Học viện An ninh mong sớm có kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Sơn La và Hòa Bình

Đặng Chung |

Dữ liệu thí sinh trúng tuyển có những khác thường, Học viện An ninh Nhân dân mong muốn sớm có kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Sơn La và Hòa Bình. Nếu có trường hợp thí sinh trúng tuyển gian lận, nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Lạng Sơn dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đỗ Học viện An ninh

Theo thống kê của Học viện An ninh Nhân dân, trong danh sách 231 thí sinh trúng tuyển vào học viện này năm 2018, có 23 thí sinh đến từ Lạng Sơn - chiếm 10,5%.

Hà Tĩnh đứng thứ hai với 15 thí sinh trúng tuyển - chiếm 6,7 %.

Thứ ba là Hòa Bình và Cao Bằng, mỗi tỉnh 14 thí sinh - chiếm 6,4%. Sơn La và Bắc Kạn mỗi tỉnh có 10 em đủ điểm đỗ - chiếm 4,5%.

Điều này là bất thường, khi những năm trước, một số địa phương có tỉ lệ đỗ cao hàng năm, thì năm nay lại có tỉ lệ trúng tuyển thấp và ngược lại.

Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An mọi năm có nhiều thí sinh trúng tuyển, nhưng năm nay lại khá khiêm tốn (Hà Nội chỉ có 7 thí sinh trúng tuyển - chiếm 3,2%; Thanh Hóa có 6 thí sinh trúng tuyển, chiếm 2,7%; Nghệ An cũng chỉ có 5 thí sinh trúng tuyển, chiếm 3,2%).

Riêng tỉnh Hà Giang năm 2017 có 8 thí sinh trúng tuyển nhưng năm nay không có em nào. Đáng chú ý, trước đợt rà soát kết quả thi bất thường tại Hà Giang, có rất nhiều thí sinh điểm cao đăng ký xét tuyển vào trường công an. Nhưng sau khi rà soát, trả lại những em này đã bị trả lại điểm thật, có người còn bị trượt tốt nghiệp.

Muốn kiểm tra, rà soát thí sinh trúng tuyển đại học 2018

Hiện một số địa phương có số lượng thí sinh đỗ vào Học viện An ninh nhân dân chiếm tỉ lệ cao vẫn đang trong diện điều tra nghi vấn sửa bài, nâng điểm thi. Ai “học thật, thi thật”, ai “mua điểm”, dư luận, thí sinh và phụ huynh vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Trước diễn biến này, phát ngôn chính thức trên Báo Công An Nhân Dân, đại diện Học viện An ninh Nhân dân mong muốn cấp trên tiến hành nghiên cứu và rà soát. Trường hợp cần thiết, có thể đối chiếu điểm thi với bài thi gốc của một số thí sinh trúng tuyển, nhất là các địa phương đang có nghi vấn gian lận điểm thi.

Đại diện Học viện An ninh Nhân dân cũng mong muốn sớm có kết quả rà soát điểm thi ở Sơn La và Hòa Bình. Nếu có trường hợp thí sinh trúng tuyển gian lận, nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy chế của Bộ GDĐT.

 
 
Trong danh sách thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh có nhiều thí sinh là lính nghĩa vụ - được cộng ưu tiên 2,0 điểm

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, sau khi thống kê từ danh sách các thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân năm 2018, thấy có nhiều thí sinh đến từ Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La đỗ thủ khoa.

Cụ thể, trong số 6 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất các khối thi (đã bao gồm điểm ưu tiên) thì có tới 3 thí sinh của Hòa Bình, chiếm tỉ lệ 50%. 2 thí sinh của Lạng Sơn - chiếm tỉ lệ 33,3%.

Trong top 10 thí sinh có điểm thi khối A01 cao nhất đỗ vào Học viên An ninh năm nay, có 4 thí sinh đến từ Hòa Bình; 2 thí sinh đến từ Sơn La.

