Học sinh TPHCM được uống "Sữa học đường" từ học kỳ 2 năm học 2019

Huân Cao |

UBND TPHCM vừa chính thức phê duyệt đề án "Sữa học đường" sau một thời gian dài chuẩn bị. Chương trình được thông qua với dự toán gần 840 tỉ đồng và thực hiện ngay trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 này.

Chiều 26.2 trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giáo dục TPHCM xác nhận UBND TPHCM đã thông qua đề án chương trình "Sữa học đường" và được ngành giáo dục triển khai ngay trong học kỳ 2 này.

Theo đề án, tổng kinh phí dự toán gần 836,6 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 260 tỉ đồng, cha mẹ học sinh đóng góp hơn 400 tỉ đồng và doanh nghiệp cung cấp sữa đóng góp hơn 175 tỉ đồng.

Đơn giá một hộp sữa dung tích 180ml được tạm tính là 7.018 đồng/hộp với hai loại sữa tươi tiệt trùng không đường hoặc có đường. Đơn vị cung cấp sữa sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu công khai.

Đề án vạch ra lộ trình, mỗi trẻ em mẫu giáo, lớp 1 được uống một hộp sữa 180ml/ngày, 5 lần/tuần và thực hiện trong 9 tháng của năm học (trừ 3 tháng nghỉ hè).

 
 Ngay từ học kỳ 2 năm học này, học sinh mẫu giáo và lớp 1 TPHCM được thụ hưởng chương trình "Sữa học đường" này.

Thời gian thụ hưởng là học kỳ 2 năm học 2018-2019 với trẻ em mẫu giáo và học sinh lớp 1 trên địa bàn 10 quận huyện gồm: 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh. Năm 2019-2020 triển khai cả năm học đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh lớp 1 toàn thành phố.

Riêng học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập được cấp phép theo quy định thì ngân sách hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Dự kiến trong năm 2019, các trường CAND sẽ tuyển sinh thêm 1.600 chỉ tiêu. Trong đó, hệ đại học có 1.300 chỉ tiêu (đã bao gồm gửi đào tạo ngành Y 50 chỉ tiêu) và 300 chỉ tiêu hệ trung cấp.

Học sinh VN sắp được trải nghiệm công nghệ giáo dục hàng đầu thế giới

Bích Hà |

Ngày 5 và 6.3.2019, tại TP.Hồ Chí Minh, Cục Công nghệ thông tin và Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) sẽ phối hợp với Hiệp hội các nhà cung cấp công nghệ giáo dục Anh Quốc (BESA) tổ chức Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế Việt Nam BESS 2019.

Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

KHẢ HÂN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống tại Trường THCS Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thông tin mới nhất tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Dự kiến trong năm 2019, các trường CAND sẽ tuyển sinh thêm 1.600 chỉ tiêu. Trong đó, hệ đại học có 1.300 chỉ tiêu (đã bao gồm gửi đào tạo ngành Y 50 chỉ tiêu) và 300 chỉ tiêu hệ trung cấp.

Học sinh VN sắp được trải nghiệm công nghệ giáo dục hàng đầu thế giới

Bích Hà |

Ngày 5 và 6.3.2019, tại TP.Hồ Chí Minh, Cục Công nghệ thông tin và Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) sẽ phối hợp với Hiệp hội các nhà cung cấp công nghệ giáo dục Anh Quốc (BESA) tổ chức Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế Việt Nam BESS 2019.

Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

KHẢ HÂN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống tại Trường THCS Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.