Học sinh vùng khó: "Mẹ cứ để con học sách cũ, mặc đồ cũ, không sao đâu"

Phùng Nhung |

Năm học mới, học sinh ai cũng háo hức chờ quần áo mới, sách vở mới để cùng bạn bè đến trường học tập. Nhưng có những đứa trẻ lại không được may mắn như vậy, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các em chấp nhận mặc đồ cũ, học sách cũ trong năm học mới.

Dùng đồ cũ để tiết kiệm tiền

"Mẹ cứ để con học sách cũ, mặc đồ cũ, không sao đâu" là câu nói an ủi mẹ của em Nguyễn Thị Thuý - trú tại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc khi được mẹ hỏi về sự chuẩn bị trước ngày khai giảng.

Gia đình Thúy có hoàn cảnh khó khăn, bố em nghiện rượu nên sa sút về sức khỏe, mọi áp lực kinh tế dồn lên vai người mẹ. Biết mẹ vất vả nên Thuý rất thương và không dám đòi hỏi gì.

"Em chấp nhận học lại sách cũ từ các anh chị để lại, như vậy sẽ giúp mẹ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Bộ đồng phục năm ngoái may vẫn còn mới nên năm nay em không đăng ký thêm đồng phục nữa. Dù em không đòi hỏi gì nhưng vì thương em nên mẹ đã cố dành tiền mua cho em một bộ quần áo và một chiếc cặp sách mới” - Thuý tâm sự.

Nữ sinh lớp 9 cũng bộc bạch - có quần áo mới để đi học là cả một niềm vui to lớn. Em vẫn may mắn vì có đồ mới để mặc còn mẹ quanh năm suốt tháng chỉ mặc đồ cũ đã sờn rách, bạc màu.

Chị Hương - mẹ của em Nguyễn Thị Thuý bộc bạch, tuy con gái mới học lớp 9 nhưng rất ngoan. Thấy bạn bè xúng xính quần áo đẹp, sách vở mới nhưng con không đòi hỏi.

"Nhiều lúc nhìn con mình không có như bạn bè cũng thấy tủi và thương con lắm. Nhưng tôi và con đã cùng hứa, dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả thế nào cũng sẽ cố gắng vươn lên. Con cũng rất biết tiết kiệm, nhiều buổi sáng không kịp nấu cơm, cho tiền ăn sáng nhưng con không ăn, để dành tiền mua đồ dùng học tập” - chị Hương chia sẻ.

Nỗ lực vươn lên

Gia đình em Đinh Thị Ngát Hương ở bản Đồng Lương, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cũng là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hương là một người rất ngoan và chịu khó. Tuy mới học lớp 6 nhưng em đã đỡ đần bố mẹ từ việc nhà đến công việc đồng áng. Ngày mùa em phụ bố mẹ gặt lúa, ngày nghỉ em lên rừng lấy củi giúp đỡ bố mẹ.

Ngát Hương cho biết, gia đình em đông người nên cũng không khá giả gì. Mẹ làm công nhân công ty giày da, bố em làm phụ hồ, ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. Đồng lương ít ỏi của bố mẹ gồng gánh 6 miệng ăn.

“Đã nhiều lần em có ý định nghỉ học ở nhà làm nương, nhưng mẹ là người khuyên em đến trường, cổ vũ em học tập.

Năm học mới, em không cần sách giáo khoa mới vì bộ sách của chị họ vẫn dùng được nên đưa cho em học lại đỡ tốn tiền mua. Quần áo mới cũng không có điều kiện để sắm, em mặc lại quần áo cũ của các chị nhà họ hàng cho. Em biết mẹ thương chúng em lắm nhưng hoàn cảnh khó khăn quá, bố mẹ phải để dành tiền lo việc khác” - Ngát Hương chia sẻ.

Lương công nhân mỗi tháng được vỏn vẹn 6 triệu đồng, đối với mẹ Hương số tiền sắm đồ mới cho các con bằng tiền sinh hoạt phí của cả gia đình 6 người trong 1 tháng. Vì vậy, chị phải cân nhắc những khoản nào nên mua và những khoản có thể hạn chế.

"Vào năm học, số tiền đóng học phí cho cả hai con đang đi học cũng không phải ít. Vì vậy tôi phải tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất để đến khi nhà trường thông báo đóng góp thì còn sẵn tiền đó mà dùng. Chỉ mong các con khỏe mạnh, được đến trường học con chữ là mừng rồi" - mẹ của Hương chia sẻ.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Để khai giảng là ngày hội của học sinh

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thời điểm này, thầy và trò cả nước đang hân hoan, với tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới. Ai nấy đều háo hức đón chờ ngày khai giảng đầy ý nghĩa.

Năm học mới: “Em ước không có bạn nào vì khó khăn mà bỏ học"

Trang Thiều - Trà My |

Hoà chung không khí hân hoan đón chào năm học mới, học sinh vùng cao Tây Bắc mang theo những ấp ủ, ước mơ về một năm học gặt hái nhiều thành công, ai cũng được cắp sách đến trường.

Dự đoán điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc

Trang Thiều |

Đại diện một số trường đại học phía Bắc đã đưa ra dự đoán về điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Để khai giảng là ngày hội của học sinh

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thời điểm này, thầy và trò cả nước đang hân hoan, với tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới. Ai nấy đều háo hức đón chờ ngày khai giảng đầy ý nghĩa.

Năm học mới: “Em ước không có bạn nào vì khó khăn mà bỏ học"

Trang Thiều - Trà My |

Hoà chung không khí hân hoan đón chào năm học mới, học sinh vùng cao Tây Bắc mang theo những ấp ủ, ước mơ về một năm học gặt hái nhiều thành công, ai cũng được cắp sách đến trường.

Dự đoán điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc

Trang Thiều |

Đại diện một số trường đại học phía Bắc đã đưa ra dự đoán về điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).