Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương

Trang Hà |

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường học, đồng thời có hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình mới.

Tại Khánh Hòa, một số địa phương đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh nên từ ngày 4.10 học sinh đã được trở lại trường.

Theo lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), ngày 4.10, học sinh của một số trường đã đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ. Cụ thể gồm các trường: Tiểu học Khánh Phú, Tiểu học Khánh Phú 1, Tiểu học Sông Cầu; Tiểu học Thị trấn Khánh Vĩnh; THCS Cao Văn Bé, THCS Thị trấn Khánh Vĩnh; THPT Lạc Long Quân.

Đối với Trường Tiểu học Khánh Thành (Khánh Vĩnh) và học sinh cấp 2, cấp 3 ở trên địa bàn xã Khánh Thành, dự kiến đến ngày 18.10 sẽ tổ chức dạy học và cho học sinh đi học trở lại. Đối với bậc học mầm non, các trường dự kiến sẽ cho học sinh đến lớp trở lại vào ngày 1.11.

Tại Bình Thuận, 7 huyện gồm Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân và huyện Phú Quý sẽ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 4.10; riêng huyện Tuy Phong, TP.Phan Thiết và thị xã La Gi vẫn chưa thể đến trường do dịch bệnh còn phức tạp.

Đối với bậc mầm non, từ 11.10, tùy tình hình ở từng địa phương, dự kiến sẽ cho học sinh toàn tỉnh bắt đầu đến trường.

Tại Quảng Ngãi, 6 huyện là “vùng xanh” gồm Lý Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ và Mộ Đức đã tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 27.9.

Vào ngày 28.9, Sở GDĐT có thông báo tiếp tục cho 6 huyện, thị xã là Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Nghĩa Hành và TX.Đức Phổ tiến hành tổ chức dạy trực tiếp từ ngày 4.10. Riêng bậc học mầm non dạy học trực tiếp từ ngày 11.10.

Tại Nghệ An, nhiều địa phương đón học sinh mầm non trở lại trường học từ ngày 4.10. Đơn cử, 26 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, 71 đơn vị trường học mầm non tại huyện Kỳ Sơn đã đón học sinh đi học trở lại.

Tại Đăk Lăk, từ ngày 4.10, địa phương thuộc “vùng xanh”, trẻ 5 tuổi trở lên được đến trường học.

Theo đó, huyện Krông Pắc, huyện Krông Ana (Đăk Lăk) tạm ngưng việc học trực tiếp từ ngày 5.10 đến khi có thông báo mới. Các nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến, hướng dẫn học trên truyền hình hoặc bằng các hình thức phù hợp.

Tại Phú Yên, Sở GDĐT đã có hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình mới.

Theo đó, các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 bao gồm các cơ sở giáo dục sử dụng làm nơi cách ly y tế thì dạy học trực tuyến/linh hoạt.

Các địa phương thực hiện Chỉ thị 15 tổ chức dạy học trực tuyến/linh hoạt là chủ yếu; đồng thời được tổ chức dạy học trực tiếp theo nhóm nhỏ (không quá 20 học sinh) đối với những trường có nhiều học sinh không đảm bảo điều kiện học trực tuyến.

Đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị 19 thì tổ chức dạy học trực tiếp 2 buổi/tuần; chia lớp làm hai, một nhóm học thứ 2, thứ 4, nhóm còn lại học thứ 3 và thứ 5. Các buổi còn lại học trực tuyến/linh hoạt.

Tây Ninh chưa thể dạy học trực tiếp. Trước đó, Sở GDĐT đã xây dựng kế hoạch để ngày 11.10 cho giáo viên, học sinh dạy và học trực tiếp, nhưng căn cứ tình hình dịch bệnh, kế hoạch này chưa thể thực hiện.

Ngày 4.10, Sở GDĐT có Công văn số 3340 gửi cơ sở giáo dục trong tỉnh về việc tiếp tục dạy học trực tuyến. Thời gian học trực tiếp sẽ được công bố sau khi tình hình dịch bệnh kiểm soát và được UBND tỉnh đồng ý.

Tỉnh Bến Tre dừng tổ chức học trực tiếp tại trường từ ngày 4.10.

Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 3.10, Sở GDĐT tỉnh Bến Tre đã có Công văn 2274 về việc dừng dạy học trực tiếp trong tháng 10, năm học 2021-2022.

Trước đó, theo thống kê ngày 27.9 của Bộ GDĐT, cả nước có 25 địa phương cho phép học sinh được đến trường. 13 tỉnh, thành kết hợp cả dạy trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. 25 địa phương áp dụng hình thức dạy học trực tuyến, qua truyền hình.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai - Kon Tum: Vì sao chế độ hỗ trợ bán trú cho học sinh bị cắt?

THANH TUẤN |

Hàng nghìn em học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn ở 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum vừa bị cắt chế độ hỗ trợ bán trú, khiến các em có nguy cơ bỏ học. Ngành giáo dục 2 địa phương này đang loay hoay tìm cách kiếm nguồn kinh phí bù đắp, nâng bước các em đến trường.

Hà Nội xây dựng 4 kịch bản, dự kiến cho học sinh “vùng xanh” trở lại trường

Bích Hà |

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19, trong đó có việc cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường.

“Chìa khóa” để mở cửa trường học, sớm đưa trẻ trở lại trường

Đặng Chung |

Trường học sẽ mở cửa trở lại khi nào và như thế nào?” là vấn đề đang được đặt ra ở nhiều quốc gia, bởi không thể cứ đóng cửa trường học, để học sinh ở nhà và học trực tuyến mãi. Tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trong bộ tiêu chí về trường học an toàn rất cần thêm tiêu chí quan trọng là "tiêm phủ vaccine", để học sinh sớm trở lại trường và học tập an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Gia Lai - Kon Tum: Vì sao chế độ hỗ trợ bán trú cho học sinh bị cắt?

THANH TUẤN |

Hàng nghìn em học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn ở 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum vừa bị cắt chế độ hỗ trợ bán trú, khiến các em có nguy cơ bỏ học. Ngành giáo dục 2 địa phương này đang loay hoay tìm cách kiếm nguồn kinh phí bù đắp, nâng bước các em đến trường.

Hà Nội xây dựng 4 kịch bản, dự kiến cho học sinh “vùng xanh” trở lại trường

Bích Hà |

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19, trong đó có việc cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường.

“Chìa khóa” để mở cửa trường học, sớm đưa trẻ trở lại trường

Đặng Chung |

Trường học sẽ mở cửa trở lại khi nào và như thế nào?” là vấn đề đang được đặt ra ở nhiều quốc gia, bởi không thể cứ đóng cửa trường học, để học sinh ở nhà và học trực tuyến mãi. Tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trong bộ tiêu chí về trường học an toàn rất cần thêm tiêu chí quan trọng là "tiêm phủ vaccine", để học sinh sớm trở lại trường và học tập an toàn trong điều kiện dịch bệnh.