Học sinh thành phố Thái Nguyên đi học trực tiếp trở lại từ ngày 20.12

Tường Vân |

Thái Nguyên - Học sinh tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được phép đi học trực tiếp từ ngày 20.12.

UBND TP.Thái Nguyên vừa ban hành văn bản cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20.12 để tập trung ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 đối với học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại, lãnh đạo UBND TP.Thái Nguyên yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường trong diện học trực tiếp đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh; hiệu trưởng các nhà trường sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các trường chủ động sắp xếp chia ca, chia lớp để đảm bảo giãn cách học sinh trong một phòng học, trong cùng một thời điểm đến trường, chủ động bố trí việc học trực tiếp hoặc trực tuyến đối với các nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Không tổ chức ăn bán trú đối với học sinh tiểu học.

Riêng đối với hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học… tiếp tục tạm dừng học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, văn bản cũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch của các cơ sở giáo dục trên địa bàn khi tổ chức học trực tiếp; xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ khu vực cổng các trường học, không để xảy ra tình trạng bán hàng ăn tại chỗ, không tập trung đông người trong cùng một thời điểm gây mất an toàn trong phòng, chống dịch bệnh…

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Trường học đau đầu tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh

Tường Vân |

Năm học trước, do dịch bệnh, học sinh lớp 1, 2 đã được đặc cách không cần phải thi trực tuyến, liệu năm nay có được như vậy không? Trong khi Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, các nhà trường cùng chung cảnh "đau đầu" tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh.

Kiểm tra học kỳ với lớp 1, 2: Phụ huynh sốt sắng, trường đợi hướng dẫn

Tường Vân |

Công văn chỉ đạo yêu cầu kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2 của Bộ GDĐT khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Trong khi đó, các trường học tại Hà Nội đều đang đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Sở GDĐT về hình thức kiểm tra trực tiếp hay trực tuyến.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành, tính đến tối 15.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường học đau đầu tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh

Tường Vân |

Năm học trước, do dịch bệnh, học sinh lớp 1, 2 đã được đặc cách không cần phải thi trực tuyến, liệu năm nay có được như vậy không? Trong khi Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, các nhà trường cùng chung cảnh "đau đầu" tìm phương án kiểm tra cuối kỳ cho học sinh.

Kiểm tra học kỳ với lớp 1, 2: Phụ huynh sốt sắng, trường đợi hướng dẫn

Tường Vân |

Công văn chỉ đạo yêu cầu kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2 của Bộ GDĐT khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Trong khi đó, các trường học tại Hà Nội đều đang đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Sở GDĐT về hình thức kiểm tra trực tiếp hay trực tuyến.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành, tính đến tối 15.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.