Hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho con đi học, Sở GDĐT TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM cho biết, sẽ chuẩn bị thật tốt các phương án đảm bảo phòng chống dịch để phụ huynh cho con đi học an tâm như ở nhà.

Học sinh có thể học trực tuyến

Chiều 6.12, TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trả lời câu hỏi của báo chí về số lượng hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho con đi học từ ngày 13.12, ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM - cho biết, qua khảo sát cũng như nắm bắt tình hình thông tin qua báo chí, ngành Giáo dục cũng thấy sự lo lắng của một bộ phận phụ huynh học sinh, đặc biệt là phụ huynh lớp 1 khi trẻ mới 6 tuổi.

Qua số liệu này, Sở GDĐT thấy rằng, để yên lòng phụ huynh học sinh thì ngành GDĐT cần phối hợp với Sở Y tế và các địa phương đảm bảo xây dựng kế hoạch đi học trở lại cụ thể, chỉn chu; đồng thời tiếp tục thực hiện công tác vận động, tuyên truyền phụ huynh học sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường học để phụ huynh an tâm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để làm sao sự lo lắng của phụ huynh học sinh biến thành động lực để hỗ trợ ngành GDĐT khi các em quay trở lại học tập” - ông Dũng cho hay.

Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM thông tin tại họp báo chiều 6.12. Ảnh: Thành Nhân
Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM - thông tin về công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại tại họp báo chiều 6.12. Ảnh: Thành Nhân

Lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM cho hay, sau khi có kế hoạch 3997 của UBND TPHCM về kế hoạch đi học trực tiếp của một số khối lớp, sở đã có hướng dẫn thực hiện kế hoạch này. Đồng thời, các phòng chuyên môn đã có hướng dẫn kế hoạch học trực tiếp với từng cấp học. Các nhà trường đã chuẩn bị phương án đi học trở lại rất cụ thể.

Đối với những trẻ không thể đến trường trong thời gian tới vì nhiều lý do, Sở GDĐT đã chuẩn bị các nội dung chuyên môn, đảm bảo tất cả học sinh đều được thụ hưởng chương trình, có thể bắt nhịp chung được khi đi học trực tiếp trở lại. Vì thế, trẻ chưa đến trường vẫn sẽ tiếp tục tại địa phương khác nếu đang ở tỉnh ngoài hoặc học qua Internet, học qua truyền hình.

Ngoài ra, ông Dương Trí Dũng nhấn mạnh, sẽ tiếp tục đề nghị Bộ GDĐT có điều chỉnh chương trình phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại TPHCM.

Đảm bảo sự an tâm cho phụ huynh 

Ông Dũng cho hay, ngay từ đầu năm học, Sở GDĐT cũng đã phối hợp với Sở Y tế, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm TPHCM có phương án đảm bảo tâm lý của phụ huynh, học sinh khi trẻ quay lại trường hoặc các em chưa quay lại trường có vấn đề về tâm lý cũng được hỗ trợ. Ngành GDĐT giao cho các trường, giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận liên quan phụ trách, đặc biệt là kích hoạt lại tổ tư vấn tâm lý.

Trả lời Báo Lao Động về câu hỏi thời gian đi học chưa phù hợp thực tế, tan trường lúc 10h30 gây khó khăn cho phụ huynh không thể đưa đón, lãnh đạo Sở GDĐT cho biết, dựa trên khung chương trình kế hoạch đi học trực tiếp của Sở GDĐT, các quận huyện, các trường xây dựng phương án đi học cụ thể với địa bàn mình.

Ở 2 tuần đầu thực hiện thí điểm với lớp 1 sẽ cơ bản nắm lại tình hình học tập cũng như hướng dẫn cho học sinh đảm bảo an toàn phòng chống dịch, hướng dẫn cách xử lý khi hoạt động trong nhà trường. Sau 2 tuần thực hiện thí điểm sẽ có điều chỉnh phù hợp.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, ông Dương Trí Dũng nói rằng, Sở GDĐT đã phối hợp với Sở Y tế, các quận huyện tổ chức bồi dưỡng đội ngũ, thẩm định các phương án về an toàn phòng chống dịch. Hôm nay (6.12), Sở GDĐT, Sở Y tế cũng phối hợp thẩm định điểm phương án phòng chống dịch an toàn để các đơn vị học tập, rút kinh nghiệm, triển khai với đơn vị mình. Các đơn vị tiếp tục thực hiện để phụ huynh an tâm cho con đến trường sẽ an toàn như ở nhà.

Căn cứ vào kết quả thực hiện thí điểm trong 2 tuần, ngành GDĐT, ngành Y tế sẽ phối hợp tổng hợp ý kiến 22 quận huyện, trình UBND quyết định phương án đi học từ ngày 3.1.2022 trở đi.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết kế hoạch đi học của từng quận huyện tại TPHCM theo cấp độ dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo bảng đánh giá cấp độ dịch mới nhất được UBND TPHCM công bố sáng nay (6.12), các trường tiểu học, THCS tại quận 4 sẽ chỉ đón học sinh đi học 3-18 buổi/tuần tuỳ từng khối lớp.

Trẻ con muốn đi học nhưng phụ huynh còn nhiều băn khoăn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - “Thương các con lắm, mới lớp 1 mà đã học trực tuyến mấy tháng nay. Bé nhà tôi cứ luôn miệng “Ở nhà buồn lắm mẹ ơi. Con muốn đi học, không muốn ở nhà một phút giây nào nữa luôn”, khiến cha mẹ nghe xong thấy nhói lòng", chị Nguyễn Hoàng Vi – phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Cao Bá Quát (quận Phú Nhuận, TPHCM) chia sẻ.

Nếu trẻ không sớm được đi học có thể ảnh hưởng cả một thế hệ

Huyên Nguyễn |

Trong khi người lớn đã làm mọi cách để hoà nhập thì trẻ em lại ở nhà. Đi học là hoà nhập, đến trường học trực tiếp, chơi với bạn bè, giao tiếp với cô giáo. Đây là thời điểm tốt nhất để trẻ được hoà nhập và được phát triển. Nhiều phụ huynh nghĩ đến trường thì không an toàn bằng ở nhà, quan điểm này không chính xác.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chi tiết kế hoạch đi học của từng quận huyện tại TPHCM theo cấp độ dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo bảng đánh giá cấp độ dịch mới nhất được UBND TPHCM công bố sáng nay (6.12), các trường tiểu học, THCS tại quận 4 sẽ chỉ đón học sinh đi học 3-18 buổi/tuần tuỳ từng khối lớp.

Trẻ con muốn đi học nhưng phụ huynh còn nhiều băn khoăn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - “Thương các con lắm, mới lớp 1 mà đã học trực tuyến mấy tháng nay. Bé nhà tôi cứ luôn miệng “Ở nhà buồn lắm mẹ ơi. Con muốn đi học, không muốn ở nhà một phút giây nào nữa luôn”, khiến cha mẹ nghe xong thấy nhói lòng", chị Nguyễn Hoàng Vi – phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Cao Bá Quát (quận Phú Nhuận, TPHCM) chia sẻ.

Nếu trẻ không sớm được đi học có thể ảnh hưởng cả một thế hệ

Huyên Nguyễn |

Trong khi người lớn đã làm mọi cách để hoà nhập thì trẻ em lại ở nhà. Đi học là hoà nhập, đến trường học trực tiếp, chơi với bạn bè, giao tiếp với cô giáo. Đây là thời điểm tốt nhất để trẻ được hoà nhập và được phát triển. Nhiều phụ huynh nghĩ đến trường thì không an toàn bằng ở nhà, quan điểm này không chính xác.