Học sinh TPHCM thi 3 môn/ngày, phải ở lại muộn để ôn bài

HUYÊN NGUYỄN |

Chị Thu Thuý - phụ huynh học sinh một trường tiểu học tại quận Tân Bình, TPHCM cho biết, lịch thi của con bị đẩy lên 3 môn/ngày. Chiều nay phải ở lại thêm 1 tiếng để ôn thi.

"Chạy đua" kiểm tra học kỳ

Chị Thu Thuý, có 2 con đang học tiểu học tại quận Tân Bình, TPHCM cho biết, chiều tối qua (5.5), sau khi Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông phải điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5, nhà trường đã gấp rút gửi điều chỉnh lịch thi.

"Lịch thi cũ môn cuối là 19.5 nhưng có yêu cầu nên tối qua nhà trường báo thi hết trước 9.5 nên đôn lên các con phải thi xong ngày mai. Như vậy, có ngày sẽ thi 3 môn, ngày thi 2 môn", chị Thuý nói.

Chị Thuý cũng cho hay, vì lịch quá gấp nên các con phải ôn bài nhiều hơn. Chiều nay 6.5, các con phải ở lại lớp thêm khoảng 1 tiếng để ôn lại bài cũ.

Ngay sau hướng dẫn của Sở, Trường THPT Nguyễn Du cũng đã thay đổi lịch kiểm tra học kỳ diễn ra từ ngày 6.5 đến 9.5. Cụ thể, ngày 6.5, học sinh khối 10 và 11 làm bài thi môn Toán, Sử. Ngày 7.5, học sinh làm bài 3 môn Hóa, Giáo dục công dân, Tiếng Anh. Ngày 8.5 học sinh làm bài 3 môn Sinh học, Địa lí, Vật lí.

Trước sự thay đổi này, hầu hết các trường đều phải điều chỉnh kế hoạch dạy và học.

Nhà trường nói phụ huynh an tâm

Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng nhà trường lên trang cá nhân trấn an học sinh, phụ huynh: “Do lịch khá gấp gáp, nhà trường sẽ điều chỉnh lại cấu trúc đề giảm độ khó và thang điểm phù hợp để các em yên tâm kiểm tra đạt kết quả tốt. Mong trong thời khắc rất khó khăn của nhà trường, phụ huynh ủng hộ và đồng hành chia sẻ để hoàn tất năm học trọn vẹn”.

Còn ông Nguyễn Bác Dụng - Tổng Hiệu trưởng Wellspring Saigon cho biết, về cơ bản, lịch thi của trường sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Mỗi ngày, học sinh sẽ thi 1-2 môn, nhiều nhất là 3 môn. Với lịch kiểm tra như vậy, kiến thức sẽ bớt căng thẳng hơn cho các con.

"Tôi cho rằng, trường nào cũng sẽ điều chỉnh để không gây áp lực cho các con. Các phụ huynh cũng sẽ đồng tình thôi vì quan trọng nhất bây giờ là sức khoẻ của các con, an toàn chung của mỗi gia đình và cả nước", ông Dụng cho hay.

Riêng các học sinh đang thuộc diện F2 của trường đã hoàn tất bài kiểm tra cuối học kỳ 2 chương trình của Bộ GDĐT Việt Nam vào sáng 6.5. Hiện chỉ còn 2-3 môn (tùy theo lớp) thuộc chương trình quốc tế là chưa kịp kiểm tra. Dự kiến nhà trường sẽ tổ chức cho các em làm bài kiểm tra online trong thời gian tới.

TPHCM cho học sinh nghỉ học ở trường từ ngày 10.5

Tối 6.5, UBND TPHCM đồng ý cho tất cả học sinh TPHCM nghỉ học ở trường từ ngày 10.5 để phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi cuối cấp và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tùy theo điều kiện cụ thể, hiệu trưởng các trường có thể cân nhắc, xây dựng phương án duy trì tổ chức học tập trực tiếp, báo cáo Sở GDĐT (đối với các trường trung học phổ thông và trường liên cấp) hoặc Phòng GDĐT (đối với các trường trung học cơ sở).

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 10.5

HUYÊN NGUYỄN |

UBND TPHCM đồng ý cho tất cả học sinh TPHCM nghỉ học ở trường từ ngày 10.5 để phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin mới nhất về 2 trường học tại TPHCM có học sinh là F1

HUYÊN NGUYỄN |

Trong ngày 6.5, hàng trăm học sinh của 2 trường học tại TPHCM đã phải nghỉ học do có F1 liên quan tới ca bệnh dương tính với COVID-19.

Nhiều tỉnh, thành khẩn trương kiểm tra đánh giá học kỳ II sớm hơn kế hoạch

Thiều Trang |

Nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì cuối học kì II.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 10.5

HUYÊN NGUYỄN |

UBND TPHCM đồng ý cho tất cả học sinh TPHCM nghỉ học ở trường từ ngày 10.5 để phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin mới nhất về 2 trường học tại TPHCM có học sinh là F1

HUYÊN NGUYỄN |

Trong ngày 6.5, hàng trăm học sinh của 2 trường học tại TPHCM đã phải nghỉ học do có F1 liên quan tới ca bệnh dương tính với COVID-19.

Nhiều tỉnh, thành khẩn trương kiểm tra đánh giá học kỳ II sớm hơn kế hoạch

Thiều Trang |

Nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì cuối học kì II.