Họp báo "nóng": Thí sinh phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 khi đang thi sẽ được đặc cách tốt nghiệp

Nhóm Phóng viên |

Chiều 8.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức họp báo "nóng" kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021. Kỳ thi được đánh giá đặc biệt nhất lịch sử vì diễn ra trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

17h chiều nay (8.7), ngay sau khi kết thúc môn thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ thi.

Đây là kỳ thi rất đặc biệt, bởi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương như TPHCM, Bắc Giang, Bình Dương, Phú Yên, Hà Nội… có ca mắc mới. Chính vì vậy, việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng là yêu cầu tiên quyết, là mục tiêu của ngành Giáo dục và các địa phương.

Đối với kỳ thi năm 2021, có hơn 1 triệu thí sinh thi, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, làm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục của các địa phương và các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để xét tuyển theo tinh thần tự chủ.

Báo Lao Động sẽ tường thuật trực tiếp buổi họp báo của Bộ GD&ĐT sau khi kết thúc 3 ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về cơ bản được dư luận đánh giá là thành công.
Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về cơ bản được dư luận đánh giá là thành công.

Sẽ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh FO

Trao đổi về công tác tuyển sinh trong bối cảnh dịch Covid-19, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết, với những thí sinh thuộc diện F0 sẽ được xét tốt nghiệp đặc cách.

Tuy nhiên, các em chưa có điểm thi nên chưa thể tham gia xét tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Với những em này, nếu các em vẫn có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT có thể dự thi vào đợt 2 (nếu đủ điều kiện).

Ngoài ra, các em có thể tham gia xét tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau: xét kết học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế… Chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển sinh khác chiếm tới 45% tổng chỉ tiêu trên toàn hệ thống.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

Đối với thí sinh thi đợt 2, để thí sinh yên tâm, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ sẽ điều chỉnh lịch xét tuyển đã dự kiến tại Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH để có thể xét tuyển chung từ kết quả của cả 2 đợt thi, như đã thực hiện năm 2020.

Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà kỳ thi đợt 2 được tổ chức muộn hơn nhiều, dẫn tới không thể tổ chức xét tuyển chung với thí sinh đã tham dự Kỳ thi đợt 1, Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn kịp thời, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của thí sinh, đồng thời không ảnh hưởng lớn tới kế hoạch năm học của các trường.

Năm ngoái, hai đợt thi tốt nghiệp THPT được tổ chức muộn hơn so năm nay, nhưng các trường đại học vẫn đảm bảo tuyển sinh và kế hoạch năm học.

Do đó, năm nay thí sinh và các trường vẫn còn quỹ thời gian, nên các em cứ yên tâm ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao trong đợt 2. Trường hợp xấu nhất, Bộ sẽ trao đổi với các trường để cùng thống để tham mưu với lãnh đạo Bộ, đưa ra phương án tuyển sinh phù hợp nhất.

Bộ GDĐT đánh giá cao sự nỗ lực của 63 địa phương

Mở đầu họp báo, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – cho biết, sau 2 ngày với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của ngành giáo dục và các địa phương, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã kết thúc, về cơ bản được dư luận đánh giá là thành công.

Bộ GDĐT đánh giá cao sự nỗ lực của 63 địa phương
Theo ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Bộ GDĐT đánh giá cao sự nỗ lực của 63 địa phương

Còn theo ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi hết sức quan trọng, không chỉ lấy kết quả xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ đánh giá toàn bộ quá trình dạy và học của các nhà trường, địa phương, từ đó có những cải tiến về nội dung và phương pháp dạy học, chương trình.

Ngoài ra phần lớn thí sinh đều dựa trên kết quả của kỳ thi để xét tuyển vào đại học.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

“Bộ GDĐT đánh giá cao sự nỗ lực của 63 địa phương, Các địa phương đã làm chủ tình hình, các tình huống phát sinh, để tổ chức thành công kỳ thi trong những ngày qua” – ông Mai Văn Trinh chia sẻ.

