Huế: Thí sinh phải mang khẩu trang khi dự thi THPT năm 2020

PHÚC ĐẠT |

"Thí sinh phải mang khẩu trang khi đi thi THPT năm 2020" là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương trong buổi làm việc với các sở, ban ngành về việc rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn trong chiều 30.7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.576 đăng ký dự thi, được bố trí tại 35 điểm thi với 554 phòng thi.

Các điểm thi được đặt tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo hợp lý và tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh.

Thông tin về công tác chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đang được sở khẩn trương triển khai, hoàn thành theo đúng tiến độ quy định của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

Sở kịp thời kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại hầu hết các đơn vị có học sinh đăng ký dự thi và dự kiến đặt điểm thi. Công tác cài đặt camera an ninh tại các điểm thi đã hoàn tất việc khảo sát và lắp đặt. Bên cạnh đó, các đơn vị đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ông Hoàng Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay, đơn vị đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm thi.

Trong đó, tiến hành xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại địa phương; đồng thời, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt… tại các điểm thi.

Kết luận tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các đơn vị phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành bố trí thêm các phòng thi dự phòng tại các điểm thi. Xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phương án tổ chức thi cho các em học sinh đang bị bệnh, cách ly tập trung, cách ly tại nhà nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh.

Ngoài ra, các thí sinh đang thuộc diện cách ly phải có phương án tổ chức thi riêng cho các em tại các phòng thi dự phòng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ thi.

Đồng thời, thông báo cho các thí sinh phải mang khẩu trang khi đi thi THPT năm 2020 cũng như yêu cầu phụ huynh thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội khi đưa đón các em.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đã 34 tỉnh công bố điểm thi, 7 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Nam Định là các tỉnh, thành phố vừa công bố điểm thi lớp 10. Cùng với đó, 7 tỉnh cũng đã công bố điểm chuẩn, điểm chuẩn dự kiến tới phụ huynh, học sinh.

Giữa lúc COVID-19, TPHCM tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 ra sao?

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục cùng Sở Y tế TPHCM đã lên kế hoạch, giải pháp để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra vào tháng 8 tới.

Những điểm mới cần đặc biệt lưu ý trong kì thi THPT năm 2020

Sương Mai |

Sở GDĐT TP.Hà Nội đã thông báo một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáng lưu ý.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đã 34 tỉnh công bố điểm thi, 7 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Nam Định là các tỉnh, thành phố vừa công bố điểm thi lớp 10. Cùng với đó, 7 tỉnh cũng đã công bố điểm chuẩn, điểm chuẩn dự kiến tới phụ huynh, học sinh.

Giữa lúc COVID-19, TPHCM tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 ra sao?

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục cùng Sở Y tế TPHCM đã lên kế hoạch, giải pháp để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra vào tháng 8 tới.

Những điểm mới cần đặc biệt lưu ý trong kì thi THPT năm 2020

Sương Mai |

Sở GDĐT TP.Hà Nội đã thông báo một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáng lưu ý.