Học viện Ngoại giao công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Bích Hà |

Học viện Ngoại giao (Hà Nội) vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 và danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 của Học viện Ngoại giao (Hà Nội) là 19, trên thang điểm 30, đã bao gồm điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số và ứng với tất cả tổ hợp xét tuyển.

Nhà trường cũng quy định điểm tối thiểu của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1. Đối với các ngành có tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không nhân hệ số, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên. Mức điểm được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Với ngành Ngôn ngữ Anh, môn chính là Tiếng Anh được nhân hệ số 2, mức điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 40 (đã bao gồm điểm ưu tiên).

Học viện Ngoại giao cũng công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào Học viện năm 2019.

Trong số các thí sinh trúng tuyển có 10 thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh; 17 thí sinh giành giải trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế.

Thí sinh xem danh sách trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao theo diện tuyển thẳng TẠI ĐÂY.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội năm 2019

Đặng Chung |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng năm 2019.

Giáo dục 24h: Điểm chuẩn năm 2019 trường Y-Dược dự kiến cao nhất ở mức 27

Bích Hà |

Điểm chuẩn khối y dược sẽ tăng 1-2 điểm; thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019; Cô nữ sinh con nhà nghèo với ước mơ trở thành dược sĩ; Tố cáo việc các trường góp tiền để đón đoàn kiểm tra của Bộ... là những tin tức giáo dục nổi bật nhất 24h qua.

Điểm sàn năm 2019 của Đại học Nội vụ thấp nhất từ 12

Đặng Chung |

Đại học Nội vụ vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của trường năm 2019. Theo đó, mức điểm dao động từ 12-17.  Mức sàn thấp dành cho các ngành đào tạo tại TPHCM và Quảng Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội năm 2019

Đặng Chung |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng năm 2019.

Giáo dục 24h: Điểm chuẩn năm 2019 trường Y-Dược dự kiến cao nhất ở mức 27

Bích Hà |

Điểm chuẩn khối y dược sẽ tăng 1-2 điểm; thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019; Cô nữ sinh con nhà nghèo với ước mơ trở thành dược sĩ; Tố cáo việc các trường góp tiền để đón đoàn kiểm tra của Bộ... là những tin tức giáo dục nổi bật nhất 24h qua.

Điểm sàn năm 2019 của Đại học Nội vụ thấp nhất từ 12

Đặng Chung |

Đại học Nội vụ vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của trường năm 2019. Theo đó, mức điểm dao động từ 12-17.  Mức sàn thấp dành cho các ngành đào tạo tại TPHCM và Quảng Nam.