Học sinh THCS một số tỉnh Tây Nguyên đi học trở lại từ ngày 9.3

B.T |

Học sinh khối THCS ở hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk sẽ đi học trở lại vào ngày 9.3. Riêng tại Đắk Lắk, cả học sinh mầm non và tiểu học cũng sẽ đi học trở lại cùng thời điểm này.

Ngày 6.3, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh vừa đồng ý cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS sẽ đi học trở lại từ ngày 9.3 sau kỳ nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày 2.3, học sinh khối THPT, sinh viên các trường giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý... đã đi học trở lại. Trong ngày 2 và 3.3, đơn vị đã ghi nhận có hơn 2.000 trường hợp nghỉ học.

Để đón các em đi học trở lại một cách an toàn, Sở đã chỉ đạo cho các đơn vị tuyến dưới nhắc nhở nhà trường thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, bàn ghế, thiết bị dạy học... phối hợp với ngành y tế tổ chức phun thuốc diệt khuẩn, phòng dịch.

Một buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm học trực tuyến cho học sinh tại huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: P.V
Một buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm học trực tuyến cho học sinh tại huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: P.V

Toàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 400.000 học sinh đang theo học khối mầm non, tiểu học, THCS phân bổ khắp các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có đến 330 trường mầm non, 405 trường tiểu học và 234 trường THCS, nhiều nhất vùng Tây Nguyên.

Trước đó, rất nhiều trường ở Đắk Lắk cũng đã triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh các cấp, giúp các em ôn tập, bổ sung thêm kiến thức trong đợt nghỉ dài ngày vì dịch COVID-19.

Tại Gia Lai, chiều cùng ngày UBND tỉnh này cũng đã ra văn bản đồng ý cho các em học sinh các khối THCS đi học trở lại trong từ ngày 9.3. Học sinh mầm non, tiểu học tại tỉnh tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15.3 vì lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tỉnh này hiện đang có đến hơn 760 trường học, trong đó mầm non là hơn 230 trường, ngành giáo dục ở Gia Lai trước đó cũng đã có những điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên ứng phó với nguy cơ cháy rừng trên diện rộng

BẢO TRUNG |

Hàng vạn hécta rừng ở Tây Nguyên đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao khi bước vào mùa khô hạn nghiêm trọng. Ngành chức năng các tỉnh trong khu vực đang ứng phó, không để mất thêm rừng.

Tăng cường dạy và học trực tuyến tại các tỉnh ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Trước tình hình học sinh ở khu vực Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành trong cả nước được nghỉ học đến hết tháng 2.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh ở khu vực Tây Nguyên đang có thắc mắc, liệu thời gian nghỉ kéo dài, học sinh có được nghỉ hè trong năm nay?

Nhiều tỉnh Tây Nguyên tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì Covid-19

Bảo Trung |

Hiện, nhiều tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đã cho phép học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học vì dịch Covid-19...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tây Nguyên ứng phó với nguy cơ cháy rừng trên diện rộng

BẢO TRUNG |

Hàng vạn hécta rừng ở Tây Nguyên đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao khi bước vào mùa khô hạn nghiêm trọng. Ngành chức năng các tỉnh trong khu vực đang ứng phó, không để mất thêm rừng.

Tăng cường dạy và học trực tuyến tại các tỉnh ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Trước tình hình học sinh ở khu vực Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành trong cả nước được nghỉ học đến hết tháng 2.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh ở khu vực Tây Nguyên đang có thắc mắc, liệu thời gian nghỉ kéo dài, học sinh có được nghỉ hè trong năm nay?

Nhiều tỉnh Tây Nguyên tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì Covid-19

Bảo Trung |

Hiện, nhiều tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đã cho phép học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học vì dịch Covid-19...