Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn, nhiều ngành lấy từ 29 điểm

Bích Hà |

Tối 15.9, Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 bằng phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay, Học viện Ngoại giao lấy điểm chuẩn  từ 25,15 điểm trở lên, cao nhất ở chuyên ngành Trung Quốc học với 29,25 điểm ở tổ hợp C00.

Đây là chuyên ngành nằm trong ngành Châu Á - Thái Bình dương học, ngành học mới được Học viện Ngoại giao năm nay.

Cũng ở ngành học này, chuyên ngành Hàn Quốc học lấy điểm chuẩn cao thứ hai với mức 29 điểm, cũng ở tổ hợp xét tuyển C00.

Điểm chuẩn vào Học viện Ngoại giao năm nay cụ thể như sau:
 
 

Cách tính điểm xét tuyển của Học viện Ngoại giao năm nay như sau:

- Đối với ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông quốc tế, Châu Á - Thái Bình Dương học và Luật thương mại quốc tế: Điểm xét tuyển tính trên thang điểm 30, gồm tổng điểm của 3 môn thi, cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có). Mức điểm được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm xét tuyển tính trên thang điểm 40, môn Tiếng Anh tính hệ số 2, môn Toán và Ngữ văn tính hệ số 1, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có). Mức điểm được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu mã ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ như sau: Điểm thi môn Ngoại ngữ đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D03, D04, D06, D07; hoặc môn Ngữ văn đối với các inh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển C00; hoặc môn Toán đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A00.

- Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2022

Bích Hà |

Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đối với 12 ngành đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc đồng cấp bằng.

Điểm chuẩn khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội: Thấp nhất 22,62 điểm

Bích Hà |

Điểm chuẩn năm 2022 của khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 22,62-28,25 điểm.

Điểm chuẩn 2022: Ngành Báo chí, PR lên ngôi, gần 10 điểm/môn mới đỗ

Đặng Chung |

Năm 2022, các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng (Public Relations - PR)… vẫn là những ngành hot, có sức hút với đông đảo thí sinh. Điểm chuẩn vào các ngành này ở mức cao kỷ lục, thí sinh đạt trên 29 điểm với khối C00 mới có thể đỗ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2022

Bích Hà |

Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đối với 12 ngành đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc đồng cấp bằng.

Điểm chuẩn khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội: Thấp nhất 22,62 điểm

Bích Hà |

Điểm chuẩn năm 2022 của khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 22,62-28,25 điểm.

Điểm chuẩn 2022: Ngành Báo chí, PR lên ngôi, gần 10 điểm/môn mới đỗ

Đặng Chung |

Năm 2022, các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng (Public Relations - PR)… vẫn là những ngành hot, có sức hút với đông đảo thí sinh. Điểm chuẩn vào các ngành này ở mức cao kỷ lục, thí sinh đạt trên 29 điểm với khối C00 mới có thể đỗ.