Huyện đầu tiên tại Hà Nội thông báo hoãn đón học sinh trở lại trường

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội - UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa gửi công văn hỏa tốc về việc tạm dừng đón học sinh trở lại trường vào ngày 8.11.

Sáng 6.11, UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã gửi công văn hỏa tốc đến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện; Trưởng Phòng GDĐT huyện; Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, THPT và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại hội nghị ngày 5.11.2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh xảy ra trong những ngày gần đây trên địa bàn huyện, UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo các trường tạm thời dừng cho học sinh khối 5, 6, 9, 10, 12 của các trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đến trường học trực tiếp dự kiến từ ngày 8.11.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, THPT, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện thông báo đến các cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh khối 5, 6, 9, 10, 12 việc tạm dừng đến trường học trực tiếp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai phương án dạy, học trực tuyến cho các khối lớp nêu trên.

UBND huyện yêu cầu Phòng GDĐT huyện thông báo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ sở giáo dục; chỉ đạo duy trì dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo hoàn thành chương trình của Bộ GDĐT, khung kế hoạch thời gian năm học.

Bên cạnh huyện Chương Mỹ, huyện Thường Tín cũng quyết định chưa đón học sinh đến trường vào tuần tới.

Trao đổi với Lao Động sáng 6.11, ông Nguyễn Như Ý - Trưởng Phòng GDĐT huyện Thường Tín cho biết, khả năng cao địa phương sẽ không mở cửa đón học sinh đi học trực tiếp vào ngày 8.11 do trên địa bàn huyện xuất hiện các ca F0 trong 14 ngày vừa qua.

"Qua thống kê, tỉ lệ giáo viên được tiêm phòng vaccine của huyện tương đối cao, trên 90%. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục nào cũng có trường hợp giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi do bệnh nền, mang bầu, nuôi con nhỏ,..." - ông Ý thông tin. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội thống nhất về việc cho học sinh trở lại trường học từ 8.11. Việc này chỉ áp dụng với các trường tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2.

Theo đó, ưu tiên các khối lớp đầu cấp, cuối cấp và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp. Cụ thể, cấp tiểu học là khối lớp 5, cấp THCS khối lớp 6 và lớp 9; cấp THPT khối lớp 10 và lớp 12. Các khối còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Tường Vân - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa trường học sau 8.11 ở Hà Nội: Địa phương đắn đo, trường gặp khó

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều Phòng GDĐT cho biết, đang cân nhắc lùi thời gian mở cửa trường học sau ngày 8.11 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Học sinh Hà Nội có đi học trở lại vào ngày 8.11 hay không?

Tường Vân |

Tại Hà Nội, 18 huyện, thị xã được mở cửa đón học sinh từ ngày 8.11. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện nay xuất hiện nhiều ca F0, ổ dịch mới khiến không ít phụ huynh băn khoăn về phương án đón học sinh trở lại trường.

Hà Nội đổi trạng thái từ "xanh" sang "vàng", trường học mở cửa ra sao?

Tường Vân |

Hà Nội thông báo chuyển cấp độ dịch từ "xanh" sang "vàng" khiến không ít phụ huynh lo lắng về việc mở cửa trường học. Về phía các huyện, thị xã, công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường đang được gấp rút hoàn thiện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mở cửa trường học sau 8.11 ở Hà Nội: Địa phương đắn đo, trường gặp khó

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều Phòng GDĐT cho biết, đang cân nhắc lùi thời gian mở cửa trường học sau ngày 8.11 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Học sinh Hà Nội có đi học trở lại vào ngày 8.11 hay không?

Tường Vân |

Tại Hà Nội, 18 huyện, thị xã được mở cửa đón học sinh từ ngày 8.11. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện nay xuất hiện nhiều ca F0, ổ dịch mới khiến không ít phụ huynh băn khoăn về phương án đón học sinh trở lại trường.

Hà Nội đổi trạng thái từ "xanh" sang "vàng", trường học mở cửa ra sao?

Tường Vân |

Hà Nội thông báo chuyển cấp độ dịch từ "xanh" sang "vàng" khiến không ít phụ huynh lo lắng về việc mở cửa trường học. Về phía các huyện, thị xã, công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường đang được gấp rút hoàn thiện.