TPHCM rất công phu khi lấy ý kiến phụ huynh trước khi kỳ thi diễn ra

Trả lời câu hỏi của phóng viên về bài học kinh nghiệm sau khi kết thúc Kỳ thi THPT Quốc gia 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tại buổi họp báo, PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết:

"Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, các địa phương đã làm chủ tình hình, chuẩn bị sẵn các kịch bản từ trước. Bởi, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phát triển ngân hàng đề thi sao cho phong phú, dày dặn hơn, hướng dẫn các địa phương có các kịch bản cụ thể về phòng chống dịch COVID-19 – đó là bài học về sự phối hợp: Phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Bộ Giao thông…

Kết quả này không phải trên giấy mà trên thực tiễn.

Ngoài ra, đó còn là bài học về việc luôn luôn phải đặt học sinh ở trung tâm của giáo dục, phải xuất phát từ nhu cầu của học sinh, xuất phát từ công văn 2783 của Bộ Giáo dục về việc hướng dẫn các địa phương để tổ chức kỳ thi an toàn.

An toàn là trên hết, Bộ Giáo dục chỉ đạo chung, còn các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để ra quyết định. Ví dụ như ở TPHCM đã rất công phu để lấy ý kiến của phụ huynh trước khi Kỳ thi diễn ra.

Thí sinh F0 đang thi dở sẽ được đặc cách tốt nghiệp

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh – đợt dịch COVID-19 năm nay rất khác so với năm ngoái, nên kỳ thi THPT Quốc gia năm nay cũng… rất đặc biệt.

Năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, chủng virus nhiều hơn, mức độ lây lan nhanh hơn. Chính vì thế, trên nguyên tắc căn bản, để các địa phương có những kịch bản phù hợp hơn.

Các tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của mình để ra các quyết định khác nhau, làm chủ tình hình và có những ứng xử phù hợp.

Còn đương nhiên, việc tổ chức, hoàn thành các khâu chuyên môn là của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn khâu phòng chống dịch là của cả hệ thống chính trị.

Đối với những thí sinh đang thi tốt nghiệp nhưng sau đó không thi nữa vì phát hiện thuộc diện F0.

Đối với những thí sinh này, nếu các em chỉ lựa chọn xét tốt nghiệp thì các em sẽ được quyền đặc cách xét tốt nghiệp.

Còn những em nào thi để xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng và đã thi được một số môn thì trong đợt thi tới đây, các em sẽ đăng ký thi tiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn đặt quyền lợi và nguyện vọng của các em lên trên hết.

Đề thi Toán truyền ra ngoài để “cầu cứu”: Lọt đề chứ không phải lộ đề

Thông tin lọt đề Toán xuất hiện trên mạng xã hội từ hình chụp một tin viết trên Facebook. Nội dung tin cho thấy, có thí sinh đang cầu cứu người bên ngoài trả lời một số câu trong đề thi Toán đã thi chiều 7.7. Bản chụp đề thi đúng với đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin về vấn đề này tại buổi họp báo sau khi kết thúc Kỳ thi THPT Quốc gia 2021 vào chiều 8.7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho hay, sau khi nhận được thông tin đề thi môn Toán "lọt" ra ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ (A06), Bộ Công an đã vào cuộc.

"Sự việc xảy ra tại hội đồng thi Trường THPT Lệ Thuỷ (Quảng Bình). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định được thí sinh này vi phạm quy chế thi bằng cách mang điện thoại di động vào phòng thi.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh; căn cứ vào mức độ vi phạm để có phương án xử lý phù hợp nhất. Sự việc này, chúng tôi sẽ làm rất nghiêm túc. Khi nào có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ thông tin" - ông Trinh cho hay.

“Tôi khẳng định đây là lọt đề chứ không phải lộ đề. lọt đề có nghĩa là phát hiện sau khi bóc đề thi, còn lộ đề là phát hiện trước khi bóc đề thi.

Với thí sinh này, sau khi chúng tôi phát hiện sự việc, chúng tôi đã ngay lập tức đình chỉ thi. Còn với giáo viên coi thi, chúng tôi đã đình chỉ công tác coi thi của giáo viên này, yêu cầu giáo viên làm tường trình, sau đó sẽ có hình thức kỷ luật”, ông Trinh nói.

