Học sinh Thanh Hoá đoạt giải cao tại Olympic Sinh học quốc tế 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 30 năm 2019 diễn ra tại Hungary, cả 4 học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Thí sinh Việt Nam đoạt thành tích cao nhất đến từ Thanh Hoá.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT),  cả 4 học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 30 năm 2019 (IBO 2019) đều đoạt giải.

Huy chương Bạc thuộc về em Hoàng Minh Trung (Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

Ba Huy chương Đồng thuộc về: Dương Tùng Lâm (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Hà Vũ Huyền Linh (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội); Hoàng Thị Huyền Trang (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Olympic Sinh học quốc tế năm 2019 được tổ chức tại thành phố Szeged, Hungary từ ngày 14 đến ngày 21.7 với sự tham gia của 74 nước và vùng lãnh thổ. Với 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì được thành tích cao tại giải đấu này.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương 2019 biến động như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho rằng dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2019 có thể cao hơn một chút so với năm 2018.

Lung linh đêm Gala dành cho giáo viên và học sinh giỏi

Kỳ Quan |

Kéo dài 4 ngày từ 17 đến 20.7, "Trại hè Phương Nam" lần thứ 6 đã được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Long An, TP.Tân An, tỉnh Long An. Ấn tượng nhất trong kỳ hội ngộ giáo viên và học sinh giỏi lần này là đêm Gala lung linh trước khi chia tay.

Tỉ lệ "chọi" cao nhất đến 100/1, cơ hội đỗ các trường quân đội vẫn tăng cao

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Đại tá Vũ Xuân Tiến – Trưởng ban Thư ký Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, nhiều trường quân đội có tỉ lệ "chọi" giảm vì thế thí sinh nên kiên định với nguyện vọng của mình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương 2019 biến động như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho rằng dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2019 có thể cao hơn một chút so với năm 2018.

Lung linh đêm Gala dành cho giáo viên và học sinh giỏi

Kỳ Quan |

Kéo dài 4 ngày từ 17 đến 20.7, "Trại hè Phương Nam" lần thứ 6 đã được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Long An, TP.Tân An, tỉnh Long An. Ấn tượng nhất trong kỳ hội ngộ giáo viên và học sinh giỏi lần này là đêm Gala lung linh trước khi chia tay.

Tỉ lệ "chọi" cao nhất đến 100/1, cơ hội đỗ các trường quân đội vẫn tăng cao

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Đại tá Vũ Xuân Tiến – Trưởng ban Thư ký Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, nhiều trường quân đội có tỉ lệ "chọi" giảm vì thế thí sinh nên kiên định với nguyện vọng của mình.