Đáng chú ý, đây là các địa phương đang bị điều tra về nghi vấn sửa điểm thi THPT quốc gia 2018.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn có thí sinh đạt điểm cao nhất trường công an

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê, các thí sinh tại tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn và Sơn La có điểm xét tuyển cao nhất vào Trường Học viện An ninh nhân dân năm 2018.

Gian lận điểm thi tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình: Tắc trách, buông lỏng quản lý

HUYÊN NGUYỄN |

Sau những sai phạm về can thiệp sửa bài thi ở Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình bị phát hiện, dư luận đặc biệt quan tâm đến cách thức sai phạm được đánh giá là rất nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt… Tuy nhiên, một số chuyên gia lại nhận định, việc gian lận thể hiện một cách khá dễ dàng và đặt giả thuyết về việc lộ đề có thể xảy ra trong tương lai.

Vụ "phù phép" điểm thi ở Sơn La: Vì sao Phó Giám đốc Sở GDĐT không bị tạm giam?

C.N |

Nhiều độc giả thắc mắc, tại sao cả 5 người tại Sở GDĐT Sơn La cùng bị khởi tố cùng tội nhưng chỉ có 3 người bị tạm giam, 2 người khác được tại ngoại, trong đó có vị Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh.

Không ký biên bản vì cho rằng mức vi phạm quá cao, và có... học luật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Thừa nhận có uống bia, tuy nhiên cho rằng nồng độ cồn được kiểm tra ra là quá cao, người đàn ông quyết không ký biên bản.

Nhận định chứng khoán 27.2 - 3.3: Thị trường tiếp tục bi quan

Thái Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua từ 27.2 - 3.3, tiếp tục trải qua nhiều phiên biến động khi NĐT vẫn đang chờ đợi và quan sát trong giai đoạn trống thông tin. Đặc biệt khối ngoại liên tục có những phiên bán ròng khiến VN-Index lùi về mốc 1.024 điểm ngay trong những phiên đầu tháng 3.

TPHCM : Động vật hoang dã quý hiếm liên tục xuất hiện ở khu dân cư

TUỆ NHI |

TPHCM - Thời gian qua, tại TPHCM, nhiều động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp liên tục xuất hiện và được người dân bắt giữ, giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Sức mua suy giảm, tiểu thương gặp khó

Đỗ Hạnh |

Chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm khiến nhiều hộ kinh doanh tại một số trung tâm thương mại phải đóng cửa. Các tiểu thương ở nhiều chợ truyền thống cũng đang gặp khó khi sức mua của người dân giảm.

Giảm nghèo bền vững - Bài toán nan giải của địa phương

VĂN SỸ |

Những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác giảm nghèo ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song, thực tế cho thấy công tác này còn không ít hạn chế, khó khăn. Làm thế nào để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo vẫn là bài toán nan giải với hầu hết các địa phương mà Bạc Liêu là một điển hình.

Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn có thí sinh đạt điểm cao nhất trường công an

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê, các thí sinh tại tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn và Sơn La có điểm xét tuyển cao nhất vào Trường Học viện An ninh nhân dân năm 2018.

Gian lận điểm thi tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình: Tắc trách, buông lỏng quản lý

HUYÊN NGUYỄN |

Sau những sai phạm về can thiệp sửa bài thi ở Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình bị phát hiện, dư luận đặc biệt quan tâm đến cách thức sai phạm được đánh giá là rất nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt… Tuy nhiên, một số chuyên gia lại nhận định, việc gian lận thể hiện một cách khá dễ dàng và đặt giả thuyết về việc lộ đề có thể xảy ra trong tương lai.

Vụ "phù phép" điểm thi ở Sơn La: Vì sao Phó Giám đốc Sở GDĐT không bị tạm giam?

C.N |

Nhiều độc giả thắc mắc, tại sao cả 5 người tại Sở GDĐT Sơn La cùng bị khởi tố cùng tội nhưng chỉ có 3 người bị tạm giam, 2 người khác được tại ngoại, trong đó có vị Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh.