Hào hứng trong ngày khai giảng, em Trần Quốc Tuấn, học sinh lớp 10D2, Trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ) cho biết: “Ngày khai giảng hôm nay được gặp gỡ thầy cô và bạn bè trực tiếp đã tạo nhiều niềm vui và cảm xúc cho em. Năm học mới này, em mong muốn mình sẽ đạt được kết quả tốt nhất có thể, nhằm đem lại thành tựu cho bản thân và nhà trường”.
Em Trần Nguyễn Cát Tường, học sinh lớp 6A6, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ) chia sẻ, sau một năm vừa học online vừa học trực tiếp để phòng chống dịch COVID-19, hôm nay được nghe thấy tiếng trống trường vang lên em cảm thấy rất hạnh phúc khi năm học mới này được học trực tiếp. "Qua đây em hạ quyết tâm sẽ cố gắng học thật giỏi, rèn luyện nhân cách và kỹ năng sống để trở thành con ngoan, trò giỏi" - em Tường nói.
Theo ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ, chương trình lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục năm nay diễn ra đúng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, ngắn gọn, ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo được an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo niềm phấn khởi cho thầy cô và học sinh, đây cũng là tiền đề cho năm học mới đạt hiệu quả hơn.
Về đội ngũ giáo viên, Sở đã phối hợp rà soát, luân chuyển, bố trí phân công đảm bảo lượng giáo viên đứng lớp và giảng dạy, kết hợp với việc ký hợp đồng dạy học với các giáo viên mới. Toàn thành phố có khoảng 14.500 giáo viên, đến thời điểm hiện tại đã đảm bảo lượng giáo viên đứng lớp tại các cơ sở giáo dục.
Về chuẩn bị sách giáo khoa (SGK) cho học sinh, Sở đã thông tin gửi đến các cơ sở giáo dục từ sớm để chủ động phối hợp với các nhà xuất bản (NXB) trang bị SGK cho các em học sinh. Riêng những em có hoàn cảnh khó khăn, Sở đã vận động các mạnh thường quân và các NXB hỗ trợ trên 2.000 bộ SGK cho học sinh. Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục rà soát và tăng cường công tác kiểm tra, nếu có trường hợp phát sinh, sẽ hỗ trợ để đảm bảo 100% các em học sinh đến lớp có SGK đầy đủ.
Theo ông Bình, khai giảng năm học mới này, toàn TP.Cần Thơ có 252.662 học sinh. Trong đó, trẻ mầm non là 51.111 em, tiểu học là 99.091 học sinh, THCS là 67.440 học sinh, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học là 35.020 học sinh. Hiện nay, việc sắp xếp, bố trí phòng học cho học sinh đã được đảm bảo, với đầy đủ trang thiết bị và phương tiện dạy học để phục vụ cho chương trình phổ thông mới 2018.