Học sinh tốt nghiệp THCS vào trường nghề: Hứa hẹn nhiều lợi ích

QUANG ĐẠI |

Trong hoàn cảnh có khoảng hơn 10.000 học sinh Nghệ An tốt nghiệp THCS không có cơ hội vào trường THPT công lập, đăng ký vào học các trường nghề là hướng đi khả thi, đem lại nhiều lợi ích.

Trượt lớp 10 công lập, học sinh đi đâu?

Theo số liệu của Sở GDĐT Nghệ An, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 43.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường THPT công lập trên địa bàn là gần 32.000 chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc gần 11.000 học sinh sẽ không có cơ hội học lớp 10 công lập.

Anh Nguyễn Quang Thái (47 tuổi - phường Hưng Bình - TP Vinh) cho biết, con trai anh năm nay vừa tốt nghiệp THCS, nhưng thi không đủ điểm để vào trường THPT trên địa bàn.

“Gia đình tôi đang băn khoăn lựa chọn giữa phương án cho con vào học trường THPT tư thục, hoặc đăng ký vào trường nghề. Học trường tư thục thì chất lượng không bằng trường công lập, còn vào trường nghề thì sợ con vất vả” – anh Thái chia sẻ.

Đó cũng là nỗi băn khoăn chung của nhiều phụ huynh ở Nghệ An có con vừa tốt nghiệp THCS, nhưng điểm thi tuyển không đủ để vào học lớp 10 trường THPT công lập.

Thông tin từ Sở GDĐT Nghệ An cho biết, năm học 2022-2023, số lượng học sinh lớp 10 công lập đã được duyệt chỉ tiêu tăng lên khoảng 2.000 em so với năm học trước đó. Các trường công không thể tuyển thêm học sinh lớp 10, vì liên quan điều kiện cơ sở vật chất, biên chế giáo viên. Do đó, học sinh không trúng tuyển vào trường công lập có thể lựa chọn đăng ký vào các trường tư thục hoặc trường nghề.

Ông Trần Anh Tuấn - Hiệu trưởng trưởng THPT Nguyễn Trường Tộ, một trong những trường tư thục có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho biết năm học này, trường tuyển sinh khoảng hơn 500 học sinh lớp 10. Ngoài ra, các trường THPT tư thục trên địa bàn TP Vinh và các huyện, thị đã lên phương án tuyển sinh năm học 2022 - 2023.

Lựa chọn mang lại nhiều lợi ích

Ông Nguyễn Khắc An – Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh. Ảnh: HĐ
Ông Nguyễn Khắc An – Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh. Ảnh: HĐ

Ông Nguyễn Khắc An – Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh, cho biết: “Học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký vào học trung cấp nghề là một lựa chọn mang lại nhiều lợi ích. Các em được ở ký túc xá miễn phí, được học nghề miễn phí, tốt nghiệp vừa có bằng trung cấp nghề vừa có bằng THPT, nếu học thêm 1 năm liên thông nữa có bằng cao đẳng nghề. Học xong trung cấp, học sinh có thể đăng ký thi vào đại học như học sinh bình thường”.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh đào tạo nhiều nghề như sửa chữa điện thoại, điện dân dụng, kỹ thuật may mặc, thiết kế thời trang, nấu ăn, điện công nghiệp, công nghiệp ôtô… Học sinh học xong thành thạo nghề, 100% có việc làm ổn định, thu nhập khá, nhiều em được các doanh nghiệp đến tuyển dụng tại chỗ.

“Năm học 2020-2021, tỉ lệ học sinh của trường đậu tốt nghiệp THPT đạt 97%. Điều này cho thấy chất lượng giáo dục và đào tạo tại trường khá cao, không thua kém các trường “anh chị” trên địa bàn tỉnh. Đây là hướng đi mang lại các lợi ích như tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội, tiết kiệm thời gian, cung cấp nguồn lao động chất lượng tốt, trẻ tuổi cho thị trường lao động. Trong khi đó, nếu các em học THPT rồi học lên đại học mà tốt nghiệp không tìm được việc làm thì vô cùng lãng phí” – ông Nguyễn Khắc An nói và cho biết thêm, hiện nay, tư duy của phụ huynh đã thay đổi, không quá coi trọng tấm bằng đại học như trước nữa.

Năm học 2022-2023, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh tuyển sinh khoảng 140 chỉ tiêu. Nhiều trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng tuyển sinh hệ trung cấp nghề dành cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS, với số lượng lên đến cả nghìn chỉ tiêu. Đây là cơ hội và lựa chọn đáng quan tâm của các phụ huynh học sinh Nghệ An.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trượt lớp 10 THPT công lập, học sinh cần làm gì?

Linh Chi - Quỳnh Anh |

Theo thầy Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Hà Nội, việc các em trượt lớp 10 công lập chỉ là cú vấp ngã đầu đời. Thay vì coi nó là thất bại, hãy đứng dậy và bước tiếp.

Cơ hội rộng mở cho học sinh trượt lớp 10 công lập

Huyên Nguyễn |

Năm học tới đây, khoảng hơn 20.000 học sinh lớp 9 không trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại TPHCM. Nếu không may trượt tất cả các nguyện vọng vào lớp 10 công lập, thí sinh có thể nộp hồ sơ tại các trường THPT ngoài dân lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập hoặc các trường cao đẳng nghề.

Phụ huynh, học sinh háo hức nộp hồ sơ đăng ký nhập học vào lớp 10

MINH HÀ - QUỲNH ANH |

Thay vì làm thủ tục nhập học online, để yên tâm, nhiều phụ huynh vẫn cùng con trực tiếp tới tận trường THPT nộp hồ sơ vào lớp 10.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trượt lớp 10 THPT công lập, học sinh cần làm gì?

Linh Chi - Quỳnh Anh |

Theo thầy Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Hà Nội, việc các em trượt lớp 10 công lập chỉ là cú vấp ngã đầu đời. Thay vì coi nó là thất bại, hãy đứng dậy và bước tiếp.

Cơ hội rộng mở cho học sinh trượt lớp 10 công lập

Huyên Nguyễn |

Năm học tới đây, khoảng hơn 20.000 học sinh lớp 9 không trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại TPHCM. Nếu không may trượt tất cả các nguyện vọng vào lớp 10 công lập, thí sinh có thể nộp hồ sơ tại các trường THPT ngoài dân lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập hoặc các trường cao đẳng nghề.

Phụ huynh, học sinh háo hức nộp hồ sơ đăng ký nhập học vào lớp 10

MINH HÀ - QUỲNH ANH |

Thay vì làm thủ tục nhập học online, để yên tâm, nhiều phụ huynh vẫn cùng con trực tiếp tới tận trường THPT nộp hồ sơ vào lớp 10.