Hơn 2 tháng qua, một trong những biện pháp quyết liệt được các quốc gia đưa ra để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 là tạm đóng cửa trường học. Khi việc học bị gián đoạn, nhiều nước đã tính đến các phương án lùi lịch thi, hoặc hủy bỏ những kỳ thi vốn rất quan trọng để đánh giá năng lực học sinh.
Tại Việt Nam, những giờ qua đã có những tranh luận về việc nên hay không nên tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Đã có nhiều ý kiến của chuyên gia đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính đến phương án không tổ chức thi mà xét tốt nghiệp THPT cho học sinh nếu dịch bệnh kéo dài.
Theo dõi những thông tin trên các phương tiện truyền thông về kỳ thi THPT quốc gia 2020, học sinh lớp 12 cho biết đang rất lo lắng và không thể tập trung ôn thi.
Lê Yến Nhi (học sinh lớp 12 Trường Cao đẳng nghề Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, những ngày qua em và bạn bè luôn trong tâm trạng “ngóng chờ” những thông tin mới về kỳ thi. Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo, nhưng hiện tại nữ sinh chưa thể dành toàn tâm, toàn ý cho việc ôn thi tốt nghiệp khi liên tục xuất hiện các thông tin năm nay có thể bỏ thi.
“Quan điểm cá nhân của em là vẫn nên tổ chức kì thi THPT quốc gia, vì đây là kì thi đánh giá đúng năng lực của tất cả học sinh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chương trình của học kì 2 đang bị chững lại. Vì vậy khâu ra đề thi nên chú ý để phản ánh đúng với tình hình thực tế là học sinh đã phải nghỉ học hơn 2 tháng. Đề thi nên rơi vào chương trình học kỳ I năm lớp 12 trở về trước. Nếu làm được điều này sẽ tránh gây áp lực cho học sinh”- Yến Nhi cho biết.
Cũng theo nữ sinh này, trong trường hợp kỳ thi THPT quốc gia 2020 có thay đổi gì thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm lên tiếng, công bố rộng rãi thông tin để học sinh được biết.
“Cá nhân em và nhiều bạn đang học lớp 12 khác đều có chung tâm trạng là rất phân vân không biết nên tiếp tục ôn tập chuyên sâu hay dừng lại. Nếu không công bố sớm các kịch bản của kỳ thi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch và thời gian ôn tập của học sinh cuối cấp”- Yến Nhi nói thêm.
Theo Đồng Thu Hảo (học sinh Trường THPT Lương Phú, Thái Nguyên), những giờ qua trên các diễn đàn dành cho học sinh lớp 12 ôn thi, em và bạn bè đã có nhiều tranh luận về việc nên thi hay xét tốt nghiệp THPT. Những học sinh không dùng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng thì chỉ mong sẽ xét tốt nghiệp bằng điểm học bạ.
“Thực sự đối với những người cố gắng học suốt 12 năm qua thì không hề muốn bỏ kì thi. Vì đơn giản chỉ có thi mới có sự công bằng”- Hảo cho biết.
Ngoài ra, nhiều học sinh khác cũng cho rằng, nếu thực hiện xét tốt nghiệp THPT và các trường đại học tổ chức thi tuyển riêng, thì cần có thời gian để các trường và học sinh chuẩn bị. Năm nay học sinh chịu thiệt thòi vì việc học bị gián đoạn bởi dịch bệnh, nên nhiều em muốn giữ ổn định kỳ thi để thuận lợi, yên tâm học tập, ôn luyện.
Chia sẻ với báo chí, PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, nếu năm nay không có kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh sẽ vất vả hơn nhiều so với mọi năm. Vì các trường đại học sẽ tổ chức tuyển sinh, mà như thế thí sinh không có nhiều thời gian để chuẩn bị trước, nên sẽ gặp khó khăn.