Hơn 280 đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Hội nghị Nghiên cứu khoa học thường niên năm nay của Trường Đại học Y dược Cần Thơ nhận được nhiều đề tài khoa học nổi bật…

Ngày 26.3, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị học viên – sinh viên Nghiên cứu khoa học thường niên năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động nghiên cứu, học tập tại trường.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ nhấn mạnh, hội nghị khoa học thường niên là dịp gặp gỡ, trao đổi, giao lưu giữa trường với các cơ quan tổ chức, các đơn vị y tế; giữa cán bộ, giảng viên của trường với các sinh viên, học viên sau đại học đến từ các các cơ sở y tế trong cả nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ nhà trường đề ra phương hướng, các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập.

Từ 2017 đến nay, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã và đang hợp tác về nghiên cứu khoa học với hầu hết các tỉnh vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ. Một số thành tích nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học của trường như: Xuất bản 12 số Tạp chí Y dược học Cần Thơ từ số 35-45 và 01 số Tiếng Anh; 70 bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế, chương sách quốc tế; 428 bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;…

Đại diện nhóm sinh viên của trường được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, vì đạt giải khuyến khích Giải thưởng “NCKH- Euréka” năm 2021.
Đại diện nhóm sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, vì đạt giải khuyến khích Giải thưởng “NCKH- Euréka” năm 2021.

Hiện tại, trường vẫn đang đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, học viên, sinh viên. Hội nghị khoa học năm nay nhận tổng cộng 287 báo cáo viên là sinh viên, học viên sau đại học với đầy đủ các lĩnh vực chuyên ngành y, dược, răng hàm mặt, y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm,…

Trao giấy khen cho các học viên, sinh viên có báo cáo xuất sắc tại Hội nghị Khoa học
Trao giấy khen cho các học viên, sinh viên có báo cáo xuất sắc tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học năm 2022

Trong năm 2022, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển, hướng đến là 1 trong 5 trường đại học khoa học sức khỏe hàng đầu Việt Nam vào năm 2025 và xếp hạng trong 500 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á; phấn đấu được xếp hạng trong 1.000 trường đại học hàng đầu Châu Á đến năm 2030.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Bên trong lò bánh hỏi mặt võng nức tiếng tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Nam bộ là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo. Riêng với ẩm thực, hơn 100 loại bánh dân gian cũng góp phần tạo nên nét độc đáo cho vùng Nam bộ. Trong số đó, bánh hỏi mặt võng là một trong những loại bánh góp phần níu chân du khách khi đặt chân đến TP.Cần Thơ nói riêng và Nam bộ nói chung.

Thanh trà cuối mùa giá cao vẫn hút hàng dưới chân cầu Cần Thơ

PHONG LINH |

Khoảng tháng 3 hằng năm, các gian hàng thanh trà dưới chân cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ qua Bình Minh, Vĩnh Long) lại rực rỡ sắc vàng. Tuy nhiên, quang cảnh buôn bán năm nay khá vắng vẻ do thất thu, giá thanh trà cũng có thể tăng mạnh 100.000 đồng/kg vào cuối mùa…

Đại học Y dược Cần Thơ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng 2020 - 2025

PHONG LINH |

Sáng 19.3, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ Công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bên trong lò bánh hỏi mặt võng nức tiếng tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Nam bộ là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo. Riêng với ẩm thực, hơn 100 loại bánh dân gian cũng góp phần tạo nên nét độc đáo cho vùng Nam bộ. Trong số đó, bánh hỏi mặt võng là một trong những loại bánh góp phần níu chân du khách khi đặt chân đến TP.Cần Thơ nói riêng và Nam bộ nói chung.

Thanh trà cuối mùa giá cao vẫn hút hàng dưới chân cầu Cần Thơ

PHONG LINH |

Khoảng tháng 3 hằng năm, các gian hàng thanh trà dưới chân cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ qua Bình Minh, Vĩnh Long) lại rực rỡ sắc vàng. Tuy nhiên, quang cảnh buôn bán năm nay khá vắng vẻ do thất thu, giá thanh trà cũng có thể tăng mạnh 100.000 đồng/kg vào cuối mùa…

Đại học Y dược Cần Thơ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng 2020 - 2025

PHONG LINH |

Sáng 19.3, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ Công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên.