Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương

Trang Hà |

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, bắt đầu từ hôm nay - ngày 15.11, nhiều tỉnh thành đã đón học sinh trở lại trường.

Tại Thanh Hóa, hơn 15.000 học sinh tại Thị xã Bỉm Sơn đã đi học lại sau 1 tháng tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, các trường tiểu học chưa tổ chức học bán trú cho đến khi có thông báo mới. Các trường mầm non có thể tổ chức ăn bán trú nhưng không bắt buộc, căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh và theo tình hình thực tế tại đơn vị.

Các trường học chưa được tổ chức việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Đồng thời có kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tại Nghệ An, sáng 15.11, học sinh khối 12 tại TP.Vinh (Nghệ An) chính thức được trở lại trường sau gần 3 tháng liên tục học trực tuyến. Đây cũng là địa bàn được dạy học trực tiếp trở lại muộn nhất toàn tỉnh.

Tại Đồng Nai, lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa đã có buổi kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị tại 2 trường học được chọn thí điểm cho học sinh trở lại trường dự kiến từ ngày 22.11.

Theo đó, Trường THCS Thống Nhất (Phường Thống Nhất) được Phòng GDĐT tham mưu UBND TP.Biên Hòa chọn thí điểm cho học sinh trở lại trường từ ngày 22.11 của khối trường THCS. Theo dự kiến ngày 22.11 tới, trường sẽ đón học sinh khối lớp 9 trở lại trường học trực tiếp, riêng các khối từ lớp 6 đến lớp 8 vẫn học trực tuyến.

Trường Tiểu học Tân Tiến (phường Tân Tiến) là trường thuộc cấp tiểu học được chọn thí điểm cho học sinh trở lại trường. Dự kiến trong ngày 22.11, trường sẽ tổ chức cho học sinh khối lớp 5 trở lại trường học.

Tại Hải Phòng, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng GDĐT quận Kiến An cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Kiến An chưa có quyết định cho học sinh trên toàn quận đi học trở lại từ 15.11.

Mặc dù chưa có quyết định đón học sinh trở lại, tuy nhiên, Phòng đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học ngay sau khi có chỉ đạo.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 14.11, Hải Phòng ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca bệnh sinh năm 2004, đều là F1 của bệnh nhân V.Th.Th (học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo - An Lão) được cách ly tập trung từ ngày 7.11. Kết quả xét nghiệm lần 1, 2 âm tính; lần 3 (ngày 13.11) dương tính.

Tại Hà Nội, sau một tuần cho học sinh lớp 9 ở huyện Ba Vì học trực tiếp an toàn, Hà Nội vẫn chưa có quyết định cho các quận, huyện khác mở cửa trường học.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

14 ngày không quên của hai cô giáo xung phong đi cách ly cùng học trò

Thiều Trang |

Nhận tin 52 học trò nhỏ trở thành F1, cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung - giáo viên trường tiểu học Tri Lễ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học trò, chẳng màng điều gì sẽ xảy ra với mình trong những ngày sắp tới.

Bản chất việc dạy thêm là không xấu, nhưng quản lý thế nào cho minh bạch?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh, giáo viên cho rằng dạy thêm cần được sớm đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để hoạt động này diễn ra công khai, minh bạch và có kiểm soát.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của các địa phương trên cả nước, tính đến chiều ngày 14.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

14 ngày không quên của hai cô giáo xung phong đi cách ly cùng học trò

Thiều Trang |

Nhận tin 52 học trò nhỏ trở thành F1, cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung - giáo viên trường tiểu học Tri Lễ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học trò, chẳng màng điều gì sẽ xảy ra với mình trong những ngày sắp tới.

Bản chất việc dạy thêm là không xấu, nhưng quản lý thế nào cho minh bạch?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh, giáo viên cho rằng dạy thêm cần được sớm đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để hoạt động này diễn ra công khai, minh bạch và có kiểm soát.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của các địa phương trên cả nước, tính đến chiều ngày 14.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.