Hơn 25 triệu học sinh, sinh viên cả nước khai giảng năm học mới 2024 - 2025

Nhóm PV |

Sáng nay (5.9), hơn 25 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5.9 trên cả nước.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18.1.2025. Các cấp hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2025.

460 học sinh điểm trường sạt lở ở Yên Bái đón năm học mới

Sáng 5.9, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2 náo nức, phấn khởi đón ngày khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Hồng Ca - ông Lê Duy Linh - cho biết, trong những năm qua, các thế hệ cán bộ và học sinh nhà trường với tinh thần tích cực, chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, luôn tận tụy với nghề, thương yêu, tôn trọng học sinh; không ngừng học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, với phương châm tất cả vì học sinh thân yêu.

Không khí khai giảng tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Hồng Ca. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Không khí khai giảng tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Hồng Ca. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Với sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục vượt mọi khó khăn của tập thể thầy và trò trường, trong năm qua, nhà trường luôn đạt tập thể "Lao động tiên tiến", các em học sinh chăm ngoan, tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 luôn đạt 100%.

"Năm học mới 2024 - 2025 sẽ là năm học có nhiều thử thách, khi trước thềm khai giảng, nhà trường đã phải di chuyển đến một nơi học mới. Tuy nhiên, trường sẽ lấy đây làm động lực phấn đấu, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm", ông Lê Duy Linh nói.

Ngập sắc cờ Tổ quốc trong lễ khai giảng ở vùng biên giới

Hòa chung không khí ngày khai giảng trong cả nước, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú ở huyện biên giới tỉnh Điện Biên tràn ngập sắc cờ Tổ quốc thiêng liêng.

hòa chung với khí thế tưng bừng, náo nhiệt của tuổi trẻ học đường cả nước chào đón năm học mới – ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Hôm nay ngày 05/09/2024, thầy và trò trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024-2025
Từ sáng sớm ngày 5.9, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú - Trung học phổ thông (PTDTNT THPT) huyện Nậm Pồ đã rực rỡ sắc cờ Tổ quốc trong Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.
Tất cả học sinh toàn trường đều mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng và bản đồ Tổ quốc Việt Nam.
Tất cả học sinh toàn trường đều mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng và xếp thành hình bản đồ Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng.
Các em học sinh của ngôi trường này hầu hết đều là con em đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao biên giới Nậm Pồ - một huyện non trẻ nhất cả nước và cũng là huyện khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên.
Các em học sinh của ngôi trường này hầu hết đều là con em đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao biên giới Nậm Pồ - một huyện non trẻ nhất cả nước và cũng là huyện khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên.
Các em học sinh mới thi đỗ vào lớp 10 hân hoan đến trường trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô và các anh chị lớp trên.
Các em học sinh mới thi đỗ vào lớp 10 hân hoan đến trường trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô và các anh chị lớp trên.
Nhà giáo Nguyễn Văn Tập - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, là một ngôi trường nằm trên địa bàn vùng sâu, vùng xa nơi biên giới còn nhiều khó khăn, từ nhiều năm qua cán bộ giáo viên nhà trường luôn trú trọng giáo dục toàn diện cho các thế hệ học sinh. Trong đó đặc biệt quan tâm giáo dục về tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhà giáo Nguyễn Văn Tập - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, là một ngôi trường nằm trên địa bàn vùng sâu, vùng xa nơi biên giới còn nhiều khó khăn, từ nhiều năm qua cán bộ giáo viên nhà trường luôn chú trọng giáo dục toàn diện cho các thế hệ học sinh.
Trong đó, đặc biệt quan tâm giáo dục cho các em về tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó mỗi học sinh đều mang trong mình niềm tự hào dân tộc và không ngừng cố gắng để xây dựng quê hương, đất nước.
Trong đó, đặc biệt quan tâm giáo dục cho các em về tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ đó mỗi học sinh đều mang trong mình niềm tự hào dân tộc và không ngừng cố gắng để xây dựng quê hương, đất nước.
Từ đó mỗi học sinh đều mang trong mình niềm tự hào dân tộc và không ngừng cố gắng để xây dựng quê hương, đất nước.

