Hơn 1.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM

NGUYÊN ANH |

Đây là năm thứ 2 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tại Trường Đại học Kiên Giang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận tham gia kỳ thi. 


Sáng 26.3, hơn 1.000 thí sinh ở các trường THPT trong tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận đã đến Trường Đại học Kiên Giang tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2023.

Ghi nhận tại Cụm thi Trường Đại học Kiên Giang, các thí sinh tới điểm thi từ sáng sớm. Công tác chuẩn bị vào phòng thi diễn ra chu đáo, thuận lợi.

Em Nguyễn Mỹ Hằng, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Kiên Giang), chia sẻ: “Đây là kỳ thi mà em mong đợi, hiện tại em đã sẵn sàng cho kỳ thi vì trước đó em đã ôn luyện và giải thử đề của những năm trước.

Lần này em đăng ký dự thi để thử sức mình và lấy điểm xét vào ngành Đông phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn”.

Còn em Hồ Phúc Thiện, học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Sơn (Kiên Giang), cho hay, hiện nay các trường cao đẳng, đại học áp dụng nhiều phương thức xét tuyển sinh nên tâm trạng của em và các bạn cùng nhóm khá thoải mái khi chuẩn bị bước vào phòng thi.

Nhóm của Thiện đăng ký dự thi để thử sức mình và mở rộng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học mà mình yêu thích.

TS. Nguyễn Văn Thành – Trưởng Cụm thi Trường Đại học Kiên Giang, cho biết, Trường Đại học Kiên Giang đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi.

Đồng thời yêu cầu cán bộ và giám thị coi thi thực hiện đúng quy định, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan.

Lần này, Trường Đại học Kiên Giang đã phối hợp Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh bố trí 43 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng. Mỗi phòng thi sẽ có từ 17 đến 24 thí sinh.

Nhà trường đã phân công 141 nhân sự tham gia công tác tổ chức thi, trong đó có 88 cán bộ coi thi.


NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

90.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 26.3, khoảng 90.000 thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2023. Đây là đợt thi có số thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Lý do Đại học Sư phạm vẫn giữ tự luận trong kỳ thi đánh giá năng lực

Linh Chi - Phương Hà |

Khác với các đề thi đánh giá năng lực khác, đề thi của trường Đại học sư phạm Hà Nội bao gồm 2 phần, 70% trắc nghiệm và 30% tự luận. Phần thi tự luận cũng khiến nhiều thí sinh bối rối và lo sợ sẽ khó hơn. Tuy nhiên, đây cũng là cách để trường tìm được những sinh viên có tố chất sư phạm, khả năng diễn đạt khi dạy học.

Miễn nhiệm đại biểu HĐND với ông Hà Văn Phúc, nguyên GĐ Sở Y tế Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ông Hà Văn Phúc (nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang) đã có những sai phạm trong lãnh đạo, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

90.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 26.3, khoảng 90.000 thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2023. Đây là đợt thi có số thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Lý do Đại học Sư phạm vẫn giữ tự luận trong kỳ thi đánh giá năng lực

Linh Chi - Phương Hà |

Khác với các đề thi đánh giá năng lực khác, đề thi của trường Đại học sư phạm Hà Nội bao gồm 2 phần, 70% trắc nghiệm và 30% tự luận. Phần thi tự luận cũng khiến nhiều thí sinh bối rối và lo sợ sẽ khó hơn. Tuy nhiên, đây cũng là cách để trường tìm được những sinh viên có tố chất sư phạm, khả năng diễn đạt khi dạy học.

Miễn nhiệm đại biểu HĐND với ông Hà Văn Phúc, nguyên GĐ Sở Y tế Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ông Hà Văn Phúc (nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang) đã có những sai phạm trong lãnh đạo, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm.