Hơn 30 nghìn học sinh một huyện ở Hòa Bình nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Phòng GDĐT huyện Lạc Sơn vừa cho học sinh nghỉ học trực tiếp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 25.11, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Danh – Trưởng Phòng GDĐT huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản cho học sinh trên địa bàn toàn huyện nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, nguy cơ lây lan trong các trường học rất cao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện, Phòng GDĐT huyện Lạc Sơn đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

Tạm dừng dạy học tất cả các đơn vị trường học trực thuộc phòng GDĐT huyện kể từ ngày 25.11 đến khi có thông báo mới.

Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH&THCS quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong thời gian nghỉ học không đi khỏi địa bàn để huyện tổ chức triển khai test nhanh sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo ông Danh, hơn 33.000 học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học. Ngoài xã Định Cư đang có diễn biến phức tạp về dịch bệnh thì những địa phương còn lại sẽ triển khai học trực tuyến đối với các khối TH&THCS.

Tại kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị ngày 25.11 về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn huyện nêu rõ:

Giao Phòng GDĐT tạo tham mưu văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học cho phù hợp, chuyển hình thức dạy và học từ trực tiếp sang trực tuyến đối với các đơn vị có điều kiện đảm bảo, nếu không đảm bảo thì cho nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở GDĐT tổ chức rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 – 17 tuổi.

Hòa Bình thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 24.11, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định về việc thành lập bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hòa Bình ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 24.11, TP Hòa Bình vừa ra thông báo khẩn về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở GDĐT tổ chức rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 – 17 tuổi.

Hòa Bình thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 24.11, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định về việc thành lập bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hòa Bình ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 24.11, TP Hòa Bình vừa ra thông báo khẩn về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.