Hà Nội, chiều 2.12, UBND TP Hà Nội có văn bản 4322/UBND-KGVX gửi Sở GDĐT Hà Nội, Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp.
Theo đó, UBND TP thống nhất với đề xuất của Sở GDĐT, cho học sinh THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện trên địa bàn TP trở lại trường từ ngày 6.12.
Trước mắt, kế hoạch này sẽ triển khai ở các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã mức độ dịch cấp độ 1 và 2; trong 14 ngày tính đến 30.11 không có ca F0 cộng đồng.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương thuộc cấp độ dịch 1, 2, học sinh lớp 1 đi học trực tiếp 1 buổi/ngày, sĩ số lớp tuỳ theo cấp độ dịch. Thời gian thí điểm từ ngày 13.12 đến 25.12.
Theo đó, ở cấp độ 1, học sinh lớp 1 đi học 1 buổi/ngày, học sinh các khối khác tiếp tục học trên môi trường Internet. Ở cấp độ 2, học sinh lớp 1 đi học 1 buổi/ngày, 1 buổi không quá 50% sĩ số học sinh toàn khối, học sinh các khối khác tiếp tục học trên môi trường Internet. Riêng Trường Tiểu học Thạnh An tổ chức học trực tiếp cho tất cả các khối lớp.
Khi địa phương chuyển cấp độ 3, học sinh lớp 1 đi học 3 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 50% sĩ số học sinh toàn khối, học sinh các khối khác tiếp tục học trên môi trường Internet. Trường Tiểu học Thạnh An tổ chức học trực tiếp cho học sinh lớp 1, các khối khác tiếp tục học trên môi trường internet.
Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 4, tất cả học sinh tham gia học tập trên môi trường Internet.
Tại Hải Phòng, quận Ngô Quyền chỉ đạo các trường tổ chức học trực tuyến từ ngày 6.12. Các khối lớp có học sinh thuộc diện F1, bố trí kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi hoạt động bình thường trở lại.
Các trường THCS, tuỳ theo tình hình thực tế của nhà trường có thể bố trí hình thức học trực tiếp tại trường cho học sinh khối 9 và tuân thủ các quy định, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ sở giáo dục mầm non nghỉ học từ ngày 4.12, tổ chức các hoạt động bằng hình thức trực tuyến.
Tại An Giang, Sở GDĐT An Giang vừa quyết định tạm dừng dạy và học trực tuyến từ khối lớp 6 đến khối lớp 11 kể từ ngày 6.12 đến hết ngày 11.12 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 13.12, học sinh học trở lại bình thường. Riêng đối với học sinh lớp 12, các đơn vị vẫn tiếp tục dạy và học theo kế hoạch.
Tại Lào Cai, huyện Mường Khương yêu cầu đối với các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tạm thời cho học sinh nghỉ học trực tiếp tại trường trong các ngày 2 và 3.12 (thứ 5 và thứ 6) để thực hiện công tác truy vết các trường hợp F1, F2 trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngành Giáo dục và trên địa bàn huyện.
Tại Hải Dương, từ chiều 2.12, hơn 1.400 học sinh ở xã Toàn Thắng (Gia Lộc) tạm dừng tới trường do có 1 học sinh liên quan đến trường hợp F0. Học sinh tiểu học, THCS chuyển sang học trực tuyến, trẻ mầm non nghỉ học.