Hủy bỏ quyết định xem xét kỷ luật nhiều Cục trưởng liên quan gian lận thi

Tuệ Nhi - Duy Thiên |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hủy bỏ quyết định việc xem xét, xử lý trách nhiệm của 13 công chức trong công tác tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Theo nguồn tin của Lao Động, ngày 9.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hủy bỏ quyết định việc xem xét, xử lý trách nhiệm trong công tác tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 với 13 công chức của Bộ.

Trong danh sách này có nhiều người giữ các chức vụ quan trọng trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 như Cục trưởng, Cục phó Cục Quản lý chất lượng; Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin; Vụ trưởng các vụ Pháp chế, Giáo dục Trung học; Chánh và Phó Chánh Thanh tra, các thanh tra viên, thanh tra chuyên ngành, phụ trách phòng quản lý thi,... của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, tháng 8.2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành quyết định số 2450/QĐ – BGDĐT về việc thành lập 13 Hội đồng kỷ luật công chức.

Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật công chức đối với hành vi vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ công chức trong thi hành công vụ.

Việc xem xét, đề nghị kỷ luật căn cứ quy định tại khoản 1, điều 3 và khoản 2, điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17.5.2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. Thời điểm vi phạm là tháng 6.2018, thời điểm phát hiện vi phạm là 29.7.2019.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp các nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đã xảy ra tiêu cực và gian lận thi cử trong việc tổ chức chấm thi ở Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua những sai phạm xảy ra ở 3 địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn, quán triệt quy chế thi; công tác tổ chức chấm trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Tối 30.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi thông báo của Thứ trưởng Lê Hải An cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức họp kiểm điểm và báo cáo kết quả. Căn cứ kết quả kiểm điểm của các đơn vị, có 13 cá nhân có trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018.

Tuệ Nhi - Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên chua xót nói về lạm thu, bạo lực học đường, gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

“Là giáo viên tôi thấy buồn, thấy chua xót khi phải nhắc đến lạm thu, đến các vụ bạo lực học đường, đạo đức xuống cấp… nhưng nếu muốn đổi mới thành công thì chúng ta phải nhìn thẳng và làm thật” – ông Trần Mạnh Tùng – giáo viên Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh (Hà Nội) bày tỏ tâm tư trước thềm năm học mới.

Bộ Giáo dục lên tiếng việc đề xuất kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi

HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An cho biết, căn cứ kết quả kiểm điểm của các đơn vị, có 13 cá nhân có trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Gian lận thi cử: Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Đặng Chung |

Liên quan đến tiêu cực, gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét kỷ luật 13 công chức là các Cục trưởng, Vụ trưởng, thanh tra… của Bộ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Giáo viên chua xót nói về lạm thu, bạo lực học đường, gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

“Là giáo viên tôi thấy buồn, thấy chua xót khi phải nhắc đến lạm thu, đến các vụ bạo lực học đường, đạo đức xuống cấp… nhưng nếu muốn đổi mới thành công thì chúng ta phải nhìn thẳng và làm thật” – ông Trần Mạnh Tùng – giáo viên Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh (Hà Nội) bày tỏ tâm tư trước thềm năm học mới.

Bộ Giáo dục lên tiếng việc đề xuất kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi

HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An cho biết, căn cứ kết quả kiểm điểm của các đơn vị, có 13 cá nhân có trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Gian lận thi cử: Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Đặng Chung |

Liên quan đến tiêu cực, gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét kỷ luật 13 công chức là các Cục trưởng, Vụ trưởng, thanh tra… của Bộ.