Hủy kết quả của nhiều nghiên cứu sinh sử dụng văn bằng 2 của ĐH Đông Đô

Thiên Hà |

Trao đổi với Lao Động vào chiều 31.12, PGS.TS Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc thường trực Học viện Khoa học xã hội – cho biết, Học viện đã quyết định hủy toàn bộ kết quả học tập của những học viên sử dụng văn bằng giả của Trường ĐH Đông Đô.

Theo lãnh đạo của Học viện Khoa học xã hội, sau khi có thông báo kết luận của cơ quan điều tra và danh sách những người có sử dụng văn bằng giả của Trường Đại học Đông Đô, theo đúng thẩm quyền, Học viện đã thành lập hội đồng để xem xét sự việc.

Lãnh đạo của Học viện Khoa học Xã hội cũng đã làm việc với 11 người đang làm tiến sĩ và 1 người làm thạc sĩ tại học viện có sử dụng văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Đông Đô để đủ điều kiện đầu vào thạc sĩ, nghiên cứu sinh tại Học viện.

Sau khi xem xét sự việc, Học viện đã đưa ra quyết định thu lại bằng, hủy hết các kết quả liên quan đối với người học sử dụng văn bằng giả của Trường ĐH Đông Đô.

Bằng cử nhân tiếng Anh do Đại học Đông Đô cấp cho học viên. Ảnh: V.Dũng.

Cũng theo lãnh đạo của Học viện Khoa học xã hội, thời gian qua, Học viện đã phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp hồ sơ của các học viên liên quan. Việc có công khai danh sách những người sử dụng bằng giả của Trường Đại học Đông Đô hay không sẽ do cơ quan điều tra quyết định.

PGS.TS Trần Minh Tuấn cũng cho biết, trước khi Học viện ra quyết định hủy kết quả học tập liên quan với những cá nhân sử dụng văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô, thì nhiều người đã tự nguyện có đơn xin rút không làm nghiên cứu sinh tại Học viện. Nhưng theo quy định, dù đã tình nguyện không làm nghiên cứu sinh thì Học viện vẫn phải có quyết định xử lý bằng việc hủy toàn bộ kết quả.

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát, trường có 5 trường hợp sử dụng văn bằng 2 ngôn ngữ Anh do Trường Đại học Đông Đô cấp.

Đến nay, Đại học Quốc gia đã tạm thời dừng sử dụng văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh do Trường Đại học Đông Đô cấp trong tuyển sinh đầu vào cũng như xét chuẩn đầu ra cho đến khi có kết luận chính thức của Cơ quan an ninh điều tra.

Còn các trường đại học khác như Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí-Tuyên truyền, dù đã rà soát được danh sách những người dùng văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô, nhưng vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Bộ sẽ rà soát và phân loại những trường hợp người học biết hoặc không biết rõ về việc đào tạo và cấp bằng sai quy định của Trường Đại học Đông Đô để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng bản chất.

Theo kết luận điều tra về những sai phạm trong đào tạo của Trường Đại học Đông Đô, kết quả điều tra ban đầu xác định, trường đã cấp bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh cho 626 trường hợp, nhưng chỉ có 216 trường hợp có thông tin để xác minh. Kết quả xác minh, xác định trong số 216 trường hợp nêu trên có tới 193 người được cấp bằng không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc không đủ điều kiện để cấp bằng.

Đối với 193 trường hợp được Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả, có 60 trường hợp sử dụng bằng giả này. Trong đó có 55 người sử dụng để nộp hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ, 1 trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, 1 trường hợp thi công chức, 2 trường hợp khai vào hồ sơ cán bộ, 1 trường hợp nộp hồ sơ xét tuyển thạc sĩ.

Thiên Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do trường ĐH chưa công khai người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô

Bích Hà - Duy Thiên |

Hiện các trường đại học, học viện có người sử dụng văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô đều đang chờ ý kiến của Bộ GDĐT về phương án xử lý với những văn bằng đào tạo trái phép và cá nhân liên quan.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô

Thiên Hà |

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Bộ GDĐT và các ngành chức năng cần khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến việc cấp bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô.

Trường ĐH phải thành lập hội đồng trường trước khi kết thúc năm học

Bích Hà - Thiều Trang |

Mặc dù toàn ngành giáo dục đang đẩy mạnh tiến trình tự chủ đại học, tuy nhiên đến nay vẫn còn 50% cơ sở giáo dục đại học công lập chưa hoàn thành việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường theo luật mới để có thể thực hiện tự chủ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lý do trường ĐH chưa công khai người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô

Bích Hà - Duy Thiên |

Hiện các trường đại học, học viện có người sử dụng văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô đều đang chờ ý kiến của Bộ GDĐT về phương án xử lý với những văn bằng đào tạo trái phép và cá nhân liên quan.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô

Thiên Hà |

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Bộ GDĐT và các ngành chức năng cần khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến việc cấp bằng giả ở Trường ĐH Đông Đô.

Trường ĐH phải thành lập hội đồng trường trước khi kết thúc năm học

Bích Hà - Thiều Trang |

Mặc dù toàn ngành giáo dục đang đẩy mạnh tiến trình tự chủ đại học, tuy nhiên đến nay vẫn còn 50% cơ sở giáo dục đại học công lập chưa hoàn thành việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường theo luật mới để có thể thực hiện tự chủ.