Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế

Minh Trang |

Cả 4/4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế (IOI) đều đoạt huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng.

Tối 23.9, Olympic Tin học quốc tế 2020 (IOI 2020) được tổ chức tại Singapore đã chính thức bế mạc theo hình thức trực tuyến. Kết quả, đội tuyển Việt Nam giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Kết quả cụ thể: Em Bùi Hồng Đức (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt huy chương Vàng.

Em Vũ Hoàng Kiên (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đoạt huy chương Bạc; Lê Quang Huy (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đoạt huy chương Bạc.

Em Trần Quang Thành (lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) đoạt huy chương Đồng.

Kì thi Olympic Tin học quốc tế năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 13 đến ngày 23.9.2020. Đội tuyển Việt Nam làm bài thi tại Trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia HN).

Năm nay có 343 thí sinh tới từ các đội tuyển của 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có 171 thí sinh đoạt giải, trong đó có 29 huy chương Vàng, 58 huy chương Bạc, 84 huy chương Đồng.

Đoàn Việt Nam xếp thứ 9 thế giới. Đứng đầu là Trung Quốc với 4 huy chương Vàng.

Như vậy, kế tiếp những kết quả nổi bật của học sinh Việt Nam tại Olympic Vật lí Châu Âu (1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng), Olympic Tin học Châu Á (1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng); Olympic Sinh học quốc tế (1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, 1 giải khuyến khích), Olympic Hóa học quốc tế (4 huy chương vàng), đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2020 tiếp tục gặt hái thành công rực rỡ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức phức tạp, học sinh Việt Nam vẫn khẳng định vị trí trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Minh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ

Đặng Chung - Thiều Trang |

Dự thảo Thông tư ban hành quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GDĐT vừa giới thiệu có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Không có quy định giáo viên kỷ luật học sinh bằng hình thức chép phạt

Minh Hương |

Ở một số nơi, giáo viên sử dụng hình thức chép phạt để kỷ luật, nhắc nhở học sinh. Tuy nhiên hình thức kỷ luật là chép phạt không hề được quy định cụ thể.

6 học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương tại Olympic Tin học Châu Á

Đặng Chung |

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), 6/6 học sinh của Việt Nam tham gia Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương đều giành huy chương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ

Đặng Chung - Thiều Trang |

Dự thảo Thông tư ban hành quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GDĐT vừa giới thiệu có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Không có quy định giáo viên kỷ luật học sinh bằng hình thức chép phạt

Minh Hương |

Ở một số nơi, giáo viên sử dụng hình thức chép phạt để kỷ luật, nhắc nhở học sinh. Tuy nhiên hình thức kỷ luật là chép phạt không hề được quy định cụ thể.

6 học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương tại Olympic Tin học Châu Á

Đặng Chung |

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), 6/6 học sinh của Việt Nam tham gia Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương đều giành huy chương.