Học sinh TPHCM được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 16 ngày

Anh Nhàn |

Học sinh thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 16 ngày, từ ngày 20.1 đến hết 2.2.2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2019 - 2020, trong đó có quy định về khung kế hoạch thời gian năm học.

Theo đó, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 19.8.2019 đến ngày 3.1.2020, học kỳ 2 từ ngày 5.1.2020 đến ngày 23.5.2020. Đồng thời lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 được bắt đầu từ ngày 20.1.2020 (tức ngày 26 tháng chạp) đến hết ngày 2.2.2020 (tức mùng 9 tết), học sinh trở lại trường vào ngày 3.2.2020 (tức mùng 10 tết).

Đồng thời, Sở yêu cầu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tập trung rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học. Các trường điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục, bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp.

Ngoài ra, các điểm dạy thêm, học thêm trong khuôn viên nhà trường phải được cấp phép của cơ quan quản lý, thực hiện đúng quy định hiện hành.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau. Thay vì đánh giá học sinh qua bài kiểm tra, giáo viên có thể đánh giá học sinh qua hoạt động nghiên cứu khoa học, các bài thuyết trình và hoạt động trên lớp.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp bỏ quên học sinh trên xe đưa đón: Bao giờ mới có quy trình chuẩn?

HUYÊN NGUYỄN - ĐỨC THÀNH |

Sau việc bỏ quên học sinh trên xe dẫn đến những sự cố đáng tiếc, các trường học, đơn vị quản lý mới “giật mình” chú trọng tới quy trình đưa đón học sinh. Điều này cho thấy đây không chỉ là sự chủ quan của những người đưa đón mà còn “lộ” ra lỏng lẻo của hệ thống quản lý với những khoảng trống để bảo vệ an toàn cho trẻ.

Nhiều chi tiết chưa làm rõ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Bích Hà |

Sáng nay (18.9), Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Cà Mau: Hơn 2.000 học sinh bỏ học sau tốt nghiệp THCS

NHẬT HỒ |

Dù năm học mới đã bắt đầu được gần 2 tuần nhưng có đến hơn 2.000 học sinh ở Cà Mau sau khi tốt nghiệp THCS (lớp 9) chưa đăng ký học tiếp lên lớp 10 hoặc học tại các trường nghề và... không biết đi đâu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Liên tiếp bỏ quên học sinh trên xe đưa đón: Bao giờ mới có quy trình chuẩn?

HUYÊN NGUYỄN - ĐỨC THÀNH |

Sau việc bỏ quên học sinh trên xe dẫn đến những sự cố đáng tiếc, các trường học, đơn vị quản lý mới “giật mình” chú trọng tới quy trình đưa đón học sinh. Điều này cho thấy đây không chỉ là sự chủ quan của những người đưa đón mà còn “lộ” ra lỏng lẻo của hệ thống quản lý với những khoảng trống để bảo vệ an toàn cho trẻ.

Nhiều chi tiết chưa làm rõ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Bích Hà |

Sáng nay (18.9), Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Cà Mau: Hơn 2.000 học sinh bỏ học sau tốt nghiệp THCS

NHẬT HỒ |

Dù năm học mới đã bắt đầu được gần 2 tuần nhưng có đến hơn 2.000 học sinh ở Cà Mau sau khi tốt nghiệp THCS (lớp 9) chưa đăng ký học tiếp lên lớp 10 hoặc học tại các trường nghề và... không biết đi đâu.