Hợp tác giữa Việt Nam và Pháp để phát triển ngành công nghiệp sáng tạo

Bích Hà |

Mới đây, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Công nghiệp sáng tạo: Quá khứ, hiện tại và tương lai”. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành Diderot Advanced Academic Seminars do IFI khởi xướng, được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia trao đổi, phân tích những khía cạnh liên quan đến ngành công nghiệp sáng tạo; kinh nghiệm phát triển công nghiệp sáng tạo của Việt Nam và quốc tế; cơ hội hợp tác và quản lý công nghiệp sáng tạo... Từ đây Việt Nam cũng hướng đến phát triển ngành công nghiệp sáng tạo, đưa ngành này thành điểm sáng của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hội thảo có sự đồng hành của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE); Viện Pháp tại Hà Nội (IFV), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV Hà Nội); CLB Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (VSL); Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES).

Tham dự hội thảo có nhiều diễn giả nổi tiếng trong ngành văn hóa sáng tạo như: Ông Thierry Vergon, Tùy viên văn hóa Đại Sứ quán Pháp, Viện trưởng Viện Pháp Ngữ, ông David Lapetina, giám đốc điều hành Tibco Việt Nam, bà Mme Emma Duester, giảng viên trường RMIT Việt Nam, ông M. Ribio Nzeza Bunketi Buse- Trưởng khoa văn hóa trường Đại học Senghor, ông Ngô Tự Lập, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng nhiều chuyên gia văn hóa truyền thông của Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Thierry Vergon - Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội - chia sẻ, những dự án phát triển văn hóa, không gian sáng tạo mà Viện Pháp đang triển khai như các chương trình về văn hóa thị giác, triển lãm nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật... nhằm đưa văn hóa, nghệ thuật sáng tạo đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Từ những dự án bảo tồn di sản định hướng phát triển văn hóa luôn song hành cùng gìn giữ và đổi mới thông qua các hoạt động văn hóa để đưa hình ảnh về Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Ông David Lapetina, Giám đốc điều hành Tibco Việt Nam với những chia sẻ về thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam thông qua văn hóa phần mềm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin. Đây là những lĩnh vực của thời đại công nghệ số đang phát triển như vũ bão trên thế giới. Làm thế nào để Việt Nam có nhiều dự án sáng tạo về phần mềm để phục vụ cho cuộc sống là lĩnh vực mà ông David Lapetina luôn tâm huyết nghiên cứu.

Các diễn giả của chương trình như chuyên gia Mme Emma Duester, ông M. Ribio Nzeza Bunketi Buse, ông Nguyễn Đình Thành, ông Phạm Phương Linh, ông Nguyễn Hoàng Tùng... cũng đã có buổi thảo luận sôi nổi với công chúng về các chủ đề của công nghiệp sáng tạo như: Thiết kế đồ họa mang bản sắc quốc gia, truyền thông tích hợp trong văn hóa, thể loại kịch câm trong văn hóa sáng tạo, thiết kế trong phát triển văn hóa cũng như đưa ra những kiến nghị, giải pháp để các sản phẩm văn hóa có chỗ đứng trên thị trường và được công chúng tiếp nhận.


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo chia sẻ thông tin về Việc làm thỏa đáng tại khu vực phía Nam

Kiều Vũ |

TP. Hồ Chí Minh – Ngày 11.8, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về Khung hợp tác phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và Chương trình nghị sự về Việc làm thỏa đáng của ILO.

Hội thảo Chia sẻ thông tin chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 9.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về Khung hợp tác phát triển bền vững và Chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Đối ngoại Tổng liên đoàn và ông Nguyễn Ngọc Triệu -Trưởng phòng Chương trình, ILO Việt Nam chủ trì hội thảo.

Triển vọng tăng trưởng công nghiệp điện tử ở Việt Nam và APAC

Song Minh |

Ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) nói chung có triển vọng tăng trưởng tốt, theo đánh giá của S&P Global Electronics.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hội thảo chia sẻ thông tin về Việc làm thỏa đáng tại khu vực phía Nam

Kiều Vũ |

TP. Hồ Chí Minh – Ngày 11.8, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về Khung hợp tác phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và Chương trình nghị sự về Việc làm thỏa đáng của ILO.

Hội thảo Chia sẻ thông tin chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 9.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về Khung hợp tác phát triển bền vững và Chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Đối ngoại Tổng liên đoàn và ông Nguyễn Ngọc Triệu -Trưởng phòng Chương trình, ILO Việt Nam chủ trì hội thảo.

Triển vọng tăng trưởng công nghiệp điện tử ở Việt Nam và APAC

Song Minh |

Ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) nói chung có triển vọng tăng trưởng tốt, theo đánh giá của S&P Global Electronics.