Học viện Báo chí được quyền tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Thiều Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản đồng ý cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Theo đó, Bộ GDĐT đề nghị Học viện đăng tải công khai Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Học viện và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ GDĐT cũng lưu ý, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của Học viện.

Đồng thời, báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt gửi về Bộ GDĐT.

Như vậy, tới thời điểm này có 17 trường đại học được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm có:

Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố lịch thi Năng khiếu báo chí

Thiều Trang |

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tổ chức kỳ thi năng khiếu báo chí với các ngành thuộc khối nghiệp vụ trong hai ngày 10-11.7.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia

Thiều Trang |

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện tuyển sinh theo 4 phương thức chính. Theo đó, trường sẽ tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia không giới hạn.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 tăng mạnh

Hà Phương |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố lịch thi Năng khiếu báo chí

Thiều Trang |

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tổ chức kỳ thi năng khiếu báo chí với các ngành thuộc khối nghiệp vụ trong hai ngày 10-11.7.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia

Thiều Trang |

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện tuyển sinh theo 4 phương thức chính. Theo đó, trường sẽ tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia không giới hạn.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 tăng mạnh

Hà Phương |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.