Học sinh tỉnh Bắc Ninh trở lại trường từ ngày 21.3

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Ngày 19.3, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản đồng ý cho học sinh trên địa bàn đến trường học tập từ ngày 21.3.

Theo đó, học sinh thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX); giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trung tâm ngoại ngữ, ngoại ngữ - tin học; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, giáo dục kỹ năng sống thuộc các địa phương sẽ đến trường học tập từ 21.3.

Cụ thể, học sinh cấp Tiểu học, THCS, THPT và GDTX chỉ học 1 ca vào buổi sáng, đảm bảo an toàn phòng chống, dịch COVID-19 theo hướng dẫn. Cùng với đó, chủ động xây dựng kế hoạch bổ trợ, ôn tập trực tiếp cho học sinh khối lớp 9, 12 vào các buổi chiều.

Riêng đối với bậc Mầm non, các cơ sở giáo dục Mầm non chỉ tổ chức bán trú cho trẻ nếu đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19 và có sự đồng ý, thống nhất của cha mẹ trẻ.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo các cơ sở trường học tổ chức cho học sinh đến trường học tập đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục năm học 2021 - 2022.

Thống kê của Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh, toàn ngành hiện có 24.518 cán bộ giáo viên (CBGV) và 356.368 trẻ, học sinh, sinh viên. Tính đến 17.3, tổng số CBGV đã mắc COVID-19 là 8.367, chiếm 34,09% tổng số CBGV, trong đó số CBGV hiện mắc là 2.380. Tổng số trẻ, học sinh, sinh viên đã mắc là 69.151, chiếm 19,4% tổng số trẻ, học sinh, sinh viên, trong đó số ca hiện mắc là 14.139.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

“Chênh tiền” mua nhà xã hội: Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa trả lời Bộ Xây dựng

Trần tuấn |

Liên quan đến dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại một loạt dự án ở tỉnh Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh, làm rõ và gửi báo cáo về bộ này trước 15.3. Tuy vậy, đã quá thời hạn nhưng Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Bắc Ninh: Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng bị tố bán chênh giá, chậm bàn giao

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chấp nhận mất khoản chênh vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng nhưng nhiều công nhân, người lao động là khách hàng của dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (Quế Võ) vẫn phải rơi vào cảnh khổ sở khi dự án chậm bàn giao đã hơn 1 năm nay.

Nỗi khổ của công nhân mua phải nhà ở xã hội bán chênh giá, chậm bàn giao

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Ninh - Bỏ hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội, trong đó quá nửa là tiền đi vay, nhiều công nhân mua nhà tại dự án Sao Hồng (huyện Quế Võ) rơi vào cảnh khổ sở khi dự án chậm bàn giao đã hơn 1 năm qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Chênh tiền” mua nhà xã hội: Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa trả lời Bộ Xây dựng

Trần tuấn |

Liên quan đến dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại một loạt dự án ở tỉnh Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh, làm rõ và gửi báo cáo về bộ này trước 15.3. Tuy vậy, đã quá thời hạn nhưng Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Bắc Ninh: Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng bị tố bán chênh giá, chậm bàn giao

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chấp nhận mất khoản chênh vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng nhưng nhiều công nhân, người lao động là khách hàng của dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (Quế Võ) vẫn phải rơi vào cảnh khổ sở khi dự án chậm bàn giao đã hơn 1 năm nay.

Nỗi khổ của công nhân mua phải nhà ở xã hội bán chênh giá, chậm bàn giao

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Ninh - Bỏ hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội, trong đó quá nửa là tiền đi vay, nhiều công nhân mua nhà tại dự án Sao Hồng (huyện Quế Võ) rơi vào cảnh khổ sở khi dự án chậm bàn giao đã hơn 1 năm qua.