Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nói gì vụ lọt hồ sơ PGS "đạo văn”?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Bùi Văn Ga – Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) cho biết: Nguyên nhân để lọt hồ sơ ứng viên PGS Đặng Công Tráng là do khâu kiểm duyệt hồ sơ, ký hồ sơ, xác minh hồ sơ ở Hội đồng cơ sở.

Ngày 7.3, ông Bùi Văn Ga cho biết: HĐCDGSNN đã nhận được đơn xin rút của ông Đặng Công Tráng - Trưởng khoa Luật Đại học Công nghiệp TPHCM. Tuy nhiên, việc HĐCDGSNN có đồng ý cho rút hay không sẽ được xem xét ở kỳ họp lần thứ 9 vào cuối tháng 3 này, chung với 94 hồ sơ xác minh còn lại.

Lý giải về nguyên nhân của việc hồ sơ của ông Đặng Công Tráng - người vừa bị tố "đạo văn" vượt qua 3 vòng kiểm tra, xét duyệt cho tới khi có đơn khiếu nại mới "lộ" ra, ông Ga cho biết: HĐCDGSNN đã họp xem xét để tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc này. Đây là do khâu kiểm duyệt hồ sơ, ký hồ sơ, xác minh hồ sơ ở HĐCDGS cơ sở. HĐCDGS ngành và nhà nước không ai bổ sung thêm bất cứ chứng cứ, tài liệu nào nữa khi nhận từ HĐCDGS cơ sở.

Từ đó cho thấy công tác tập huấn cho các HĐCDGS cơ sở bị bỏ sót, việc nhấn mạnh các hội đồng này phải xác minh thật kỹ hồ sơ ứng viên trước khi gửi lên chưa được quán triệt sâu sắc trong các đợt tập huấn. HĐCDGSNN sẽ nghiêm túc chấn chỉnh và chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở, ông Ga nói thêm.

Phó Chủ tịch HĐCDGSNN cho biết thêm, về 95 ứng viên GS, PGS tiếp tục được rà soát không phải là những ứng viên bị loại thẳng, mà hồ sơ của họ cần được Thanh tra của Bộ kiểm tra và xem xét lại do có đơn thư khiếu kiện, phát hiện một số vấn đề trong hồ sơ... Những yếu tố như giờ giảng, hướng dẫn nghiên cứu sinh, hợp đồng giảng dạy… sẽ được xem xét lại nghiêm túc.

“Sau khi xác minh những chứng cứ đó, cơ quan thanh tra sẽ báo cáo lại trong cuộc họp của HĐCDGSNN từ đó xem xét ứng viên nào đủ tiêu chuẩn, chưa đủ tiêu chuẩn”, ông Ga cho hay.

Trước đó, đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp ở Việt Nam” do ông Đặng Công Tráng chủ trì cùng 2 thành viên khác là TS Vũ Thế Hoài, Th.S Nguyễn Thị Hải Vân bị tố sao chép luận văn thạc sĩ và một số nội dung trong các nghiên cứu khác.

Ông Tráng thừa nhận những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu đã không cẩn thận rà soát kỹ, các thành viên nhóm có sử dụng tài liệu của công trình nghiên cứu trước đây mà không ghi rõ nguồn trích dẫn.

Ông Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - cho biết, trước mắt trường sẽ thu hồi số tiền nghiên cứu về quỹ, sau đó sẽ mời các chuyên gia xem xét tỉ lệ sao chép bao nhiêu, sai sót như thế nào thì mới đưa ra hình thức xử lý. Lãnh đạo nhà trường cũng xem đây là bài học quý cho hội đồng nghiệm thu đề tài.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

“Hội đồng Quốc gia chỉ công nhận, còn bổ nhiệm hay không thì tùy các trường”

LINH ANH |

Hôm qua, 6.3, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT - Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Bùi Văn Ga đã chính thức đưa ra một số vấn đề cần làm rõ xung quanh lùm xùm về đợt xét chức danh giáo sư, phó giáo sư 2017.

Giao phong GS, PGS về trường đại học: Chỉ sau 3 năm, Việt Nam có nhiều GS, PGS nhất thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là dự đoán của PGS.TS Phan Quang Thế - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên nếu giao việc phong (Giáo sư) GS, (Phó giáo sư) PGS về các trường đại học.

Lùm xùm vụ phong GS-PGS: Cần rà soát cả “Tiến sĩ tại chức”

QUANG ĐẠI |

Tại Việt Nam, bên cạnh hiện tượng nhiều quan chức cao cấp nộp hồ sơ phong GS-PGS, là hiện tượng “Tiến sĩ tại chức”, nhiều công chức đua nhau làm nghiên cứu sinh để có học vị cao nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Hội đồng Quốc gia chỉ công nhận, còn bổ nhiệm hay không thì tùy các trường”

LINH ANH |

Hôm qua, 6.3, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT - Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Bùi Văn Ga đã chính thức đưa ra một số vấn đề cần làm rõ xung quanh lùm xùm về đợt xét chức danh giáo sư, phó giáo sư 2017.

Giao phong GS, PGS về trường đại học: Chỉ sau 3 năm, Việt Nam có nhiều GS, PGS nhất thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là dự đoán của PGS.TS Phan Quang Thế - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên nếu giao việc phong (Giáo sư) GS, (Phó giáo sư) PGS về các trường đại học.

Lùm xùm vụ phong GS-PGS: Cần rà soát cả “Tiến sĩ tại chức”

QUANG ĐẠI |

Tại Việt Nam, bên cạnh hiện tượng nhiều quan chức cao cấp nộp hồ sơ phong GS-PGS, là hiện tượng “Tiến sĩ tại chức”, nhiều công chức đua nhau làm nghiên cứu sinh để có học vị cao nhất.