“Đề thi môn Ngữ Văn vừa sức, không đánh đố”

Với đề thi môn Ngữ văn, tại buổi họp báo, nhiều nhà báo cho rằng - chưa phù hợp với thực tiễn, không bám sát chương trình học, trả lời về vấn đề này, PGS.TS Mai Văn Trinh cho biết, mặc dù ông là giáo viên dạy môn Vật lý, không phải giáo viên Ngữ văn, nhưng ông "trân trọng các góc nhìn cá nhân về đề thi môn Ngữ văn năm nay".

“Chúng tôi trân trọng tiếp thu các ý kiến của nhà báo, chúng tôi sẽ trao đổi sâu hơn với hội đồng ra đề thi môn Ngữ văn. Tôi cho rằng, đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức, không đánh đố và bám sát đề thi tham khảo đã công bố, không có nội dung nào thuộc chương trình giảm tải”, ông Trinh khẳng định.

Chấm thi tốt nghiệp THPT từ ngày mai

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thời gian bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, ngày mai, có địa phương đã bắt đầu chấm thi.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, ngày mai, có địa phương đã bắt đầu chấm thi.

Đoàn của Bộ sẽ có mặt từ đầu đến khi hoàn thành, dự kiến 10-15 ngày. Đoàn của Sở cũng tham gia để đảm bảo khâu chấm thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên khó hơn đề thi tham khảo

Về việc đề thi thành phần của tổ hợp Khoa học Tự nhiên được đánh giá khó hơn đề thi tham khảo, không phù hợp với tình hình dịch bệnh, PGS.TS Mai Văn Trinh thông tin, đề thi khó dễ không có gì bất ngờ vì việc đánh giá còn phụ thuộc vào chủ quan con người.

“Đề thi được ra theo ma trận, người ra đề xác định mức độ khó dễ theo ma trận đó. Ma trận được xây dựng trên cơ sở phù hợp mục tiêu của kỳ thi, có số lượng số lượng câu hỏi khó - dễ. Những đánh giá cuối cùng của đề thi cần đến khi có kết quả mới trả lời được”, ông Trinh nhận định.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Đáp án đề thi môn tiếng Anh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ 24 mã đề

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn tiếng Anh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được cập nhật đầy đủ 24 mã đề trên báo Lao Động, mời quý phụ huynh tham khảo.

Đề Tiếng Anh nhẹ nhàng, thí sinh vui vẻ ra về trong ngày cuối thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Nhóm PV |

Chiều 8.7, thí sinh của 63 tỉnh thành trên cả nước làm bài thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với thời gian làm bài 60 phút. Đây là môn thi cuối cùng và sau chiều nay sẽ khép lại nỗi buồn, niềm vui, cả những căng thẳng, âu lo của thí sinh và phụ huynh khi tham gia kỳ thi giữa lúc dịch bệnh đang phức tạp.

Đáp án đề thi môn Hoá Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 204, 213, 214

PV |

Đáp án đề thi môn Hoá Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 204, 213, 214 trên Báo Lao Động, mời quý phụ huynh, học sinh tham khảo.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Đáp án đề thi môn tiếng Anh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ 24 mã đề

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn tiếng Anh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được cập nhật đầy đủ 24 mã đề trên báo Lao Động, mời quý phụ huynh tham khảo.

Đề Tiếng Anh nhẹ nhàng, thí sinh vui vẻ ra về trong ngày cuối thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Nhóm PV |

Chiều 8.7, thí sinh của 63 tỉnh thành trên cả nước làm bài thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với thời gian làm bài 60 phút. Đây là môn thi cuối cùng và sau chiều nay sẽ khép lại nỗi buồn, niềm vui, cả những căng thẳng, âu lo của thí sinh và phụ huynh khi tham gia kỳ thi giữa lúc dịch bệnh đang phức tạp.

Đáp án đề thi môn Hoá Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 204, 213, 214

PV |

Đáp án đề thi môn Hoá Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 204, 213, 214 trên Báo Lao Động, mời quý phụ huynh, học sinh tham khảo.