Học sinh trở lại trường: Đảm bảo an toàn, không gây áp lực học tập

Đặng Chung |

Hầu hết các tỉnh, thành đều dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1.3 nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt. Ngoài đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trước dịch bệnh, ngành Giáo dục cũng đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo học sinh không áp lực, không phải học dồn, học bù khi trở lại trường.

Kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hiện đã có 19 tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17.2, 32 tỉnh thành cho học sinh đến trường từ ngày 22.2, riêng tỉnh Sơn La cho học sinh trở lại trường từ ngày 24.2. Bên cạnh đó, 9 tỉnh thành, trong đó có Hải Dương, dự kiến sẽ cho học sinh đi học từ ngày 1.3 với những địa bàn đã đảm bảo an toàn về phòng chống dịch. Tại Hà Nội, Sở GDĐT cũng đề xuất cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 2.3.2021. Như vậy, chỉ còn Hải Phòng chưa thông báo lịch đi học của học sinh các cấp trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Sở GDĐT các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch và đưa ra các giải pháp bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường.

Ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở GDĐT Thái Bình - cho biết, khi học sinh trở lại trường sẽ thực hiện giãn cách để phòng chống COVID-19, các lớp sĩ số khoảng 35 học sinh thì chia đôi để học thành 2 ca sáng, chiều. Học sinh chỉ học ở trường 1 buổi/ngày, 6 buổi/tuần; không học buổi 2; mỗi buổi học từ 3-4 tiết. Đồng thời, địa phương cũng sẽ thực hiện kết hợp học trực tiếp và trực tuyến để giảm sĩ số lớp và số buổi học sinh đến trường và ưu tiên các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT.

Còn tại Hà Nội, theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP, hiện sở đề xuất với UBND TP.Hà Nội phương án học sinh sẽ trở lại trường từ ngày 2.3 nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay. Thời gian này, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện tốt việc dạy học trực tuyến, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khử khuẩn lớp học, đảm bảo các điều kiện để đón học sinh trở lại trường.

Với Quảng Ninh, Sở GDĐT tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay các hoạt động quản lý, điều hành; giảng dạy, học tập (trực tuyến, giao bài tập, học qua truyền hình...). Ngoài ra, các đơn vị sẵn sàng cho công tác vệ sinh khử khuẩn trường lớp để tổ chức hoạt động giáo dục bình thường khi tình hình dịch bệnh ổn định. Đồng thời, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc quy định 5K; tạm thời không đi tham quan, du lịch.

Đối với những trường hợp học sinh là F1 đang cách ly tập trung, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến bù khi các em hoàn thành thời gian cách ly, bảo đảm chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Tại “tâm dịch” Hải Dương, theo Sở GDĐT tỉnh, trên địa bàn có 43 giáo viên và học sinh mắc COVID-19; 137 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.100 học sinh thuộc diện F1 đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Sức khỏe của các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cơ bản ổn định. Hải Dương đang xem xét việc đi học trở lại của từng huyện, thị xã, thành phố từ ngày 1.3. Những học sinh ở các xã, vùng có nguy cơ cao sẽ tiếp tục học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Chưa cần lùi thời gian kết thúc năm học

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ GDĐT và các đơn vị thuộc bộ đã bám sát, nắm bắt tình hình dịch bệnh, cập nhật, chủ động, tích cực chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chủ động rà soát các văn bản, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế hướng dẫn các nhà trường triển khai kịp thời các nhiệm vụ giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh.

Bộ GDĐT cũng đã xây dựng các kịch bản khác nhau của năm học 2020-2021 trên cơ sở diễn biến của dịch bệnh. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ GDĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Cần đặt thời gian còn lại của năm học trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với dịch để kịp thời có kịch bản phòng, chống”. Toàn ngành Giáo dục đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu kép đặt ra cho 2021.

Chia sẻ về việc xây dựng kịch bản điều chỉnh kế hoạch năm học tương ứng với diễn biến của dịch COVID-19, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT - cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết địa phương đã thông báo cho học sinh đi học trở lại, còn một số ít chưa có thông báo mới. Như vậy, tổng thời gian nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 của các trường chưa sử dụng hết quỹ thời gian dự phòng trong kế hoạch năm học. Đồng thời, nhiều địa phương đã triển khai dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình. Nếu sau ngày 28.2, học sinh quay lại trường học, kế hoạch thời gian năm học vẫn có thể duy trì như quy định của Bộ GDĐT. Trường hợp dịch bệnh kéo dài, tháng 3 học sinh chưa thể trở lại trường học, căn cứ tình hình thực tiễn, bộ sẽ cân nhắc việc lùi thời gian kết thúc năm học.

Ngoài ra, nhà trường có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, triển khai ngay dạy học trực tuyến. Trong đó, ưu tiên dạy trực tuyến các nội dung phù hợp, cần tăng cường cho học sinh cuối cấp. Những bài học thực hành, thí nghiệm hoặc để sau khi học sinh trở lại trường sẽ thực hiện kết hợp với ôn tập hoặc có thể khai thác nguồn video bài học thực hành, thí nghiệm trên mạng để dạy.

Ông Nguyễn Xuân Thành cũng lưu ý, với những tỉnh/thành cho học sinh đi học trở lại, các cơ sở giáo dục cần chủ động dành một số buổi ôn tập lại kiến thức mà học sinh đã học trong thời gian dạy học trực tuyến, bảo đảm chất lượng nội dung đã học để học sinh sẵn sàng học tiếp chương trình. Các trường có quyền chủ động thực hiện đổi mới chương trình dạy học, chủ động xây dựng kế hoạch lồng ghép chương trình ôn tập, không để học sinh phải học bù, học dồn, hay gặp áp lực khi trở lại trường.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, Bộ GDĐT đã yêu cầu các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Lịch trở lại trường: Nhiều địa phương cho của học sinh đi học từ 1.3

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn Hải Phòng chưa thông báo lịch đi học trở lại của học sinh các cấp trên địa bàn.

Đề xuất học sinh Hà Nội trở lại trường từ đầu tháng 3.2021

Bích Hà - Duy Thiên |

Nếu tình hình dịch trên địa Hà Nội tiếp tục được kiểm soát, không có phát sinh các ca bệnh mới hay diễn biến phức tạp lên, thì học sinh sẽ được trở lại trường từ đầu tháng 3.2021.

Trở lại trường học giữa dịch COVID-19, học sinh cần đeo khẩu trang khi nào?

Cát Tường - Nhật Huy |

Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế có quy định rõ việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 cho học sinh, phụ huynh, giáo viên,... tại trường học.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lịch trở lại trường: Nhiều địa phương cho của học sinh đi học từ 1.3

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn Hải Phòng chưa thông báo lịch đi học trở lại của học sinh các cấp trên địa bàn.

Đề xuất học sinh Hà Nội trở lại trường từ đầu tháng 3.2021

Bích Hà - Duy Thiên |

Nếu tình hình dịch trên địa Hà Nội tiếp tục được kiểm soát, không có phát sinh các ca bệnh mới hay diễn biến phức tạp lên, thì học sinh sẽ được trở lại trường từ đầu tháng 3.2021.

Trở lại trường học giữa dịch COVID-19, học sinh cần đeo khẩu trang khi nào?

Cát Tường - Nhật Huy |

Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế có quy định rõ việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 cho học sinh, phụ huynh, giáo viên,... tại trường học.