Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn năm 2020

Anh Tuấn |

Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2020 tại Hà Nội (mã tuyển sinh NHH) theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2020 như sau:

Học viện Ngân hàng cũng công bố mức học phí năm 2020 đối với hệ đại học đào tạo theo niên chế là 980.000 đồng/ tháng; đào tạo theo tín chỉ là 277.000 đồng/ tháng.

Đối với chương trình chất lượng cao, mức học phí được trường đưa là 120 triệu đồng cho toàn khóa học (không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất- 2 môn này thu bằng hệ đại trà).

Ngay sau khi biết điểm chuẩn, học sinh hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học theo hướng dẫn trên trang web của Học viện.

Năm nay, Học viện Ngân hàng tuyển 3.760 sinh viên cho hai cơ sở và hai hệ đào tạo. Riêng cơ sở tại Hà Nội tuyển hơn 2.800 chỉ tiêu.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào 13 ngành của Học viện Ngân hàng là từ 21,5 đến 24,75.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Học phí Học viện Ngân hàng: Cao nhất 120 triệu đồng

Linh Chi |

Học viện Ngân hàng đã niêm yết mức học phí cao nhất cho chương trình chất lượng cao là 120 triệu đồng.

Thủ khoa Học viện Ngân Hàng chia sẻ bí quyết đạt 7.5 IELTS

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước khi trở thành Thủ khoa đầu ra Học viện Ngân Hàng với số điểm 3.97/4.0, Lê Thị Hương Trà từng sở hữu con số đáng mơ ước khi đạt IELTS 7.5 ngay từ khi còn là sinh viên năm 2.

Học viện Ngân hàng công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Đặng Chung |

Ngày 29.8, Học viện Ngân hàng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển) đối với hệ đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học phí Học viện Ngân hàng: Cao nhất 120 triệu đồng

Linh Chi |

Học viện Ngân hàng đã niêm yết mức học phí cao nhất cho chương trình chất lượng cao là 120 triệu đồng.

Thủ khoa Học viện Ngân Hàng chia sẻ bí quyết đạt 7.5 IELTS

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước khi trở thành Thủ khoa đầu ra Học viện Ngân Hàng với số điểm 3.97/4.0, Lê Thị Hương Trà từng sở hữu con số đáng mơ ước khi đạt IELTS 7.5 ngay từ khi còn là sinh viên năm 2.

Học viện Ngân hàng công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Đặng Chung |

Ngày 29.8, Học viện Ngân hàng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển) đối với hệ đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.