Im lặng trước việc hiệu trưởng xâm hại học sinh là đồng lõa với tội ác

Bích Hà |

Nếu giáo viên biết việc hiệu trưởng có hành vi xâm hại học sinh nhưng chọn cách im lặng, không tố giác, TS Tâm lý Trần Thành Nam (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng điều này là đồng lõa với tội ác, không thể chấp nhận được.

Những ngày qua, thông tin hàng chục học sinh nam Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bị xâm hại tình dục đã gây chấn động dư luận. Đau lòng là các em “tố” người xâm hại mình chính là “thầy hiệu trưởng”, lâu nay vẫn đứng trên bục giảng để rao giảng đạo đức cho học sinh.

Khi theo dõi câu chuyện này, Tiến sĩ tâm lý Trần Thành Nam (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết ông rất sốc và phẫn nộ.

 
TS Trần Thành Nam chia sẻ rất sốc trước sự việc hiệu trưởng ở Phú Thọ bị bắt tạm giam để điều tra hành vi dâm ô với trẻ em.

Dưới góc độ tâm lý, ông cho rằng nếu việc ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn - xâm hại tình dục học sinh là sự thật, thì các em học sinh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần. Ông hiệu trưởng đã tàn phá lòng tự trọng của những đứa trẻ và của chính mình.

Sự việc cũng có thể khiến trẻ bị ám ảnh, thấy ghê sợ khi nghĩ lại sự việc và ảnh hưởng đến xu hướng tình dục, các mối quan hệ của trẻ sau này.

“Điều khiến tôi sốc hơn nữa là trong đoạn phóng sự mà VTV phát sóng, các học sinh đã chỉ rõ có một số thầy cô trong trường cũng biết sự việc, nhưng đã không báo cáo, không bảo vệ học sinh mà còn có những lời trêu đùa như “hôm nay có được thầy cho ăn kẹo mút không”. Nếu những lời học sinh nói là sự thật, thì không thể chấp nhận hành động người lớn đùa cợt trên nỗi đau của các em như vậy. Đó là tội ác”- TS Nam thẳng thắn.

Trong khi đó, khi chia sẻ với phóng viên Lao Động, hai hiệu phó và giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn đều phủ nhận, nói rằng không hề hay biết sự việc cho đến khi báo chí thông tin. Họ nói rằng ai sai người đó phải chịu trách nhiệm.

Bình luận về vụ việc này, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) đặt ra hàng loạt câu hỏi cần được cơ quan chức năng làm rõ: Trong vụ án xảy ra tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, cơ quan điều tra cần làm rõ vì sao nhiều nam sinh cùng tới phòng riêng để gặp thầy Hiệu trưởng Đinh Bằng My trong một thời gian dài mà không ai phát hiện?

Các học sinh ra khỏi lớp trong giờ học thì giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy bộ môn có biết không? Ai là người dẫn gọi học sinh lên phòng Hiệu trưởng để sau đó bị xâm hại tình dục?

Theo Luật sư Cường, trong trường hợp giáo viên biết học sinh bị xâm hại mà không tố giác, thì cũng có dấu hiệu đồng phạm. Cơ quan chức năng cần làm rõ chi tiết này, để xử lý nghiêm, làm gương cho những giáo viên khác.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phòng GDĐT nói gì về việc giáo viên làm ngơ vụ hiệu trưởng bị tố dâm ô

NGUYỄN HÀ - CƯỜNG NGÔ |

Phòng Giáo dục đào tạo huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cho biết không nắm bắt được sự việc thầy hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn có hành vi xâm hại tình dục nam sinh, chỉ sau khi báo chí và dư luận phản ánh mới biết.

Hiệu phó trường có hiệu trưởng dâm ô nam sinh: "Ai làm người đó chịu"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Nữ hiệu phó Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, nhà trường xác định rõ mục tiêu ai làm người đó chịu. "Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là tập trung chuyên môn dạy và học”.

Bộ trưởng GDĐT đau lòng trước vụ xâm hại tình dục học sinh ở Phú Thọ

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh vấn đề xâm hại tình dục trẻ em cần phải có biện pháp giải quyết tận gốc, mỗi nhà trường cần chú trọng giáo dục cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản phòng, chống xâm hại tình dục.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phòng GDĐT nói gì về việc giáo viên làm ngơ vụ hiệu trưởng bị tố dâm ô

NGUYỄN HÀ - CƯỜNG NGÔ |

Phòng Giáo dục đào tạo huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cho biết không nắm bắt được sự việc thầy hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn có hành vi xâm hại tình dục nam sinh, chỉ sau khi báo chí và dư luận phản ánh mới biết.

Hiệu phó trường có hiệu trưởng dâm ô nam sinh: "Ai làm người đó chịu"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Nữ hiệu phó Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, nhà trường xác định rõ mục tiêu ai làm người đó chịu. "Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là tập trung chuyên môn dạy và học”.

Bộ trưởng GDĐT đau lòng trước vụ xâm hại tình dục học sinh ở Phú Thọ

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh vấn đề xâm hại tình dục trẻ em cần phải có biện pháp giải quyết tận gốc, mỗi nhà trường cần chú trọng giáo dục cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản phòng, chống xâm hại tình dục.