Học sinh Việt Nam lọt top có điểm cao nhất tại Olympic Hoá học quốc tế

HUYÊN NGUYỄN |

Cả 4/4 thí sinh của đoàn Việt Nam dự thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2019 đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Đặc biệt, em Trần Bá Tân là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi.

Ngày 30.7, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức kết quả Olympic Hoá học quốc tế năm 2019. Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 thí sinh dự thi. Kết quả, có 4/4 thí sinh dự thi đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

Huy chương vàng thuộc về em Trần Bá Tân, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterđam, thành phố Hà Nội và em Nguyễn Văn Chí Nguyên, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hai thí sinh đoạt huy chương bạc là em Nguyễn Đình Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái và em Phạm Thanh Lâm học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 51 tổ chức tại Cộng hòa Pháp với sự tham dự của hơn 300 thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với thành tích trên, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 5, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Em Trần Bá Tân là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi. Ảnh: moet
Em Trần Bá Tân là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi. Ảnh: moet

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam có thí sinh lọt vào top cao của kỳ thi là em Trần Bá Tân đạt 95,47/100, xếp thứ 4 về điểm số. Em Tân cũng là thí sinh được trao giải xuất sắc nhất điểm thi thực hành với điểm tuyệt đối 40/40. Đây là lần đầu tiên thí sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế. Em Nguyễn Văn Chí Nguyên cũng đạt số điểm cao 90,71/100 điểm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

“Việt Nam xếp sau Thái Lan tại Olympic Toán học là động lực để cố gắng hơn"

Đặng Chung (ghi) |

Ngày 23.7, các thành viên đội tuyển Olympic Toán học Việt Nam về tới sân bay Nội Bài sau khi giành được thành tích vượt bậc trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế - với 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Trao đổi với báo chí về kết quả này, TS Lê Bá Khánh Trình - người từng được mệnh danh là "cậu bé vàng của toán học Việt Nam" cho rằng đây là thành tích rất đáng tự hào, nhưng toán học Việt Nam cần có mục đích để vươn xa hơn nữa.

Học sinh Việt Nam xúc động khi đọc đề thi Toán Olympic có tên GS Hoàng Tụy

Đặng Chung |

Trong bản dịch đề thi Olympic Toán học quốc tế 2019 có một chi tiết đặc biệt là tên GS Hoàng Tụy - người đặt nền móng cho ngành toán học Việt Nam - xuất hiện trong đề thi. Chia sẻ về điều này, đoàn học sinh Việt Nam cho biết, các em đã rất xúc động và có thêm động lực để hoàn thành tốt bài thi.

Học sinh Thanh Hoá đoạt giải cao tại Olympic Sinh học quốc tế 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 30 năm 2019 diễn ra tại Hungary, cả 4 học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Thí sinh Việt Nam đoạt thành tích cao nhất đến từ Thanh Hoá.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Việt Nam xếp sau Thái Lan tại Olympic Toán học là động lực để cố gắng hơn"

Đặng Chung (ghi) |

Ngày 23.7, các thành viên đội tuyển Olympic Toán học Việt Nam về tới sân bay Nội Bài sau khi giành được thành tích vượt bậc trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế - với 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Trao đổi với báo chí về kết quả này, TS Lê Bá Khánh Trình - người từng được mệnh danh là "cậu bé vàng của toán học Việt Nam" cho rằng đây là thành tích rất đáng tự hào, nhưng toán học Việt Nam cần có mục đích để vươn xa hơn nữa.

Học sinh Việt Nam xúc động khi đọc đề thi Toán Olympic có tên GS Hoàng Tụy

Đặng Chung |

Trong bản dịch đề thi Olympic Toán học quốc tế 2019 có một chi tiết đặc biệt là tên GS Hoàng Tụy - người đặt nền móng cho ngành toán học Việt Nam - xuất hiện trong đề thi. Chia sẻ về điều này, đoàn học sinh Việt Nam cho biết, các em đã rất xúc động và có thêm động lực để hoàn thành tốt bài thi.

Học sinh Thanh Hoá đoạt giải cao tại Olympic Sinh học quốc tế 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 30 năm 2019 diễn ra tại Hungary, cả 4 học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Thí sinh Việt Nam đoạt thành tích cao nhất đến từ Thanh Hoá.