Hơn 93.000 học sinh Hà Nội bắt đầu nghe quy chế thi vào lớp 10 trực tuyến

Hà Phương |

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 có hơn 93.000 học sinh Hà Nội sẽ hoàn thành làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, các thí sinh sẽ tiếp tục tham dự kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 2 ngày 12 và 13.6.2021.

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội có 93.363 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi; điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, buổi thủ tục tiến hành trực tuyến. Ảnh: Mạnh Quân

Ghi nhận tại trường THCS Lý Thường Kiệt (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội), nhà trường tổ chức hướng dẫn quy chế thi và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ 20h ngày 10.6.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tất cả các trường sẽ hoàn thành buổi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi trước 16h ngày 11.6.

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Phú Cường, Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt cho hay: "Đây là năm đầu tiên các em học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 thực hiện thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và đính chính thông tin sai sót đăng ký dự thi (nếu có) bằng hình thức trực tuyến".

Thí sinh nghe quy chế thi trực tuyến. Ảnh: Văn Đức

Ngoài ra, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các bậc phụ huynh sẽ không đưa con em đến cổng điểm thi. Cha mẹ chỉ đưa con đến điểm đỗ do điểm thi bố trí.

Thí sinh Nguyễn Vũ Hiệp (học sinh lớp 9A, Trường THCS Lý Thường Kiệt) chia sẻ: "Khi nhận được thông tin năm nay thời gian làm bài các môn thi sẽ được rút ngắn và buổi làm thủ tục dự thi, nghe quy chế thi bằng hình thức trực tuyến, em khá lo lắng. Tuy nhiên, chúng em đã khá quen với việc học và trao đổi với thầy cô trực tuyến. Buổi thực hiện thủ tục chúng em đã năm bắt rõ các quy chế thi cũng như các biện pháp phòng chống dịch trong suốt kỳ thi".

Các thí sinh tham dự 4 bài thi bao gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Ngoại ngữ. Thời gian các môn ngữ văn và toán có thời gian là 90 phút/môn, môn ngoại ngữ và lịch sử có thời gian làm bài là 45 phút/môn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Hà Nội đã quyết định tổ chức các môn thi vào 2 buổi sáng (mỗi buổi thi 2 môn), thay cho 3 buổi thi như trước đây. Cụ thể, sáng 12.6, học sinh làm bài thi môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, sáng 13.6, học sinh thi Toán, Lịch sử. Lịch thi vào các lớp chuyên, trường chuyên bắt đầu từ ngày 14.6.

Như đã đưa tin trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi; điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức diễn tập công tác coi thi vào lớp 10, đặt ra nhiều tình huống giả định để kiểm soát tốt mọi diễn biến, lưu ý đến việc tổ chức phân luồng đón thí sinh vào và ra khỏi điểm thi bảo đảm giãn cách, không tập trung đông người.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội, 14 thí sinh F1 được tuyển thẳng

Tường Vân |

Trước ngày thi vào lớp 10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 14 thí sinh diện F1; 5 thí sinh diện F2; 16 thí sinh lưu trú ở địa bàn phong tỏa.

Hà Nội: Khử khuẩn trường học đón học sinh thi lớp 10

Hải Nguyễn |

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi lớp 10 sắp tới, nhiều địa điểm thi đã phối hợp với ngành y tế thực hiện khử khuẩn cũng như diễn tập các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi 2021-2022.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 8.6, Ban chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.Hà Nội đã đồng loạt tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội, 14 thí sinh F1 được tuyển thẳng

Tường Vân |

Trước ngày thi vào lớp 10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 14 thí sinh diện F1; 5 thí sinh diện F2; 16 thí sinh lưu trú ở địa bàn phong tỏa.

Hà Nội: Khử khuẩn trường học đón học sinh thi lớp 10

Hải Nguyễn |

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi lớp 10 sắp tới, nhiều địa điểm thi đã phối hợp với ngành y tế thực hiện khử khuẩn cũng như diễn tập các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi 2021-2022.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 8.6, Ban chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.Hà Nội đã đồng loạt tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022.