Hôm nay, hơn 100.000 học sinh lớp 9 Hà Nội dự thi nghề phổ thông

Bích Hà |

Hôm nay (18.1), kỳ thi nghề phổ thông dành cho học sinh lớp 9 Hà Nội bắt đầu với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội thông tin: Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS 2018 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức có 103.874 thí sinh tham dự, diễn ra tại 224 hội đồng thi lý thuyết, 181 hội đồng thi thực hành với 500 phòng thi thực hành.

Sáng nay, các thí sinh đã tập trung nghe phổ biến quy chế. Chiều 18.1, thí sinh chính thức bước vào làm các bài thi.

Các em sẽ hoàn thành 2 bài thi: Bài thi lý thuyết theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 45 phút, điểm hệ số 1. Bài thi thực hành, học sinh trình bày quy trình và làm sản phẩm, thời gian làm bài tối đa 90 phút, tính đểm hệ số 3.

Trước khi kỳ thi diễn ra, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi, chấm thi nghề phổ thông cấp THCS năm 2018. Lãnh đạo Sở lưu ý các trưởng điểm coi thi, chấm thi nhận thức rõ tầm quan trọng của kì thi. Việc giáo dục nghề nghiệp là rất cần thiết cho học sinh phổ thông, có ý nghĩa lớn đối với chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Trước đó, thông tin về việc bỏ quy định cộng điểm thi nghề vào kết quả xét tuyển lớp 10 THPT khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Nhiều học sinh bước vào kỳ thi nghề với tâm trạng hoang mang, không biết liệu có được cộng điểm trong tuyển sinh vào lớp 10 như những năm trước hay không?

Về điều này, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội khẳng định việc bỏ cộng điểm thi nghề mới chỉ là dự thảo đang được lấy ý kiến của Bộ GDĐT. 

Việc lấy ý kiến sẽ kéo dài đến ngày 18.2.2018, sau đó, Bộ GDĐT sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và có quyết định chính thức về cách thức, lộ trình triển khai nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

TS Vũ Thu Hương: Có hiện tượng bố mẹ làm bài hộ con để lấy điểm cộng

Đặng Chung (thực hiện) |

Theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS và THPT mà Bộ GDĐT mới công bố, sẽ bỏ quy định sở GDĐT cộng điểm khuyến khích cho thí sinh khi tuyển sinh vào lớp 10.

Bỏ cộng điểm nghề để lấy lại ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp đang đi “trệch hướng” khi bị nhiều học sinh, phụ huynh, thậm chí ngay cả các nhà trường đặt suy nghĩ: Học nghề để lấy điểm cộng.

Học sinh, phụ huynh phản đối về bỏ cộng điểm nghề khi tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Dự thảo quy định bỏ cộng điểm nghề đang gây nên nhiều những tranh luận trái chiều. Trong đó, nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng học sinh đã bỏ tiền bạc và công sức học nghề vì biết sẽ được cộng điểm, nếu không được cộng điểm thì đã không học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TS Vũ Thu Hương: Có hiện tượng bố mẹ làm bài hộ con để lấy điểm cộng

Đặng Chung (thực hiện) |

Theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS và THPT mà Bộ GDĐT mới công bố, sẽ bỏ quy định sở GDĐT cộng điểm khuyến khích cho thí sinh khi tuyển sinh vào lớp 10.

Bỏ cộng điểm nghề để lấy lại ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp đang đi “trệch hướng” khi bị nhiều học sinh, phụ huynh, thậm chí ngay cả các nhà trường đặt suy nghĩ: Học nghề để lấy điểm cộng.

Học sinh, phụ huynh phản đối về bỏ cộng điểm nghề khi tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Dự thảo quy định bỏ cộng điểm nghề đang gây nên nhiều những tranh luận trái chiều. Trong đó, nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng học sinh đã bỏ tiền bạc và công sức học nghề vì biết sẽ được cộng điểm, nếu không được cộng điểm thì đã không học.