Học viện PNVN tiếp nhận Dự án "Nâng cao năng lực khoa giới và phát triển"

M. K |

Nâng cao năng lực đào tạo ngành Giới và Phát triển là phương pháp hữu ích nhằm trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững là một trong những mục tiêu chính của Dự án "Nâng cao năng lực Khoa Giới và Phát triển", Học viện Phụ nữ Việt Nam (PNVN) được tài trợ bởi Chương trình các vấn đề Giới (CPGAP) thuộc Kế hoạch Colombo. Dự án kéo dài trong 18 tháng, từ ngày 1.7 đến 31.12.2020.

Dự án "Nâng cao năng lực cho Khoa Giới và Phát triển", Học viện PMVN tập trung vào các nội dung thiết thực gồm Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và sinh viên; tổ chức các hội thảo khoa học về Giới; các hoạt động hỗ trợ đào tạo và thúc đẩy bình đẳng giới khác v.v…

Sinh viên khoa Giới Ảnh: BTC.
Sinh viên Khoa Giới và Phát triển của Học viên PNVN. Ảnh: T. L.

TS. Dương Kim Anh, Phó GĐ Học viện PNVN nhận định rằng, mâng cao năng lực thúc đẩy bình đẳng giới đang và sẽ là trọng tâm ưu tiên trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Không thể đạt được phát triển bền vững nếu như không có tiến bộ về bình đẳng giới. Đào tạo cử nhân ngành Giới và Phát triển là cách tốt nhất để tăng cường bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam hiện nay đang rất thiếu nhân sự đầu mối về giới và phát triển".

Theo đó, dự án sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của con người, cộng đồng thông qua các hoạt động nâng cao năng lực cho người dạy và người học, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng, đặc biệt là với đối tượng nam nữ sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Chuyên gia ĐH Michigan State làm việc tại Học viện PNVN.
Chuyên gia ĐH Michigan State làm việc tại Học viện PNVN.

Kế hoạch Colombo vì sự hợp tác phát triển kinh tế và xã hội ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là một tổ chức liên Chính phủ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam nằm  trong số 27 thành viên chính thức của Kế hoạch này do Bộ Ngoại giao làm đầu mối. Tổng thư ký của Kế hoạch Colombo hiện nay là bà Phan Kiều Thu thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và nhân văn, Dự án “Nâng cao năng lực Khoa Giới và Phát triển" sẽ có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Khoa Giới và Phát triển.

 

Học viện PNVN là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo cử nhân ngành Giới và Phát triển năm học 2015 - 2016. Sau 4 năm, tổng số sinh viên cử nhân Giới và Phát triển được đào tạo tại Học viện Phụ nữ Việt Nam là hơn 200. Cuối năm học 2018 - 2019, hơn 70 sinh viên ngành Giới và Phát triển tốt nghiệp, là lớp cử nhân chuyên ngành giới đầu tiên của Việt Nam.

 

Hiện Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo 6 ngành hệ Đại học chính quy là bao gồm Giới và Phát triển; Công tác xã hội; Quản trị kinh doanh... và 2 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ là Quản trị kinh doanh và Công tác xã hội.

Bên cạnh đó, Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học với các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và cơ sở. Hàng năm, Học viện còn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn quản lý và lãnh đạo cho khoảng 2.000 lượt cán bộ của Hội Liên hiệp PNVN.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Biến động điểm thi THPT quốc gia 3 năm qua: Điểm liệt môn Ngữ văn tăng mạnh

Bích Hà |

Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm, môn Ngữ văn có thêm vài trăm học sinh bị điểm liệt (dưới hoặc bằng 1).

Học sinh Chuyên Nguyễn Huệ trở thành thủ khoa thi THPT quốc gia của Hà Nội

Đặng Chung |

Năm 2019, học sinh đạt điểm cao nhất Hà Nội là em Tạ Duy Phương - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, với 29,05 điểm. Học sinh này đăng ký dự tuyển ở khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

Đã có 5 bộ sách giáo khoa mới lớp 1 gửi đến Bộ GDĐT để thẩm định

Đặng Chung |

Theo ông Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT), sau thời hạn nhận bản thảo sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hiện tại, Bộ GDĐT đã nhận được bản thảo của 5 bộ sách mà các nhà xuất bản gửi tới để thẩm định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Biến động điểm thi THPT quốc gia 3 năm qua: Điểm liệt môn Ngữ văn tăng mạnh

Bích Hà |

Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm, môn Ngữ văn có thêm vài trăm học sinh bị điểm liệt (dưới hoặc bằng 1).

Học sinh Chuyên Nguyễn Huệ trở thành thủ khoa thi THPT quốc gia của Hà Nội

Đặng Chung |

Năm 2019, học sinh đạt điểm cao nhất Hà Nội là em Tạ Duy Phương - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, với 29,05 điểm. Học sinh này đăng ký dự tuyển ở khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

Đã có 5 bộ sách giáo khoa mới lớp 1 gửi đến Bộ GDĐT để thẩm định

Đặng Chung |

Theo ông Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT), sau thời hạn nhận bản thảo sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hiện tại, Bộ GDĐT đã nhận được bản thảo của 5 bộ sách mà các nhà xuất bản gửi tới để thẩm định.