Hơn 760 gia đình dính líu đến gian lận vào các trường ĐH danh giá

Nguyễn Hà |

Đối tượng đứng sau vụ lừa đảo chạy vào các trường đại học (ĐH) danh giá ở Mỹ cho biết, ông đã thực hiện việc chạy trường cho hơn 760 gia đình.

William Rick Singer, người đã nhận tội hôm 13.3 tại tòa án liên bang cho hay ông giúp "những gia đình giàu có nhất ở Mỹ đưa con cái họ đến trường”. Tổng số gia đình dính líu đến đường dây này là 761 gia đình.

Theo các nhà điều tra, các bậc cha mẹ đã trả cho William Singer từ 200.000 đến 6,5 triệu USD để tăng cơ hội cho con cái họ vào các trường như ĐH Yale, ĐH Stanford và ĐH Georgetown. Ca sĩ cho biết giá cả phụ thuộc vào trường học mà cha mẹ muốn con cái họ theo học, số tiền này được dùng để hối lộ người kiểm tra, các quản trị viên.

Ca sĩ 58 tuổi, đối mặt với mức án tối đa là 65 năm nếu bị kết án.

Hai nữ diễn viên danh tiếng Lori Loughlin và Felicity Huffman cũng bị cáo buộc có dính líu đến vụ bê bối này. Loughlin và chồng cô, Mossimo Giannulli đã đồng ý trả 500.000 USD để giúp hai con gái họ có cơ hội được nhận vào ĐH Nam California, các tài liệu tòa án cho biết.

Trong khi đó, Huffman và chồng cô, nam diễn viên William H. Macy, đã trả 15.000 USD để con gái của họ không bị giới hạn thời gian cho bài kiểm tra SAT của mình, các công tố viên cho biết.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin cảnh sát nước này vừa triệt phá một đường dây chạy suất vào các trường ĐH hàng đầu ở Xứ cờ hoa. Con của các ngôi sao, người nổi tiếng sau khi "chạy tiền" sẽ được đảm bảo hoặc tăng cơ hội nhận vào các trường ĐH danh giá bất kể trình độ, năng lực kém thế nào.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Chấn động đường dây chạy trường cho con tỉ phú

DH |

Mỹ phá đường dây chạy trường cho con tỉ phú; Đệ nhất phu nhân Mỹ tức giận trước tin đồn dùng người thế thân; Boeing 737 MAX bị nhiều nước “cấm cửa” sau loạt sự cố hàng không... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Triệt phá đường dây gian lận vào các trường đại học danh giá

NH (Tổng hợp) |

Một đường dây chạy suất vào các trường đại học danh giá ở Mỹ vừa bị triệt phá.

Gian lận thi cử: Sao lại xí xóa cho sự gian dối?

Anh Đào |

Nếu kết quả thẩm định được dùng để thay thế cho kết quả gian lận, nếu các “thí sinh” gian lận vẫn được xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH thì phải chăng chúng ta đang xí xóa gian lận trong thi cử?

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nóng nhất hôm nay: Chấn động đường dây chạy trường cho con tỉ phú

DH |

Mỹ phá đường dây chạy trường cho con tỉ phú; Đệ nhất phu nhân Mỹ tức giận trước tin đồn dùng người thế thân; Boeing 737 MAX bị nhiều nước “cấm cửa” sau loạt sự cố hàng không... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Triệt phá đường dây gian lận vào các trường đại học danh giá

NH (Tổng hợp) |

Một đường dây chạy suất vào các trường đại học danh giá ở Mỹ vừa bị triệt phá.

Gian lận thi cử: Sao lại xí xóa cho sự gian dối?

Anh Đào |

Nếu kết quả thẩm định được dùng để thay thế cho kết quả gian lận, nếu các “thí sinh” gian lận vẫn được xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH thì phải chăng chúng ta đang xí xóa gian lận trong thi cử?