời chưa thực hiện dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

Với các phường, xã thuộc khu vực cấp 2, cấp 3, cấp 4 duy trì dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình với các nội dung phù hợp để bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình.

Tại Đăk Nông, TP Gia Nghĩa thông báo tạm dừng tổ chức dạy và học theo hình thức trực tiếp từ ngày 1.11 cho đến khi có thông báo mới. Phòng GDĐT TP Gia Nghĩa cho biết, khi tình hình dịch bệnh ổn định, ngành giáo dục thành phố sẽ có phương án tổ chức dạy và học bảo đảm tiến độ chương trình theo quy định.

Tại Đăk Lăk, sau khi ghi nhận 2 học sinh mắc COVID-19 và thêm 3 em học sinh khác test nhanh dương tính SARS-CoV-2, huyện Ea Kar đã cho một số trường học trên địa bàn dừng hình thức học trực tiếp.

Tại Bắc Ninh, do số lượng giáo viên, đặc biệt là học sinh liên quan đến các ca mắc COVID-19, các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quế Võ và một số phường như Vân Dương, Nam Sơn ở TP Bắc Ninh sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 1.11 để phòng chống dịch COVID-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, mới đây Sở GDĐT đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho phép dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho học sinh phổ thông đến hết học kỳ I năm học 2021-2022. Riêng huyện Côn Đảo tiếp tục dạy học trực tiếp.

Tại Cần Thơ, UBND TP đã có quyết định sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với cấp Tiểu học trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cụ thể, đối với bậc mầm non sẽ có thông báo sau, đối với cấp Tiểu học, học kỳ I năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 1.11.2021 - 4.3.2022 (thay vì từ ngày 20.9.2021 đến ngày 21.1.2022) như trước đây; Học kỳ II bắt đầu từ ngày 7.3.2022 - 30.6.2022 (thay vì từ ngày 24.1.2022 đến 27.5.2022).

Các trường Tiểu học tổ chức tổng kết năm học sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 10.7.2022.

Hôm nay - ngày 1.11, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh trở lại trường từ 8.11, Hà Nội yêu cầu chỉ dạy 1 buổi/ngày

Bích Hà |

Hà  Nội - Từ 8.11.2021, học sinh một số khối lớp ở Hà Nội sẽ được trở lại trường học tập trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, UBND TP.Hà Nội yêu cầu chỉ được dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày, có phương án đảm bảo giãn cách.

Bộ GDĐT đề nghị địa phương báo cáo tình hình dạy học trực tiếp

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn số 4983/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Cập nhật: Kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh trở lại trường từ 8.11, Hà Nội yêu cầu chỉ dạy 1 buổi/ngày

Bích Hà |

Hà  Nội - Từ 8.11.2021, học sinh một số khối lớp ở Hà Nội sẽ được trở lại trường học tập trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, UBND TP.Hà Nội yêu cầu chỉ được dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày, có phương án đảm bảo giãn cách.

Bộ GDĐT đề nghị địa phương báo cáo tình hình dạy học trực tiếp

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn số 4983/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Cập nhật: Kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.