Học trực tuyến: Học sinh vừa học vừa chơi game, chat với bạn và nghe nhạc

Hà Phương |

Học sinh vừa học trực tuyến vừa chơi game, nghe nhạc và chat (nói chuyện với bạn bè) khiến cha mẹ lo lắng, thầy cô khó kiểm soát.

Nỗi lo ý thức học sinh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều giáo viên ở Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh... sẵn sàng tinh thần dạy học trực tuyến. Cô giáo Kim Nhung (một giáo viên dạy THCS trên địa bàn Hà Nội) cho biết, đây là năm thứ 2 cô trò cùng nhau học trực tuyến nên sự bỡ ngỡ, khó khăn bớt được phần nào.

"Ngày mùng 5 Tết, nhận được thông báo từ nhà trường, Sở GDĐT Hà Nội, giáo viên chúng tôi bắt đầu đăng nhập rồi hướng dẫn học sinh cách vào lớp học trực tuyến. Một chút khó khăn ở khâu chuẩn bị, vấn đề đường truyền cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập trực tuyến. Cô lên lớp mà liên tục nhận được tin nhắn của học trò "Cô ơi, em bị thoát khỏi lớp, cô ơi cho con vào với ạ..." - cô Nhung kể về thực tế dạy học trực tuyến của lớp mình những ngày qua.

Nhưng vấn đề ý thức của học sinh lại khiến cha mẹ, thầy cô đau đầu nhất.

Sau 2 ngày học oniline, chị Trung (Cầu Giấy, Hà Nội) đau đầu với cậu con trai lớp 7 của mình: "Cô giáo xem có cách nào kiểm soát học sinh học oniline. Trên máy tính 1 tab (cửa sổ ứng dụng) học của cô, 1 tab nghe nhạc, 1 tab chat (nói chuyện riêng với bạn), 1 tab cày game online, bố mẹ không ngồi phía sau suốt được".

Mách nước tạm thời

Không thể phủ nhận việc dạy và học trực tuyến đang là lựa chọn tối ưu với ngành giáo dục trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Nhưng để có những giờ học chất lượng, ngoài khả năng tương tác, nỗ lực của người dạy thì đòi hỏi người học phải có ý thức

Tuy nhiên, hiện giáo viên đứng lớp chỉ có thể trông đợi vào ý thức của học sinh. Đó cũng là mặt trái của việc học online.

Cha mẹ truyền tay nhau cách kiểm soát con.

Trước tình trạng này, nhiều phụ huynh truyền tay nhau giải pháp tạm thời.

Chị Điệp Phùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, các bố mẹ nên cài đặt bằng điện thoại để có bằng chứng xác thực và kiểm soát hàng ngày. Như vậy các con mới biết sợ chứ chỉ nhắc nhở sẽ khó hiệu quả.

Trong khi đó, chị Đinh Thu Hường (Ba Đình, Hà Nội) và chồng phải phân công, thay phiên nhau giám sát việc học online của con.

Theo chị đánh giá, chất lượng học trực tuyến chỉ đạt khoảng 50% so với học trực tiếp ở trên lớp, nhưng đây là lựa chọn tối ưu trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới

Trang Hà |

Bên cạnh các tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã thông báo lịch đi học trở lại từ tuần tới.

Công nhân mong con sớm được trở lại học bình thường, không học online

Nam Dương |

Nhiều công nhân ở TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng cho con học trực tuyến online nhưng vẫn mong muốn cho các cháu sớm được quay trở lại trường học bình thường

Học online sau Tết: Trẻ con mừng, bố mẹ khổ, thầy cô lo

Bằng Linh |

Nhiều địa phương đã công bố và lên phương án cho học sinh nghỉ ở nhà để học online. Đây là phương án bắt buộc để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo vẫn còn lo lắng về chất lượng học online, khả năng quản lý con cái, đặc biệt là lứa tuổi cấp 1.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới

Trang Hà |

Bên cạnh các tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã thông báo lịch đi học trở lại từ tuần tới.

Công nhân mong con sớm được trở lại học bình thường, không học online

Nam Dương |

Nhiều công nhân ở TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng cho con học trực tuyến online nhưng vẫn mong muốn cho các cháu sớm được quay trở lại trường học bình thường

Học online sau Tết: Trẻ con mừng, bố mẹ khổ, thầy cô lo

Bằng Linh |

Nhiều địa phương đã công bố và lên phương án cho học sinh nghỉ ở nhà để học online. Đây là phương án bắt buộc để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo vẫn còn lo lắng về chất lượng học online, khả năng quản lý con cái, đặc biệt là lứa tuổi cấp 1.