Tại lễ khai giảng năm học mới,

Tại lễ khai giảng năm học mới, Trường PTDTNT - THPT huyện Nậm Pồ cũng tổ chức Ngày hội mổ lợn chào đón năm học mới. Đây là kết quả sau mỗi năm của phong trào “Tiết kiệm hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục” do Huyện ủy Nậm Pồ phát động.
Mặc dù còn vô bàn khó khăn, tuy nhiên với tinh thần tương thân tương ái, tất cả cho giáo dục vùng cao, thầy và trò nhà trường đã ủng hộ được gần 37 triệu đồng.
Với tinh thần tương thân tương ái, tất cả cho giáo dục vùng cao, thầy và trò nhà trường đã ủng hộ được gần 37 triệu đồng cho phong trào "Tiết kiệm hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục” và tiếp tục lan tỏa phong trào ý nghĩa này trong năm học mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự khai giảng ở Tiền Giang

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến tham dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường THCS Trừ Văn Thố.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Thành Nhân
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Thành Nhân

Cõng học sinh qua suối để kịp đến trường khai giảng

Sáng 5.9, Đồn biên phòng xã Hướng Lập (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 nhóm. 1 nhóm vào các bản xa, nhắc các em đến trường, 1 nhóm trực ở bên suối Tà Leng, khi các học sinh đến thì cõng qua suối.

Thiếu tá Phạm Ngọc Toản - quyền Đồn trưởng Đồn biên phòng xã Hướng Lập - nói rằng, vào ngày khai giảng, giáo viên ở trường bận nên cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ bằng cách gọi học sinh, cõng các em nhỏ qua suối để đến trường an toàn, kịp thời dự lễ khai giảng.

Cán bộ biên phòng cõng bé gái lội qua suối để đảm bảo an toàn, kịp dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: P.Vĩnh
Cán bộ biên phòng cõng bé gái lội qua suối để đảm bảo an toàn, kịp dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: P.Vĩnh

Khai giảng ở Đà Nẵng chỉ 30 phút, lãnh đạo không phát biểu

Sáng 5.9, hàng nghìn học sinh tại Đà Nẵng đến trường dự lễ khai giảng. Năm nay, lãnh đạo không phát biểu và buổi khai giảng chỉ kéo dài 30 phút.

Tại điểm Trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới.

Trong năm học 2024 - 2025, Trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải đón 422 học sinh lớp 6.

Các em học sinh lớp 6 tại Trường THCS Trần Quang Khải. Ảnh: Nguyễn Linh
Các em học sinh lớp 6 tại Trường THCS Trần Quang Khải. Ảnh: Nguyễn Linh
Ông Nguyễn Minh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Khải đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Linh
Ông Nguyễn Minh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Khải đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Linh

Ông Nguyễn Minh Tùng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải cho biết: "Các em học sinh chính là mầm non tương lai, hy vọng của cha mẹ, gia đình và xã hội. Mỗi bước đi trên con đường học tập của các em là minh chứng cho sự nỗ lực của cha mẹ, thầy cô giáo".

Buổi Lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 tại Trường trung học cơ sở Trần Quang Khải bắt đầu từ 7h15 - 7h45 phút với tinh thần ngắn gọn, không phát biểu, không thả bóng bay.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng năm học mới của Trường THCS Trần Quang Khải. Ảnh: Nguyễn Linh
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng năm học mới của Trường THCS Trần Quang Khải. Ảnh: Nguyễn Linh

Sau buổi lễ khai giảng, các em học sinh lớp 6 bước vào lớp làm quen với tác phong học tập để bắt đầu cho một học kỳ mới.

Năm học 2024 - 2025, toàn huyện Hòa Vang tiếp tục duy trì 49 trường trong đó có 15 trường mầm non công lập, 4 trường mầm non tư thục, 19 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Đà Nẵng chi ngân sách miễn học phí cho học sinh.

