Học viện Cảnh sát nhân dân xét tuyển bổ sung, lấy điểm sàn từ 19,62

Bích Hà |

Học viện Cảnh sát Nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy với 60 chỉ tiêu.

Theo đó, trường sẽ tuyển sinh ở các tổ hợp khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) cho 2 ngành Nghiệp vụ Cảnh sát và ngành Y (gửi đào tạo Bộ Quốc phòng).

Ở ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, trường bổ sung 18 chỉ tiêu cho thí sinh xét tuyển tổ hợp khối A01 với quy định điểm sàn không thấp hơn 19,62. Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp khối D01 có 34 chỉ tiêu với điểm sàn cao hơn là 19,88.

 
Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Với ngành Y, Học viện Cảnh sát Nhân dân quy định điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung của phương thức xét điểm thi THPT quốc gia là 21.

Trường hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT, thí sinh phải có điểm tổng kết trung bình năm lớp 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình chung tổng kết môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 8 trở lên.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 24.8 đến 3.9.

Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ xét tuyển bổ sung trên phạm vi cả nước đối với thí sinh nam, thuộc danh sách đủ điều kiện xét tuyển đại học Công an Nhân dân của miền Bắc và chưa xác nhận nhập học các trường ngoài ngành.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ nâng điểm thi do quen biết, không phải vì tiền, tin được không?

Bích Hà |

Có thí sinh được nâng tới gần 30 điểm, từ trượt tốt nghiệp thành thủ khoa, nhưng cả phụ huynh và các bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang đều một mực khẳng định: Họ nâng điểm do quen biết, không phải vì tiền, không vì bất cứ lợi ích vật chất nào.

Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học

Anh Nhàn |

Ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đã viết thư mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho học trò của mình trên giảng đường đại học. 

Thông tin mới vụ ĐH Đồng Nai nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc xét tuyển bổ sung với thí sinh bị Trường Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn để "đánh trượt" trong kỳ thi tuyển sinh 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cán bộ nâng điểm thi do quen biết, không phải vì tiền, tin được không?

Bích Hà |

Có thí sinh được nâng tới gần 30 điểm, từ trượt tốt nghiệp thành thủ khoa, nhưng cả phụ huynh và các bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang đều một mực khẳng định: Họ nâng điểm do quen biết, không phải vì tiền, không vì bất cứ lợi ích vật chất nào.

Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học

Anh Nhàn |

Ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đã viết thư mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho học trò của mình trên giảng đường đại học. 

Thông tin mới vụ ĐH Đồng Nai nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc xét tuyển bổ sung với thí sinh bị Trường Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn để "đánh trượt" trong kỳ thi tuyển sinh 2019.