Hơn 9.000 học sinh phải cách ly, Bắc Giang đề xuất thi THPT làm nhiều đợt

Bích Hà |

9.147 học sinh lớp 12 đang thuộc diện cách ly y tế, nhiều khu vực trên địa bàn có tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp… Trước thực tế này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Giang đề nghị Bộ GDĐT sớm có phương án để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các đợt khác nhau.

Theo ông Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GDĐT Bắc Giang, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Giang đã họp phiên thứ nhất để thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh.

Theo số liệu thống kê, năm 2021 tỉnh Bắc Giang có khoảng trên 21.000 thí sinh dự thi (17.821 thí sinh giáo dục THPT, 3.191 thí sinh giáo dục thường xuyên, 628 thí sinh tự do).

Trong đó, có 6.261 (29,80%) thí sinh chỉ có nguyện vọng thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Có 14.168 (67,43%) thí sinh tham gia dự thi có nguyện vọng xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non. Có 583 (2,77%) thí sinh tham gia dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Bắc Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo
Tỉnh Bắc Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, lên phương án tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh: Sở GDĐT Bắc Giang

Lãnh đạo Sở GDĐT Bắc Giang cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc diện F0, F1, F2 và diện thuộc vùng phải cách ly, giãn cách xã hội, do vậy việc tổ chức coi thi gặp nhiều khó khăn.

Theo thống kê đến hết ngày 22.5.2021, Bắc Giang có 1 giáo viên cấp THPT mắc COVID; số cán bộ, giáo viên thuộc diện phải cách ly y tế là 1.516 (F1 là 111; F2 là 542; diện trong vùng cách ly, giãn cách là 863).

Đối với học sinh lớp 12, có 9.147 em thuộc diện phải cách ly y tế (F0 là 1 học sinh; F1 là 141 học sinh; F2 là 2.586; diện trong vùng các ly, giãn cách là 6.419).

Lãnh đạo Sở GDĐT Bắc Giang nhấn mạnh, thực tế này tạo ra khó khăn rất lớn cho ngành trong việc tổ chức kỳ thi. Một số lượng lớn cán bộ, giáo viên trong các khâu của kỳ thi đang phải cách ly nên nhân sự chuẩn bị cho kỳ thi sẽ bị thiếu hụt.

Hàng ngàn học sinh là F0, F1, F2, F3 đang bị ảnh hưởng đến chất lượng ôn tập và đến thời điểm thi có thể học sinh vẫn còn trong khu cách ly, phong tỏa.

Từ thực tế này, Sở GDĐT Bắc Giang đề nghị Bộ GDĐT sớm có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các đợt khác nhau. Trong đó ở các địa phương là điểm nóng, cần có đợt thi riêng cho đối tượng học sinh đang phải cách ly, hoặc ở trong khu vực phong tỏa.

Trên thực tế, năm 2020, kỳ thi cũng phải tổ chức đợt thi thứ hai, để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6.7 đến ngày 9.7.2021. Thí sinh sẽ đến phòng thi làm các thủ tục dự thi vào chiều ngày 6.7; hai ngày thi chính thức là ngày 7 và 8.7.2021.

Sở GDĐT Bắc Giang đã lên phương án chi tiết cho việc tổ chức kỳ thi, trước hết là tổ chức cho học sinh đủ điều kiện tham gia thi đợt 1 theo lịch tổ chức của Bộ GDĐT. Số học sinh còn lại sẽ tổ chức thi đợt 2 và xem xét cả phương án tổ chức thi cho học sinh đang phải cách ly hoặc trong vùng bị cách ly.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ về học sinh đạt điểm kỷ lục tại cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á

Vân Trang |

Nguyễn Mạnh Quân - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là thí sinh đoạt Huy chương Vàng và có điểm thực hành cao nhất trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021.

Giáo viên "giữ lửa" trên bục giảng online

Tường Vân |

Giữa thiếu thốn về vật chất, trở ngại về không gian... các bục giảng “online” trong khu cách ly vẫn luôn được thầy cô “giữ lửa”.

Kiến nghị Bộ GDĐT giao thi tốt nghiệp THPT về địa phương tự tổ chức

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM vừa kiến nghị nhiều giải pháp đột phá phát triển giáo dục, trong đó, kiến nghị Bộ GDĐT giao quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiết lộ về học sinh đạt điểm kỷ lục tại cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á

Vân Trang |

Nguyễn Mạnh Quân - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là thí sinh đoạt Huy chương Vàng và có điểm thực hành cao nhất trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021.

Giáo viên "giữ lửa" trên bục giảng online

Tường Vân |

Giữa thiếu thốn về vật chất, trở ngại về không gian... các bục giảng “online” trong khu cách ly vẫn luôn được thầy cô “giữ lửa”.

Kiến nghị Bộ GDĐT giao thi tốt nghiệp THPT về địa phương tự tổ chức

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM vừa kiến nghị nhiều giải pháp đột phá phát triển giáo dục, trong đó, kiến nghị Bộ GDĐT giao quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT.