Học viên vật vã 7 năm nhưng không có bằng cấp
Theo lời kêu cứu của ban đại diện phụ huynh, từ khóa tuyển sinh năm 2013 đến nay, Học viện Múa Việt Nam có tổng cộng 325 học viên vừa học múa, vừa học văn hóa bậc THCS và THPT tại trường. Theo mô hình đào này, sau 6,5 năm học, học sinh sẽ có 2 bằng là bằng nghề và bằng tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên.
Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay có 273 học sinh đã hoàn thành chương trình trung cấp nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cũng như bằng THCS và THPT.
Lý giải về vấn đề này, TS Trần Văn Hải - Quyền giám đốc Học viện Múa Việt Nam cho biết, từ năm 2012, Bộ GDĐT và Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phê duyệt chương trình đặc thù hệ liên thông trung cấp và cao đẳng, tích hợp đào tạo chuyên môn và kiến thức văn hóa; giai đoạn một là trung cấp và giai đoạn hai là cao đẳng.
Theo đó, Học viện Múa Việt Nam có đặc thù trong việc đào tạo diễn viên múa trên toàn quốc - một trường đào tạo nghệ thuật đặc thù nên phải tuyển sinh những học sinh ngay từ độ tuổi 11, 12 cho đến năm 18 tuổi. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ được cấp bằng cao đẳng mà không cần có bằng trung cấp.
Tuy nhiên, vào giai đoạn Học viện Múa Việt Nam bắt đầu tuyển hệ đào tạo liên thông trung cấp và cao đẳng đã “quên” đăng ký rõ với Bộ GDĐT đây là chương trình tích hợp đầu vào trung cấp, đầu ra cao đẳng. Do đó Bộ GDĐT chỉ cấp phôi bằng cao đẳng cho Học viện và không cấp phôi bằng trung cấp.
Như vậy, chỉ vì sự “quên hóm hỉnh” – theo cách nói của lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam, hàng trăm học viên sau 7 năm nỗ lực học tập đang đứng trên bờ vực “tay trắng vào đời” vì không được công nhận trình độ học vấn.
Lãnh đạo nhà trường không thể vô can
Trước sự việc trên, sau khi nhận được đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ GDĐT đã trả lời về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam.
Theo đó, Bộ GDĐT đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo quy định hiện hành.
Việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT do thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp theo Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28.6.2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy định khung trung cấp chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn cảm thấy bất an. Bởi nỗi lo học sinh sẽ khốn đốn vì không có bằng tốt nghiệp THCS, THPT.
Bà Phạm Thị Thanh Thủy - phụ huynh học sinh K4, Kịch múa hệ Cao đẳng, Học viện Múa Việt Nam chia sẻ: "Về sau, các con muốn chuyển sang ngành khác thì phải làm thế nào nếu không có bằng THCS và THPT? Ví dụ trường hợp các con đã có nghề múa, các con muốn rẽ ngang sang dạy mầm non thì phải học thêm Sư phạm mầm non. Nhưng các con không thể thi vào sư phạm mầm non khi không có bằng tốt nghiệp THCS và THPT".
Vì vậy, việc không được cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT là sự thiệt thòi và cản trở lớn trong tương lai của học viên trường múa, khiến cho các em không đủ điều kiện theo học lên các bậc học cao hơn là Đại học.
Nhiều phụ huynh cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam khi không thực hiện đúng theo quy định, không liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên để đào tạo văn hóa cho học viên, dẫn đến việc học viên có học, có thi nhưng không được cấp bằng.