Học viện Y Dược học Cổ truyền công bố điểm chuẩn cao nhất là 23,25

An An |

Chiều nay 9.8, Học viện Y Dược học Cổ truyền đã công bố điểm trúng tuyển của các ngành học thuộc phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Theo đó, thứ tự điểm các ngành là 23,25 điểm đối với ngành Y khoa, 20,55 đối với ngành Y học cổ truyền và 21,9 đối với ngành Dược học.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành như sau:

 

Đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn, trường sẽ xét thêm các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3. Cụ thể, đối với ưu tiên 1, thí sinh xét ngành Dược học phải có điểm môn Hóa học đạt trên 7,25 điểm. Thí sinh xét ngành Y khoa và Y học Cổ truyền có tiêu chí phụ điểm môn Sinh học lần lượt đạt trên 8,5 và 6.

Ưu tiên 2 được nhà trường quy định là ưu tiên về điểm thi môn Toán. Ngành Y khoa, xét tiêu chí phụ môn học này phải đạt trên 8, Y dược học Cổ truyền đạt trên 7,8 và Dược học phải đạt trên 7,4.

Đối với việc xét tiêu chí phụ thuộc ưu tiên 3, Học viện Y Dược học Cổ truyền sẽ xét thứ tự nguyện vọng của thí sinh.

An An
TIN LIÊN QUAN

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn năm 2019

An An |

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp vừa thông báo điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia 2019 và điểm xét nguyện vọng bổ sung.

Điểm chuẩn Đại học Điện lực cao nhất 16,5 điểm

An An |

Sáng nay (9.8), Trường Đại học Điện lực đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019.

Đại học Hàng hải công bố điểm chuẩn, thấp nhất 14 điểm

An An |

Đại học Hàng hải vừa công bố điểm trúng tuyển 2019 dựa theo kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ.

Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019

An An |

Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển đại học theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Đại học Phòng cháy chữa cháy công bố điểm chuẩn tăng, cao nhất 25,92 điểm

An An |

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy vừa thông báo điểm chuẩn đại học hệ chính quy năm 2019.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn, cao nhất 27,5 điểm

AN An |

Sáng nay (9.8), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn năm 2019

An An |

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp vừa thông báo điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia 2019 và điểm xét nguyện vọng bổ sung.

Điểm chuẩn Đại học Điện lực cao nhất 16,5 điểm

An An |

Sáng nay (9.8), Trường Đại học Điện lực đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019.

Đại học Hàng hải công bố điểm chuẩn, thấp nhất 14 điểm

An An |

Đại học Hàng hải vừa công bố điểm trúng tuyển 2019 dựa theo kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ.

Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019

An An |

Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển đại học theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Đại học Phòng cháy chữa cháy công bố điểm chuẩn tăng, cao nhất 25,92 điểm

An An |

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy vừa thông báo điểm chuẩn đại học hệ chính quy năm 2019.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn, cao nhất 27,5 điểm

AN An |

Sáng nay (9.8), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019.