Học sinh TP Hồ Chí Minh tăng tốc chạy nước rút chuẩn bị tuyển sinh lớp 10

Chân Phúc |

Học ở trường, tự học ở nhà rồi tìm đến các lớp học thêm ở bên ngoài, trải dài ở các khung giờ trong ngày. Đó là hình ảnh những học sinh lớp 9 tại TP Hồ Chí Minh đang trải qua, để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lớp 10 đang đến gần.

Học từ sáng đến tối, từ trường đến trung tâm luyện thi

Nguyễn Ngọc Nam Phương, học sinh Trường THCS Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), cho biết, trong kì tuyển sinh này, Phương đặt mục tiêu đậu vào trường THPT Phú Nhuận, và để đạt được mục tiêu này, em đang có một lịch học dày đặc.

Theo Phương, ngoài học ở trường ra, em còn đăng ký theo học tại các lớp luyện thi bên ngoài. "Trường THPT Phú Nhuận là một trường top, điểm chuẩn vào khá cao nên em phải cố gắng học, ôn luyện thật nhiều mới đạt được mục tiêu đó", Phương nói.

Ngoài học ở trường, ở nhà nhiều học sinh còn tìm đến các trung tâm luyện thi. Ảnh: Chân Phúc
Ngoài học ở trường, ở nhà, nhiều học sinh còn tìm đến các trung tâm luyện thi. Ảnh: Chân Phúc

Tương tự, Minh Hòa, học sinh Trường THCS Hiệp Phú (TP Thủ Đức) cho biết, đang có lịch học trải dài từ sáng đến tối. "Bố mẹ cũng thường dặn em là học vừa sức, đừng gây áp lực cho bản thân nhưng em đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Hữu Huân - đây là một trường THPT nằm trong top trường có điểm chuẩn cao nên em phải cố gắng hơn nữa mới đạt được mục tiêu này", Mình Hòa chia sẻ.

Em Huỳnh Hiểu Thy, học sinh Trường THCS Phan Văn Trị cũng cho biết, đang cảm thấy áp lực lo lắng với kì thi ở trước mắt. Hiểu Thy cho hay, em đã đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Lê Quý Đôn.

 
Em Huỳnh Hiểu Thy đặt nguyện vọng 1 đậu vào Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Chân Phúc

"Em đang chia thời gian trong ngày thành 3 mốc, sáng em sẽ ôn luyện mon Toán, chiều học Văn và tối thì học Tiếng Anh, mỗi môn học trong khoảng 3 tiếng. Ngoài ra, em còn lên mạng hay đọc thêm sách để bổ sung kiến thức", Hiểu Thy chia sẻ phương pháp học tập.

Theo Hiểu Thy, đến thời điểm này, em thấy đang học yếu ở phần hình học (môn Toán) do đó dành nhiều thời gian để ôn luyện.

Không đặt áp lực cho con

Chị Nguyễn Thị Cẩm Linh (quận Gò Vấp), có con đang chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 cho biết, cả gia đình chị cũng cảm thấy áp lực và lo lắng. Từ đầu năm học lớp 9, gia đình đã cho con theo học ở bên ngoài để tăng thêm kiến thức.

"Con tôi đặt nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ở lớp chuyên và Trường THPT Lê Quý Đôn ở lớp thường, do đó cả gia đình cũng đang lo lắng, kỳ vọng con sẽ làm bài tốt, đạt được nguyện vọng con mong muốn.

Dù kì vọng là vậy nhưng chúng tôi cũng không tạo áp lực quá lực, hàng ngày cũng dặn con học vừa, giữ sức khỏe, và thường xuyên động viên, nấu những món ăn mà con thích, tạo điều kiện tốt nhất cho con mình. Tôi tin con mình sẽ hoàn thành kì thi này một cách tốt nhất", chị Cẩm Linh nói.

Ông Nguyễn Quang Đạt - Hiệu trưởng THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) cũng đưa ra lời khuyên rằng các em học sinh không nên thức quá khuya, cần cân bằng giữa thời gian học và các hoạt động khác.

Ông Đạt cho rằng, nếu quá khuya thì việc tiếp thu kiến thức cũng không được tốt mà lại ảnh hưởng đến việc học của ngày hôm sau. "Thời gian đến ngày thi cũng còn khoảng 2 tuần, do đó các em cần có chế độ ăn uống, học tập kết hợp thể dục thê thoa khoa học, tránh tạo áp lực cho bản thân quá lớn dẫn đến sức khỏe không tốt, ảnh hưởng đến kết quả thi", ông Đạt nói.