Trước đó, ngày 30.7, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2024-2025.

Đối tượng áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, kể cả học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.

Học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách giảm học phí theo quy định.

Học sinh có nơi đăng ký thường trú tại Đà Nẵng đang học kiến thức văn hóa THPT và chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục trên địa bàn Đà Nẵng.

Lễ khai giảng đơn sơ giữa rừng ở Quảng Nam

Tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa rừng già, mang theo bao háo hức của những đứa trẻ Ca Dong đến với lớp học nơi lưng chừng mây.

Trẻ em ở nóc ông Phụng, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam nô nức đến trường. Ảnh: Hoàng Bin
Trẻ em ở nóc ông Phụng, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam nô nức đến trường. Ảnh: Hoàng Bin

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có gần 54.000 cơ sở giáo dục với tổng số học sinh, sinh viên là hơn 25.255.000 em. Trong đó, số trẻ nhà trẻ là gần 700.000 em, trẻ mẫu giáo là trên 4 triệu em, trên 8,8 triệu học sinh tiểu học, hơn 6,5 triệu học sinh trung học cơ sở, gần 3 triệu học sinh trung học phổ thông, hơn 21.000 sinh viên cao đẳng sư phạm và trên 2 triệu sinh viên đại học.

Tổng số giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động trong ngành giáo dục là 1.659.589 người.

Lễ khai giảng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Việt Anh
Lễ khai giảng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Việt Anh

Học sinh, thầy cô phấn khởi khai giảng ở ngôi trường mới

Sáng 5.9, hơn 1,7 triệu học sinh các cấp học trên toàn TPHCM dự lễ khai giảng năm học 2024 - 2025.

Ghi nhận của Lao Động tại Trường THCS Bình Trị Đông B (quận Bình Tân), từ khoảng 6h30, trong sân trường đã rộn ràng tiếng cười nói của các em học sinh.

Lễ khai giảng tại đây trở nên đặc biệt hơn khi còn là lễ khánh thành của 7 ngôi trường mới được xây dựng ở quận Bình Tân.

Lễ cắt băng khánh thành Trường THCS Bình Trị Đông B (quận Bình Tân). Ảnh: Chân Phúc
Lễ cắt băng khánh thành Trường THCS Bình Trị Đông B (quận Bình Tân). Ảnh: Chân Phúc

Tham dự buổi lễ có ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể. Đặc biệt nhất là sự tham gia của 679 em học sinh lớp 6.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM tham quan, dự lễ khai giảng tại Trường THCS Bình Trị Đông B. Ảnh: Chân Phúc
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM tham quan, dự lễ khai giảng tại Trường THCS Bình Trị Đông B. Ảnh: Chân Phúc

Em Bùi Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 6/1 cho biết, em rất vui, háo hức. "Trường mới rất đẹp, sạch sẽ, khang trang. Trường mới, em được làm quen với nhiều bạn bè, thầy cô mới", Bảo Ngọc nói.

Em Lương Trọng Nhân, học sinh lớp 6/1 chia sẻ: "Trường mới rất đẹp, hiện đại. Em đã đến trường trong nhiều ngày qua nên không còn bỡ ngỡ nữa, đã quen được thêm nhiều bạn mới. Em ấn tượng nhất là căng tin của trường, to và rộng rãi, em rất thích".

Học sinh Trường THCS Bình Trị Đông B rạng rỡ trong ngày khai giảng. Ảnh: Chân Phúc
Học sinh Trường THCS Bình Trị Đông B rạng rỡ trong ngày khai giảng ở ngôi trường mới. Ảnh: Chân Phúc

Năm học 2024 - 2025, TPHCM có hơn 1,7 triệu học sinh, tăng hơn 24.000 học sinh so với năm học trước. Sở GDĐT TPHCM cho biết, năm học 2024 - 2025, thành phố sẽ đưa vào sử dụng 23 dự án, với 476 phòng học mới (trong đó, số phòng học tăng thêm là 412 phòng) với tổng mức đầu tư hơn 2,2 nghìn tỉ đồng. Trong đó, ngày 5.9, thành phố đưa vào sử dụng 18 dự án với 413 phòng học mới. Số phòng học mới lần lượt ở các cấp học như sau: Mầm non là 41 phòng học (tăng thêm 30 phòng); tiểu học là 246 phòng học (tăng thêm 203 phòng); THCS là 126 phòng học (tăng thêm 126 phòng).

