IELTS 6.0 trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021

Tường Vân |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển theo phương án xét tuyển kết hợp năm 2021.

Theo đó, thí sinh có kết quả thi Ielts đạt từ 6.0 - 7.5 đủ điều kiện trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Một số chuyên ngành như Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Truyền thông Marketing, Thông tin đối ngoại,... yêu cầu thêm tiêu chí phụ là trung bình cộng 5 kỳ học tại trung học phổ thông của thí sinh đạt từ 7,36 -9,0 (tùy từng chuyên ngành cụ thể).

Chi tiết điểm trúng tuyển của các chuyên ngành như sau:

Điểm trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo phương án xét tuyển kết hợp năm học 2021-2022. Ảnh minh họa: Minh Thành
Điểm trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo phương án xét tuyển kết hợp năm học 2021-2022

Thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh đại học 2021 của Học viện tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: http://tradiemaje.hema.vn/

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học tạm thời ngày 27 đến 17h00 ngày 31.7.2021 theo hình thức trực tuyến. Kế hoạch nhập học chính thức sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau thời hạn nên trên, thí sinh trúng tuyển không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Dự báo những khối thi, top trường có điểm chuẩn tăng mạnh

Bích Hà |

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh sẽ căn cứ vào phổ điểm từng môn, từng khối khi để cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, tăng cơ hội đỗ đại học. Từ việc phân tích phổ điểm cho thấy, điểm chuẩn năm nay sẽ tăng mạnh ở những khối thi có môn tiếng Anh.

Đại học KHXH&NV TPHCM, ĐH Văn hoá thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021

Tường Vân |

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM và trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển và điểm chuẩn học bạ năm học 2021.

"Đỗ đại học sớm", cần cân nhắc để tránh mất cơ hội trúng tuyển

Tường Vân |

Mặc dù chưa biết điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng ngàn thí sinh đã trúng tuyển đại học theo hình thức xét học bạ và nhiều phương thức khác. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn băn khoăn về việc nên xác nhận nhập học hay chờ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự báo những khối thi, top trường có điểm chuẩn tăng mạnh

Bích Hà |

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh sẽ căn cứ vào phổ điểm từng môn, từng khối khi để cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, tăng cơ hội đỗ đại học. Từ việc phân tích phổ điểm cho thấy, điểm chuẩn năm nay sẽ tăng mạnh ở những khối thi có môn tiếng Anh.

Đại học KHXH&NV TPHCM, ĐH Văn hoá thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021

Tường Vân |

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM và trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển và điểm chuẩn học bạ năm học 2021.

"Đỗ đại học sớm", cần cân nhắc để tránh mất cơ hội trúng tuyển

Tường Vân |

Mặc dù chưa biết điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng ngàn thí sinh đã trúng tuyển đại học theo hình thức xét học bạ và nhiều phương thức khác. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn băn khoăn về việc nên xác nhận nhập học hay chờ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.