 
Thầy giáo luyện thi tại TP Hồ Chí Minh Đặng Hoàng Dư  khuyên các em học sinh không nên thức quá khuya để học vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh: Chân Phúc

Tương tự, thầy giáo luyện thi tại TP Hồ Chí Minh Đặng Hoàng Dư cho rằng, các em học sinh không nên học thức đêm thức hôm học vì điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. "Các em học sinh cứ bám sát chương trình học và ôn luyện theo bộ đề mà Sở giáo dục và Đào tạo đưa ra, như vậy là đủ kiến thức để đạt được kết quả tốt trong kì thi này", thầy Đặng Hoàng Dư chia sẻ.

Kì thi tuyển sinh năm nay có 96.080 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó các trường THPT tuyển khoảng 77.200 thí sinh. Kì thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7.6 với lần lượt các môn: Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Toán và môn chuyên (nếu thí sinh đăng kí nguyện vọng trường, lớp chuyên).

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tuyển sinh lớp 10, nhiều trường tỉ lệ chọi cao chóng mặt

QUANG ĐẠI |

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) là trường có số lượng đăng ký nhiều nhất với 1.310 hồ sơ nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 630 học sinh.

Tuyển sinh lớp 10: Học sinh học từ nhà tới trường đến trung tâm luyện thi

Chân Phúc |

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu, chính vì thế mà việc học, ôn tập đang được các em học sinh lớp 9 đẩy mạnh. Ngoài việc học tại trường, học ở nhà thì các trung tâm luyện thi cũng là một giải pháp được nhiều em học sinh tìm đến.

Kết thúc sớm chương trình lớp 9, học sinh chuyển sang ôn tuyển sinh lớp 10

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Cần Thơ sẽ diễn ra. Thời điểm này, nhiều trường học đã sớm kết thúc chương trình đối với học sinh lớp 9, chuyển sang ôn tuyển lớp 10; các em học sinh cũng chủ động tăng cường ôn tập để đạt kết quả tốt nhất. 

Vụ thu quỹ lớp tiền triệu có lỗi một phần do giáo viên

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.5, Ban Giám hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới) đã có cuộc đối thoại với phụ huynh về các khoản thu quỹ lớp bị thâm hụt trong năm học vừa qua.

Hà Nội đón 1,2 triệu lượt khách quốc tế 5 tháng đầu năm

Khánh An |

Trong các thị trường khách quốc tế đến Hà Nội, đứng đầu là khách Hàn Quốc đạt 178.500 lượt, khách Mỹ đạt 98.000 lượt, khách Trung Quốc là 90.600 lượt.

Cập nhật giá vàng hôm nay 26.5: Chìm sâu dưới đáy

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 18h ngày 26.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,35 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.952,8 USD/ounce.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.

Tin 20h: Nguyên nhân EVN tiếp tục kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.5: EVN lại kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023; Bắt giam quản lý cơ sở nuôi dưỡng chửi bới, đánh đập cụ bà 85 tuổi; Hải Phòng giảm hàng nghìn lao động tại các khu công nghiệp; Giáo viên chia sẻ bí quyết làm bài môn Văn thi vào lớp 10...

Nghệ An: Tuyển sinh lớp 10, nhiều trường tỉ lệ chọi cao chóng mặt

QUANG ĐẠI |

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) là trường có số lượng đăng ký nhiều nhất với 1.310 hồ sơ nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 630 học sinh.

Tuyển sinh lớp 10: Học sinh học từ nhà tới trường đến trung tâm luyện thi

Chân Phúc |

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu, chính vì thế mà việc học, ôn tập đang được các em học sinh lớp 9 đẩy mạnh. Ngoài việc học tại trường, học ở nhà thì các trung tâm luyện thi cũng là một giải pháp được nhiều em học sinh tìm đến.

Kết thúc sớm chương trình lớp 9, học sinh chuyển sang ôn tuyển sinh lớp 10

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Cần Thơ sẽ diễn ra. Thời điểm này, nhiều trường học đã sớm kết thúc chương trình đối với học sinh lớp 9, chuyển sang ôn tuyển lớp 10; các em học sinh cũng chủ động tăng cường ôn tập để đạt kết quả tốt nhất.