Nhiều hoạt động vui trong lễ khai giảng

Ngoài phần lễ ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng của lễ khai giảng, học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như: Tìm hiểu trường lớp, nhảy Aerobic, dân vũ tập thể, chơi các trò chơi dân gian,…

Trên sân trường nhỏ đầy ắp tiếng cường nói của học trò, nụ cười của các bậc phụ huynh và cả thầy cô giáo. Cứ như vậy, ngày khai giảng năm học mới của các em học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1 diễn ra trong 1 không khí hân hoan, đầy niềm vui, sự háo hức.

Cô Nguyễn Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy cho biết, quan điểm của nhà trường, là buổi lễ khai giảng ngắn gọn, vui vẻ và tránh gây áp lực cho học sinh, giáo viên và cả phụ huynh trong việc dập dượt, chuẩn bị.

“Học trò tập trung 1 ngày duy nhất vào 29.8 và sau đó 5.9 đến dự khai giảng. Các con không phải tập dượt, hay chuẩn bị cầu kỳ, nhảy dân vũ có thể chưa đều, chưa đẹp, nhưng quan trọng là các con được vận động, trải nghiệm và thật vui trong ngày khai giảng. Có như vậy, mỗi ngày đến trường mới thật sự là 1 ngày vui” – cô Hoa chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội), năm học 2024-2025 đón 324 học sinh lớp 1, toàn trường hiện có hơn 1.800 học sinh. Ảnh: Văn Hiền
Tại Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội), năm học 2024-2025 đón 324 học sinh lớp 1, toàn trường hiện có hơn 1.800 học sinh. Ảnh: Văn Hiền
Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường trong Lễ khai giảng năm học mới với chủ đề “Cùng Lương Thế Vinh kiến tạo tương lai xanh“. Ảnh: Anh Đức
Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường trong Lễ khai giảng năm học mới với chủ đề “Cùng Lương Thế Vinh kiến tạo tương lai xanh“. Ảnh: Anh Đức
Điều đặc biệt trong lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 tại Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh.

Tại lễ khai giảng, cô Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội - nhắc lại lời của cố nhà giáo Văn Như Cương từng gửi gắm đến các em học sinh trong lễ khai giảng năm 2012: Trong đời sống của con người, khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường hết sức quan trọng, vì sẽ quyết định cho tương lai. Bằng cách nỗ lực trong học tập, rèn luyện, các em đang chuẩn bị cho mình hành trang kiến thức và nhân cách để bước vào đời, bước vào cuộc sống phong phú với nhiều thử thách, nhiều cơ hội. Các em có thể vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội nếu không bỏ phí thời gian.

Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa

Tại Điểm trường 179, Trường Tiểu học Liêng Srônh, ở xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2024 - 2025. Đây là điểm trường xa nhất và còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

Điểm trường 179 được thành lập từ tháng 9.2013. Điểm trường nằm tại Tiểu khu 179, thuộc thôn 5, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông, tiếp giáp với tỉnh Đắk Nông. Năm học 2024 - 2025, Điểm trường 179 có 102 em học sinh.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Hồng Thắm
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Hồng Thắm

Năm cuối của lộ trình đổi mới giáo dục

Năm học này có nhiều điểm mới khi chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai ở tất cả các khối lớp.

Đây cũng là năm có khối học sinh lớp 12 đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo phương án mới.

Theo đó, thí sinh dự kiến thi bắt buộc 2 môn Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, thí sinh thi 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại như ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học và công nghệ.

Kiến tạo tương lai xanh

Chủ đề khai giảng năm học này của Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) là “Cùng Lương Thế Vinh kiến tạo tương lai xanh” thể hiện cam kết của nhà trường trong việc đào tạo thế hệ trẻ không chỉ giỏi về kiến thức mà còn có ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới một tương lai bền vững và tươi đẹp.

Bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) - chia sẻ: “Với trường Lương Thế Vinh, lễ khai giảng luôn là sự kiện đặc biệt, không chỉ là dấu mốc bắt đầu năm học mới mà còn là ngày hội đến trường của học sinh. Với lễ khai giảng, nhà trường luôn cố gắng tạo ra không khí sôi động hào hứng, nơi học sinh có thể tham gia các hoạt động vui chơi, thể hiện bản thân và cảm thấy mình thật sự là nhân vật trung tâm”.

Học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều - Hà Nội) trong sáng nay. Ảnh: Tường Vân
Học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều - Hà Nội) trong sáng nay. Ảnh: Tường Vân

Cũng nhân dịp này, nhà trường đã tiến hành cắt băng khánh thành thùng rác phân loại chuyên biệt cho giấy, chai nhựa và thủy tinh thay thế thùng rác cũ nhằm khuyến khích học sinh thực hành phân loại rác ngay tại trường. Rác thải sau phân loại sẽ được nhà trường thu gom và cung cấp cho các đơn vị tái chế để chuyển đổi thành các sản phẩm hữu ích trong đời sống. Đây là bước khởi đầu trong việc triển khai rộng hoạt động phân loại rác trong môi trường học đường, biến rác thành tài nguyên quý giá và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Không tổ chức khai giảng ở những nơi mưa lớn có nguy cơ sạt lỡ, ngập úng do bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Yagi), ngày 4.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công điện gửi các giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Nghệ An trở ra) về việc chủ động ứng phó với bão số 3.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra nghiêm túc triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ứng trực 24/24 giờ.

Đồng thời giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra, thực hiện phương châm "4 tại chỗ".

Bộ trưởng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuyệt đối không tổ chức khai giảng tại những nơi mưa lớn có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Các trường lên phương án và kịp di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Sau khi mưa bão đi qua, khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp phục vụ năm học mới.

Liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo “Ngày hội mổ lợn” đón năm học mới ở huyện nghèo

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong hai ngày 4 và 5.9, tại huyện nghèo biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra "Ngày hội mổ lợn" đón chào năm học mới.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ngăn chặn lạm thu đầu năm học

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học.

Trường học vùng sâu ở Đắk Nông sẵn sàng bước vào năm học mới

PHAN TUẤN |

Các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ở Đắk Nông đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào năm học mới 2024 - 2025.

Mây đen khổng lồ bao phủ thành phố Vinh trước bão số 3

Quang Đại |

Trước bão số 3, một khối mây đen khổng lồ bất ngờ kéo tới, che phủ bầu trời TP Vinh, Nghệ An.

Con gái bị cáo Trần Quí Thanh được đề nghị giảm án

Anh Tú |

TPHCM - Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh cùng con gái, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án.

Trúng đấu giá 3 năm không biết đất của mình ở đâu

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Sau 3 năm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và đóng tiền vào ngân sách nhà nước, nhiều người dân vẫn không biết tài sản của mình nằm ở đâu.

Mua cả xe rau tích trữ vì lo bão số 3 đổ bộ

Lan Hà |

Trước thông tin siêu bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền kéo theo mưa to đến rất to, ngay từ sáng sớm, các siêu thị đã kín người tới mua đồ tích trữ.

Bãi bỏ nhiều chuyến tàu hỏa do bão số 3

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 6.9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa bãi bỏ nhiều chuyến tàu để ứng phó với bão số 3.

Độc đáo “Ngày hội mổ lợn” đón năm học mới ở huyện nghèo

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong hai ngày 4 và 5.9, tại huyện nghèo biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra "Ngày hội mổ lợn" đón chào năm học mới.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ngăn chặn lạm thu đầu năm học

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học.

Trường học vùng sâu ở Đắk Nông sẵn sàng bước vào năm học mới

PHAN TUẤN |

Các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ở Đắk Nông đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào năm học mới 2024 - 2025.