Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước, tính đến tối ngày 19.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì lên kế hoạch, rà soát các điều kiện để học sinh đi học trở lại. Nếu đảm bảo yêu cầu, giữa tháng 12 sẽ thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 và đặc biệt là khối mầm non đi học trở lại.

Dự kiến, đầu tháng 12, các trường sẽ tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới; ngày 5.12, tổ chức họp phụ huynh học sinh. Ngày 10.12, học sinh trở lại trường học trực tiếp theo phương án khối 9 và khối 12 đi học trước, mở dần các khối khác.

Tại Hà Nội, hiện, các cấp, các ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng triển khai tiêm chủng vaccine cho các đối tượng là trẻ em từ 12-17 tuổi an toàn nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất ngay khi được phân bổ và theo tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế.

Theo đó, căn cứ vào lượng vaccine được phân bổ mới có kế hoạch cho học sinh trở lại trường.

Tại Hà Nam, ngày 19.11, UBND tỉnh Hà Nam ban hành công văn số 3192/UBND-KGVX về việc đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp tại trường.

Theo đó, sau khi xem xét Tờ trình số 143/TTr-SGDĐT ngày 4.11 của Sở GDĐT "Về việc đề nghị cho học sinh đi học trở lại thực hiện nội dung chương trình năm học 2021-2022"; căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh các cấp, sinh viên và học viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp tại trường từ ngày 22.11 để thực hiện nội dung, chương trình năm học 2021-2022.

Tại Phú Thọ, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng GDĐT TP.Việt Trì đã chỉ đạo một số trường học tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR, truy vết đối với những trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19.

Các trường tạm dừng học trực tiếp bao gồm các trường tiểu học: Thanh Miếu, Bạch Hạc, Hòa Bình và các trường THCS: Bạch Hạc, Lý Tự Trọng, Tiên Cát.

Từ ngày 18-19.11, việc dạy học trực tuyến sẽ được tổ chức cho đến khi có thông báo mới.

Tại Thanh Hóa, 122 học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) được đưa đi cách ly tập trung trong đêm 18.11 sau khi xuất hiện học sinh là F0.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Dạy học mùa COVID-19: Giáo viên vùng cao, vùng sâu nỗ lực vượt khó

Thiều Trang |

Ngày 19.11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức diễn đàn "Áp dụng công nghệ đổi mới việc dạy và học cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn". Tại diễn đàn, nhiều thầy cô đã trao đổi, chia sẻ về công tác giảng dạy mùa COVID-19.

Thêm 3 địa phương công bố kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh đi học của 63 tỉnh, thành tính đến tối ngày 18.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Văn hóa học đường - nhìn lại vấn đề "học thật, thi thật, nhân tài thật"

Thiều Trang |

Tổ chức ngày 21.11, Hội thảo Giáo dục 2021 với chủ đề "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo" có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại và hình thành thế hệ những con người Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu đầy thách thức hiện nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dạy học mùa COVID-19: Giáo viên vùng cao, vùng sâu nỗ lực vượt khó

Thiều Trang |

Ngày 19.11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức diễn đàn "Áp dụng công nghệ đổi mới việc dạy và học cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn". Tại diễn đàn, nhiều thầy cô đã trao đổi, chia sẻ về công tác giảng dạy mùa COVID-19.

Thêm 3 địa phương công bố kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh đi học của 63 tỉnh, thành tính đến tối ngày 18.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Văn hóa học đường - nhìn lại vấn đề "học thật, thi thật, nhân tài thật"

Thiều Trang |

Tổ chức ngày 21.11, Hội thảo Giáo dục 2021 với chủ đề "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo" có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại và hình thành thế hệ những con người Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu đầy thách thức hiện nay.