Học văn kiểu mới: Tự suy nghĩ lên ngôi, ghi nhớ học vẹt hết đất sống

Tường Vân - Phan Liên |

Với chương trình mới môn Ngữ văn, học sinh không thể "học vẹt", "học tủ" văn mẫu để đi thi như trước kia. Đề kiểm tra, khảo sát cũng đã có sự đổi mới rõ rệt.

Học thuộc lòng văn mẫu đã không còn phù hợp

Trái ngược với tâm trạng hoang mang, lo lắng những ngày đầu tiên của năm học, em Mai Trà My - học sinh lớp 10 Trường Hữu Nghị T78 (Hà Nội) - giờ đã có thể tự tin nói rằng, việc học Ngữ văn trở nên thật thú vị khi em đã thoát khỏi cảnh "học vẹt", học thuộc văn mẫu.

Trà My nhận xét, trên lớp, thầy cô không còn phân tích kĩ càng từng câu chữ, thay vào đó là rất nhiều hình thức áp dụng thực tế ngay cả khi các em được học kiến thức văn học sử thi thần thoại.

"So với chương trình cũ, môn học Ngữ văn năm nay đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là kết cấu đề thi. Điều em nhận thấy nhiều nhất đó chính là kiến thức được học và đề thi hoàn toàn khác nhau. Học sinh không thể "học vẹt" hay học thuộc lòng như trước nữa. Những tiết học trên lớp không còn khô cứng, rập khuôn như trước kia mà trở nên thú vị hơn rất nhiều" - Trà My vui vẻ nói.

Em Chu Diệu Ly - học sinh lớp 10 Trường THPT Đồng Hỷ (Thái Nguyên) - cho rằng, việc học Ngữ văn hiện nay khiến học sinh cảm thấy có chút bối rối vì nhiều đổi mới. Nhưng tổng thể, học sinh thuận lợi hơn rất nhiều vì đã thoát cảnh học thuộc văn mẫu.

"Các thầy cô đã nói với chúng em ngay từ đầu năm học về việc đề thi Ngữ văn sẽ không sử dụng ngữ liệu có trong sách giáo khoa. Quá trình học, em cảm nhận, chương trình mới yêu cầu tư duy và khả năng tự phân tích rất nhiều. Học thuộc văn mẫu đã không còn phù hợp" - Diệu Ly cho biết.

Đề thi có nhiều sự thay đổi

Vừa trải qua bài kiểm tra giữa kỳ 1 môn Ngữ văn, nhiều học sinh lớp 10 nhận xét, đề thi có nhiều sự thay đổi về cấu trúc, nội dung. Đặc biệt, những kiến thức trong đề thi không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa.  

"Bài thi khảo sát giữa kỳ vừa rồi của chúng em gần như đề thi học sinh giỏi. Nội dung kiểm tra hoàn toàn mới lạ. Chúng em được ôn thi nhưng những nội dung trong đề thi đều phải tự suy nghĩ và phân tích, vận dụng phần lý thuyết để ứng dụng" - em Minh Anh, học sinh lớp 10, Trường THPT Tam Dương 2 (Vĩnh Phúc), chia sẻ.

Còn với Trà My - học sinh lớp 10 Trường Hữu Nghị T78 (Hà Nội), bài kiểm tra giữa kỳ vừa qua đã có sự thay đổi rõ rệt cả về cấu trúc lẫn phương pháp làm bài.

"Trước kia, với bài nghị luận văn học, thầy cô đưa ra công thức chung, sườn bài, chúng em chỉ cần bám sát vào ý đó, thêm bớt câu từ là có bài viết hoàn chỉnh.

Nhưng với bài kiểm tra giữa kỳ vừa qua, chúng em cần áp dụng đầy đủ khả năng đọc viết và hiểu mới có thể hoàn thành và từ đó viết một bài văn nghị luận xã hội cùng chủ đề với văn bản" - Trà My nói.

Dù tỏ ra hào hứng, thích thú với chương trình mới, cách học mới môn Ngữ Văn nhưng theo nữ sinh này, việc thích nghi, thay đổi đôi lúc còn nhiều hạn chế do các em là khóa đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 với bậc THPT.

"Suốt 9 năm học, em đã quen với cách học cũ nên khi chuyển sang bậc học mới, lại áp dụng chương trình mới còn rất nhiều khó khăn. Nhưng em sẽ cố gắng và chăm chỉ học tập, tìm kiếm những nguồn kiến thức mới hơn và trải nghiệm một cách toàn diện" - Trà My chia sẻ.

Tường Vân - Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ mức hoa hồng hậu hĩnh từ nhà cung cấp sổ liên lạc điện tử cho trường

Tường Vân |

Cứ 1 học sinh đăng kí sử dụng sổ liên lạc điện tử, nhà trường sẽ nhận được 1 khoản tiền hoa hồng tương ứng.

Phụ huynh: Sổ liên lạc điện tử không thực sự cần thiết, nên bỏ

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Nhiều trường học trên cả nước khuyến khích phụ huynh đăng kí sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử để thuận tiện trong việc trao đổi, nắm bắt thông tin. Tuy nhiên hiện có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nên hay không sử dụng sổ liên lạc điện tử. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn xung quanh vấn đề này.

Học sinh 30 trường THPT chuyên sẽ tranh tài hùng biện tiếng Anh mùa 3

Vân Trang |

Ngày 25.10.2022, cuộc thi Hùng biện tiếng Anh (Speak-to-Lead) mùa 3 đã chính thức khởi động. Năm nay dự kiến sẽ có học sinh của hơn 30 trường THPT chuyên trên khắp cả nước tham gia.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hé lộ mức hoa hồng hậu hĩnh từ nhà cung cấp sổ liên lạc điện tử cho trường

Tường Vân |

Cứ 1 học sinh đăng kí sử dụng sổ liên lạc điện tử, nhà trường sẽ nhận được 1 khoản tiền hoa hồng tương ứng.

Phụ huynh: Sổ liên lạc điện tử không thực sự cần thiết, nên bỏ

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Nhiều trường học trên cả nước khuyến khích phụ huynh đăng kí sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử để thuận tiện trong việc trao đổi, nắm bắt thông tin. Tuy nhiên hiện có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nên hay không sử dụng sổ liên lạc điện tử. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn xung quanh vấn đề này.

Học sinh 30 trường THPT chuyên sẽ tranh tài hùng biện tiếng Anh mùa 3

Vân Trang |

Ngày 25.10.2022, cuộc thi Hùng biện tiếng Anh (Speak-to-Lead) mùa 3 đã chính thức khởi động. Năm nay dự kiến sẽ có học sinh của hơn 30 trường THPT chuyên trên khắp cả nước tham gia.