Kế hoạch đi học trở lại của TPHCM từ ngày 27.12 như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau ngày 27.12, học sinh khối 9 và 12 vẫn học trực tiếp. Thành phố sẽ có phương án mở rộng dần dần đối tượng được đi học trở lại, đưa cuộc sống trở lại bình thường, đưa việc học tập của học sinh về bình thường nhất có thể.

Ổn định tâm lí khi phát hiện F0

Học sinh lớp 9 và lớp 12 của TPHCM đang bước vào tuần thứ 2 thí điểm đi học trở lại. Đến nay, đã xuất hiện 34 học sinh, giáo viên, cán bộ được xác định mắc COVID-19 và đều được xử lý đúng quy định.

Là một đơn vị có xuất hiện 1 học sinh là F0, bà Lương Bích Nga – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương cho biết: Ngày 14.12, chỉ 1 ngày sau khi đi học trở lại, trường đã xuất hiện ca mắc COVID-19. Sau khi phát hiện, nhà trường đã xử lý đúng quy trình Sở Y tế đã đưa ra. Tuy nhiên, tinh thần của phụ huynh, học sinh ban đầu cũng lo lắng, ngay buổi học hôm sau (15.12), lớp vắng một nửa sĩ số.

Sau đó, khi thấy nhà trường đã tổ chức khử khuẩn, chuyển toàn bộ học sinh sang phòng học đặc biệt, giãn cách học sinh và giáo viên thì các em cảm thấy yên tâm và đi học trở lại. Đến ngày 20.12, ngoài những F1 buộc phải ở nhà thì các em đã đi học đầy đủ. Nhà trường cũng có sổ điện tử hằng ngày để phụ huynh nắm được thông tin về số ca F0, F1, lưu ý phòng ngừa, nâng cao công tác của giáo viên chủ nhiệm, nắm bắt, tư vấn tâm lý cho học sinh. Sau 1 tuần đi học, ngày 19.12, nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh, kết quả 100% phụ huynh đồng thuận cho học sinh tới trường.

Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Dương Trí Dũng cho biết, qua một tuần triển khai dạy học trực tiếp với lớp 9, 12, cơ bản các trường học thực tốt việc phòng chống dịch theo kế hoạch của từng trường và thực hiện tốt công tác chuyển trạng thái khi có ca nhiễm xuất hiện trong trường.

“Sau 2 tuần Ban chỉ đạo của 22 quận, huyện sẽ có đánh giá và trên cơ sở đó Sở GDĐT, Sở Y tế sẽ phối hợp báo cáo với UBND thành phố về lộ trình tiếp theo với đối tượng hiện nay đang học trực tiếp và học sinh sẽ được học trực tiếp trong thời gian tới”, ông Dương Trí Dũng thông tin.

Đối với những quận, huyện chuyển sang cấp độ dịch cao hơn, Phó Giám đốc Sở GDĐT cho biết, trong kế hoạch chung của thành phố và hướng dẫn của Sở GDĐT đã hướng dẫn cụ thể với từng cấp độ dịch, cho từng bậc học. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương sẽ quyết định việc chuyển đổi trạng thái và các trường căn cứ vào đó để triển khai.

Được biết, kết thúc 2 tuần thực hiện thí điểm dạy học trực tiếp (13-27.12), học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn thành phố vẫn sẽ đi học trực tiếp. Thành phố sẽ có 1 tuần để đánh giá, xem xét và quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3.1.2022.

Sẽ mở rộng dần

Ngày 21.12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại Trường THPT Trưng Vương. Tại buổi kiểm tra, ông Đức cho hay quan điểm của thành phố là luôn cố gắng tạo môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh trong điều kiện thành phố đang thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt an toàn.

Ông Đức nói: “Các em, đặc biệt là học sinh cuối cấp có nhu cầu học tập để đảm bảo tiếp thu kiến thức tốt, chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong cuộc đời. Do đó, TPHCM muốn tạo ra thời gian 2 tuần để có thử nghiệm, xem xét, đánh giá các phương án triển khai lớp học an toàn và sự phối hợp giữa phụ huynh, học sinh, nhà trường để đảm bảo có những bài học kinh nghiệm tốt. Qua đó có thể triển khai mở rộng dần dần đi vào những hoạt động gần như bình thường so với trước đây”.

Ông Dương Anh Đức kiểm tra công tác đón học sinh đi học trở lại tại Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: YH
Ông Dương Anh Đức kiểm tra công tác đón học sinh đi học trở lại tại Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: YH

Ông Đức bày tỏ các trường, các địa phương cần thử nghiệm và chủ động cân nhắc, an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó. Hiện có một số trường chưa cho học sinh đi học trở lại.

“Chúng tôi hy vọng trong thời gian sắp tới, sau 2 tuần này, khi nghiên cứu, lắng nghe ý kiến chung của toàn ngành Giáo dục thì các trường sẽ thấy rằng việc tổ chức cho học tập an toàn là khả thi. Đương nhiên, chúng ta sẽ phải chấp nhận xuất hiện một vài trường hợp các ca F0, F1. Đến hôm nay là 8 ngày dạy học trực tiếp, các trường hợp F0, F1 đều được phối hợp với ngành Y tế, Giáo dục xử lý khá tốt. Cho đến nay, về mặt sức khỏe các cháu đều an toàn. Học sinh lớp 9 và 12 đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, khi một số trường hợp F0 xảy ra thì đều rất nhẹ” – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho hay.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xử lý vụ một giáo viên dạy Toán nâng điểm cho 37 học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Các cơ quan chức năng xác định đã có 37 học sinh Trường THCS Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) đã được thầy giáo nâng điểm môn Toán. Nguyên nhân được cho là thấy học sinh điểm thi cuối kỳ thấp, sợ ảnh hưởng kết quả cả năm học sinh phấn đấu.

TPHCM ghi nhận 34 F0 trong trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đã ghi nhận 34 ca F0 ở nhà trường khi dạy học trực tiếp.

TPHCM: Thêm nhiều trường đại học, cao đẳng đón sinh viên đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, nhiều trường đại học tại TPHCM tiếp tục mở rộng cửa đón sinh viên đi học trở lại sau thời gian dài gián đoạn vì dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

TPHCM: Xử lý vụ một giáo viên dạy Toán nâng điểm cho 37 học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Các cơ quan chức năng xác định đã có 37 học sinh Trường THCS Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) đã được thầy giáo nâng điểm môn Toán. Nguyên nhân được cho là thấy học sinh điểm thi cuối kỳ thấp, sợ ảnh hưởng kết quả cả năm học sinh phấn đấu.

TPHCM ghi nhận 34 F0 trong trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đã ghi nhận 34 ca F0 ở nhà trường khi dạy học trực tiếp.

TPHCM: Thêm nhiều trường đại học, cao đẳng đón sinh viên đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, nhiều trường đại học tại TPHCM tiếp tục mở rộng cửa đón sinh viên đi học trở lại sau thời gian dài gián đoạn vì dịch COVID-19.